Kepa là hợp đồng hớ nhất của Chelsea, tệ hơn cả Torres và Shevchenko

22/09/2020 13:36 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Cựu tiền đạo Chelsea Chris Sutton nhận định Kepa chính là bản hợp đồng thảm họa nhất trong lịch sử của đội bóng thành London.

 

Chuyển nhượng 21/9: MU xác định 3 mục tiêu cuối cùng. PSG đàm phán mua Dele Alli

Chuyển nhượng 21/9: MU xác định 3 mục tiêu cuối cùng. PSG đàm phán mua Dele Alli

MU xác định 3 mục tiêu cuối cùng. PSG mở đàm phán mua Dele Alli. Atletico Madrid chèo kéo sao Arsenal. Roma nhắm sao Real thay thế mục tiêu Milik. Sếp Juve lên tiếng vụ Suarez. Vidal chính thức cập bến Inter.

 

Chris Sutton là một cựu tiền đạo của Chelsea. Giống như Kepa, ông đã từng có khoảng thời gian gặp khó khăn trong việc chứng minh giá trị của mình (10 triệu bảng) tại sân Stamford Bridge.

Nhưng khác với Sutton, Chelsea đã bỏ ra tới 72 triệu bảng để đưa thủ thành người Tây Ban Nha về từ Athletic Bilbao hồi năm 2018. Đó là mức giá kỷ lục của một thủ môn.

Thời điểm đó, Kepa được coi là hiện tại và tương lai của Chelsea. Anh là một thủ môn rất tiềm năng ở tuổi 23. Tuy nhiên, sau 2 năm, Kepa đã khiến tất cả phải thất vọng vì những màn trình diễn kém cỏi của mình.

Mới đây nhất, Kepa vừa mắc sai lầm khó tin khi chuyền bóng thẳng vào chân đối thủ và khiến Chelsea thủng lưới. Chứng kiến điều đó, Sutton khẳng định đây chính là bản hợp đồng tệ nhất của Chelsea trong 2 thập kỷ gần đây.

“Kepa Arrizabalaga đã tiêu tốn của Chelsea 71,6 triệu bảng vào năm 2018 nhưng chưa bao giờ chứng tỏ mình xứng đáng là thủ môn đắt giá nhất thế giới. Khi tiếp tục phạm sai lầm trong trận thua 0-2 trước Liverpool, cậu ấy đã cho thấy mình là bản hợp đồng tệ nhất của Chelsea trong kỷ nguyên Premier League”, Sutton gay gắt.

“Kepa có thể là bản hợp đồng tệ nhất của Chelsea kể từ khi tôi chuyển đến Stamford Bridge với số tiền 10 triệu bảng năm 1999. Mọi chuyện không suôn sẻ và một năm sau, tôi bị bán cho Celtic với giá 6 triệu bảng”.

“Bạn cũng có thể kể tên Fernando Torres với giá 50 triệu bảng, Andriy Shevchenko cũng với giá 30 triệu bảng. Nhưng Kepa chắc chắn tệ hơn tất cả chúng tôi. Pha thủng lưới trước Mane hôm Chủ Nhật đồng nghĩa với việc cậu ấy đã để lọt lưới 11 bàn sau 16 cú sút gần nhất phải đối mặt”.

Chú thích ảnh
Sutton thất vọng vì màn thể hiện của Kepa

Ngay sau sai lầm trong trận thua Liverpool, truyền thông Anh đã đồng loạt đưa tin Chelsea sắp đưa về một thủ môn mới để thay thế Kepa. Sutton cũng cho rằng Kepa nên ra đi để tìm lại giá trị của mình đồng thời cảnh báo Frank Lampard đang phải chịu áp lực rất lớn trong thời gian tới.

“Trong bóng đá, bạn luôn có cơ hội để chuộc lỗi. Tôi đã nhận được điều đó ở Celtic, và Kepa có thể cũng phải chứng tỏ mình ở một nơi khác”, Sutton nói thêm.

“Edouard Mendy có thể là giải pháp cho Lampard, người đang chịu áp lực lớn vì phải giành được danh hiệu mùa này. Chelsea không phải CLB có thể nói: ‘Không sao đâu, hãy cố gắng lại vào mùa sau’. Lampard cũng như bất kỳ ai khác đều biết rằng Chelsea cần một danh hiệu ở mùa giải này”.

Sắp tới, Chelsea sẽ có cuộc đụng độ với Barnsley ở League Cup vào thứ Tư tới. Sau đó, họ sẽ trở lại Premier League bằng chuyến làm khách trên sân của West Brom vào thứ Bảy.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm