Không phải Guardiola, triết lý của Mourinho mới giúp Pogba hoàn hảo

27/04/2017 20:01 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Paul Pogba từng mơ được làm học trò của Pep Guardiola. Nhưng với sự dẫn dắt của Jose Mourinho, tiền vệ người Pháp lại đang dần phát huy tối đa sức mạnh của mình.

Triết lý của Guardiola là cần những cầu thủ thiên về sáng tạo thay vì sức mạnh trong khi với Mourinho, một tiền vệ giàu sức mạnh, có khả năng thống lĩnh tuyến giữa lại là nhân tố quyết định đến thành bại của cả một hệ thống chiến thuật.

Pogba từng mơ được làm trò của Pep

"Khi bạn nhìn vào Pep, bạn chắc chắn muốn được chơi bóng và phát triển cùng ông ấy. Pep là một biểu tượng của bóng đá. Tôi được nghe kể rằng ông ấy đã phát triển mọi cầu thủ mà ông ấy dẫn dắt. Hiện tôi vẫn là cầu thủ của Juventus nhưng chắc chắn rằng nếu được Pep dẫn dắt, tôi sẽ còn hay hơn nữa".

Đó là những lời bộc bạch rất thật của Paul Pogba hồi tháng 2/2016, thời điểm đang rộ lên những tin đồn về việc anh sẽ chuyển về thành Manchester chơi bóng. Cuối cùng Pogba cũng về, nhưng không phải là Man City, đội bóng được Guardiola dẫn dắt. Đó là Man United, đội bóng mà anh được đào tạo hồi trẻ.

Pogba là 3 cái tên đã lọt vào tầm ngắm của Man City trong mùa Hè 2015, cùng với Raheem Sterling và Kevin de Bruyne. Cuối cùng, Man City chỉ mua được Sterling và De Bruyne, trong khi lại để tuột mất Pogba vào tay Man United vào năm 2016.

Thời điểm Man City mua được hai cầu thủ nói trên, Pep chuẩn bị bước vào mùa giải cuối cùng với Bayern Munich. Ít nhiều, ông đã được nhận sự tư vấn từ giám đốc thể thao của Man City, cũng là bạn thân của ông, Txiki Begiristain. Vì lẽ đó, Man City đã mua Sterling bất chấp việc HLV đương nhiệm của Man City khi đó là Manuel Pellegrini không hứng thú lắm. Với De Bruyne, cầu thủ hay nhất Bundesliga trong mùa 2014-15, Pep là người hiểu rõ nhất nên có lẽ, ông là người "gợi ý" cho Man City mua cầu thủ người Bỉ. Với Pogba thì lại là một trường hợp khác, bởi anh chơi ở một giải đấu khác.

"Tôi không hề có ý định ra đi. Đây chưa phải là lúc", Pogba nói trong năm 2015. Khi ấy, rất nhiều người tin anh chờ đợi lời mời của Barcelona. Nhưng Hè năm 2016, Man United đến kèm theo lời đề nghị 89 triệu bảng với Juventus. Con số khổng lồ này cao hơn rất nhiều lời đề nghị 70 triệu bảng trong năm 2015. Juventus không thể từ chối và Pogba cũng không thể lắc đầu với lời đề nghị lương 290.000 bảng/tuần.

Man City đã chi tới 170 triệu bảng dưới triều đại của Guardiola, tuy nhiên, bản hợp đồng mang tên Pogba của Man United vẫn có giá trị lớn hơn hai cầu thủ đắt nhất của Man City là John Stones và Leroy Sane cộng lại. Hai cầu thủ này đều không thể đá ở vị trí của Pogba. Cuối cùng, họ mua Ilkay Guendogan. Cầu thủ người gốc Thổ Nhĩ Kỳ chơi khá tốt hồi đầu mùa nhưng lại mất hút vì chấn thương. Điều đó lý giải cho việc hiện tại, Pep đã liên tục phải dùng Yaya Toure, một cầu thủ mà lẽ ra ông đã không "sờ đến" do những rắc rối cá nhân.

Man United có loại bỏ Pogba ở những trận đấu lớn tới đây?

Man United có loại bỏ Pogba ở những trận đấu lớn tới đây?

Paul Pogba đến nay quả thực chưa chứng minh hết được giá trị 89 triệu bảng của mình. Tuy nhiên, Man United có nên loại bỏ tiền vệ người Pháp ở những trận đấu sắp tới?

Pogba khó chơi hay dưới triết lý của Pep

Rất nhiều câu hỏi được đặt ra về vụ Pogba. Người Man City tự hỏi nếu như CLB mua được tiền vệ người Pháp, liệu giờ đội bóng sẽ thế nào? Bất chấp việc Man City theo đuổi, Pogba lại không phải là cầu thủ mà Guardiola muốn mua bằng được. Triết lý của ông là luôn cần có những tiền vệ có vai trò thống lĩnh tuyến giữa kiểu Xavi và Iniesta. Họ đá bóng dựa trên tư duy và sự sáng tạo, thay vì một cầu thủ lại thiên về khả năng chiến đấu như Pogba. Khi đến Bayern Munich, Pep đã chiêu mộ Xabi Alonso và Thiago Alcantara để phục vụ cho triết lý này.

Pogba đang là cầu thủ chuyền nhiều nhất ở Premier League với 2.139 đường chuyền, nhưng tỷ lệ thành công chỉ là 84,9%, nghĩa là vẫn kém so với Xavi (trung bình 90-95%). Hơn nữa, sở trường của Pogba là những đường chuyền dài, thay vì lối chơi ngắn, đập nhả tí tách của Xavi hay Iniesta.

Pogba sẽ hay nhất khi anh đá thiên về bên trái của hàng tiền vệ 3 người trong khi Pep luôn muốn có ít nhất 3 cầu thủ án ngữ ở trung tâm tuyến giữa. Vai trò của De Bruyne và David Silva đã được định hình ngay từ đầu mùa giải nhưng Pep vẫn thiếu thêm một mắt xích nữa. Thành ra, tuyến giữa của Man City vẫn chưa được đánh giá cao trong mùa bóng này.

Ở Man United, Mourinho cũng xây dựng một lối chơi nhằm xoay quanh Pogba, nhưng triết lý của ông lại khác với Pep. Ông biến Pogba thành một cỗ máy chiến đấu, cùng với Fellaini bóp nghẹt tuyến giữa. Ngược lại, nhiệm vụ chuyền bóng lại thuộc về Herrera, người chơi thấp nhất ở hàng tiền vệ. Đây là chiến thuật đã thành công ở trận đấu với Chelsea (thắng 2-0), khi Pogba đã có một trận đấu được xếp vào dạng "hoàn hảo". Và có lẽ, Pogba cũng hiểu rằng để trở thành người hay nhất, anh phải là học trò của Mourinho, thay vì Guardiola.

Trần Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm