Không phải Oezil hay Sanchez, ông Wenger mới là người mà Arsenal cần nhất

10/12/2016 19:23 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) – Tại Arsenal, Alexis Sanchez và Mesut Oezil là 2 chân sút hàng đầu. Gần đây, Pháo thủ đang gặp muôn vàn khó khăn trong việc đàm phán gia hạn hợp đồng với 2 cầu thủ này, tuy nhiên, trên thực tế, đó không nên là mối bận tâm lớn nhất của họ.

Gần như có thể khẳng định rằng, hiện tại Alexis SanchezMesut Oezil là 2 trong số những “viên đạn” có sức công phá mạnh mẽ nhất của Pháo thủ. Sự phối hợp ăn ý của cặp đôi này đã mang về cho Arsenal tới 21 bàn thắng trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, gần đây, đã có không ít những tin đồn về tương lại của cặp đôi đáng giá này, bởi thói quen bủn xỉn trong việc đãi ngộ nhân tài của Arsenal. Hiện tại, mức lương của Oezil và Sanchez lần lượt là 140.000 và 130.000 bảng/tuần, nằm ngoài Top 10 của danh sách những cầu thủ được hưởng lương cao nhất Premier League.


Hợp đồng của Oezil và Sanchez sẽ hết hạn vào hè 2018

Tuy nhiên, ngay cả khi không thể đáp ứng được nhu cầu của Sanchez lẫn Oezil (một bản hợp đồng mới với mức lương 300.000 bảng/tuần, cộng với 10 triệu bảng tiền thưởng và phí lót tay trong suốt 4 năm đó), Arsenal sẵn sàng chủ động trong việc quyết định tương lai của 2 ngôi sao của họ. HLV Arsene Wenger cho rằng, CLB sẽ không đi ngược lại những giá trị lịch sử của cả đội bóng chỉ vì một vài cá nhân nào đó.

Tại thời điểm này, Wenger nên là mối bận tâm lớn nhất đối với Arsenal, chứ không phải Sanchez hay Oezil. Khi thời gian hết hạn hợp đồng chỉ còn 6 tháng, hẳn chiến lược gia người Pháp đang cần đến một đề nghị từ BLĐ của Pháo thủ. Trong khi đó hợp đồng của Oezil và Sanchez thì vẫn còn đó, và chưa biết chừng, khi đó cặp đôi Sanchez, Oezil sẽ không còn hiệu quả như trước.


Wenger có thể cũng sẽ chia tay với Pháo thủ vào năm 2017

Có thể nói, để có được Sanchez và Oezil như hiện tại, thì công lao rất lớn thuộc về Wenger. Ông chính là người đã gắn kết 2 tên tuổi kể trên, biến họ trở thành cặp đôi “sát thủ” trên hàng công của Arsenal. Nếu Oezil là bộ não, là người kiến tạo thì Sanchez chính là viên đạn, xuyên thủng phòng tuyến của đối thủ.

Hiện tại, tiền đạo người Chile đang được rất nhiều đại gia Trung Quốc săn đón, với mức lương vô cùng hấp dẫn lên tới 400.000 bảng/tuần. Còn Oezil, anh cũng đang có khao khát quay trở lại CLB chủ sân Bernabeu nếu như không đạt được tới thỏa thuận chung.

Mùa hè tới, khi mà hợp đồng giữa Wenger và Arsenal chấm dứt, người kế nhiệm ông nhiều khả năng sẽ là Eddie Howe hoặc Ralph Hasenhuttl. Nhưng, liệu rằng họ sẽ có thể tiếp tục được những gì mà Wenger đã gây dựng nên, có thể làm nó tốt hơn, hay chỉ làm mọi việc thêm tồi tệ?

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm