Kante – Bakayoko sẽ là cặp tiền vệ trong mơ của Chelsea

05/06/2017 20:31 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Tuyến giữa sẽ là một trong những vị trí mà Chelsea cần gia cố trong mùa Hè này, và còn gì tuyệt vời hơn nếu cặp tiền vệ trung tâm mùa tới của nhà ĐKVĐ Premier League là N’Golo Kante và Tiemoue Bakayoko.

Có một câu đùa vui rằng Leicester chỉ mất 5,6 triệu bảng để mua về chức vô địch Premier League ở mùa 2015-16, và thu về 32 triệu bảng từ việc bán chức vô địch ấy cho Chelsea . “Chức vô địch ấy” không ai khác ngoài N’Golo Kante, người đã làm đảo lộn vận mệnh của hai đội bóng sau khi chuyển từ sân King Power sang chơi ở sân Stamford Bridge hồi mùa Hè năm ngoái.

Đã chứng tỏ mình trong màu áo Monaco

Mất Kante, Leicester lao dốc không phanh và Claudio Ranieri, người hùng trong câu chuyện cổ tích mùa 2015-16, đã bị sa thải sau hơn một nửa thời gian của mùa giải. Theo chiều ngược lại, Chelsea, dưới triều đại của Antonio Conte, đi lên từ vũng lầy để trở thành nhà vô địch của Premier League.

Hazard khiến Chelsea lo sốt vó sau khi Real giành Champions League

Hazard khiến Chelsea lo sốt vó sau khi Real giành Champions League

Tiền vệ Eden Hazard thừa nhận muốn giành được Champions League và đã bóng gió về việc chuyển sang Real trong tương lai.

Triết lý bóng đá của chiến lược gia người Italy là một phần quan trọng giúp cho đội chủ sân Stamford Bridge lột xác, nhưng quá trình ấy sẽ không thể thuận lợi nếu không có Kante. Đóng góp của tuyển thủ người Pháp được ghi nhận bằng cú đúp giải thưởng cầu thủ hay nhất mùa giải từ Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh và Hiệp hội cây viết bóng đá Anh. Tuyển thủ 26 tuổi này đang hướng đến những thành công tiếp theo trong màu áo Chelsea , cụ thể là cơ hội được nếm trải sân chơi Champions League.

Để có thể bảo vệ chức vô địch Premier League và hướng tới những danh hiệu khác, Chelsea cần một người đá cặp chất lượng với Kante, và cái tên Bakayoko đang được nhắc tới. Tuyển thủ 22 tuổi này vừa trải qua một mùa giải tuyệt vời cùng Monaco, giúp cho đội chủ sân Louis II chấm dứt 4 năm thống trị nước Pháp của PSG bằng chức vô địch Ligue 1. Đoàn quân của Leonardo Jardim cũng đã đi đến vòng bán kết của Champions League, và trong hành trình ấy họ đánh bại hai đội bóng của nước Anh là Tottenham và Man City. Bakayoko chơi rất tốt trong trận gặp Tottenham và ghi bàn quyết định trong chiến thắng 3-1 trước Man City ở trận lượt về, giúp cho Monaco lội ngược dòng thành công sau khi để thua 3-5 ở trận lượt đi.

Giống như Kante, Bakayoko bắt đầu nổi lên ở một đội bóng không danh tiếng, cụ thể là CLB Rennes. Gia nhập Monaco với mức giá 7 triệu euro năm 2014, nhưng năng lực của Bakayoko không được cải thiện như kỳ vọng. Mãi cho tới khi Claude Makelele đến làm Giám đốc kỹ thuật ở sân Louis II trong một năm thì sự nghiệp của anh mới thật sự cất cánh.

Bakayoko, giải pháp hỗ trợ tốt nhất cho Kante

Là một cầu thủ cực kỳ năng nổ, Bakayoko hội tụ đủ những tố chất cần thiết để tỏa sáng ở Premier League. Khả năng đọc trận đấu, những pha tắc bóng, cản phá và lấy bóng trong chân mạnh mẽ của anh sẽ là một giải pháp lý tưởng cho tuyến giữa của Chelsea, giúp cho Kante có cơ hội dâng cao nhiều hơn, điều đã từng phát huy hiệu quả trong một số trận đấu của đội chủ sân Stamford Bridge.

Chelsea 4-3 Watford

Mùa giải vừa qua, Nemanja Matic và Cesc Fabregas thay phiên nhau hỗ trợ cho Kante ở khu vực giữa sân, nhưng rõ ràng Conte không hoàn toàn tin rằng hai cái tên nói trên đủ khả năng đáp ứng yêu cầu ở tuyến giữa theo cách mà Bakayoko có thể làm được.

Marcel Desailly, một cựu cầu thủ Chelsea, từng viết một câu đùa vui trên trang Twitter cá nhân rằng 71% bề mặt Trái Đất được bao phủ bởi nước, và phần còn lại là của Kante. Bakayoko cũng chiến đấu bền bỉ như Kante, và sự kết hợp giữa hai người hoàn toàn có thể đem đến những hy vọng cho Chelsea ở mùa giải tới. Nếu đội chủ sân Stamford Bridge hoàn tất thương vụ Bakayoko trong những ngày đầu tiên của kỳ chuyển nhượng mùa Hè, Conte sẽ có được một vũ khí quan trọng trong giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải để đưa ra những ý tưởng chiến thuật của mình.

Tất nhiên không dễ để Chelsea  có thể mang Bakayoko với mức giá vừa ý nhất, nhưng nhà ĐKVĐ Premier League sẽ không đầu hàng kể cả khi Monaco đưa ra mức giá vượt con số 35 triệu bảng. Man United cũng là một đội bóng khác quan tâm tới Bakayoko, nhưng HLV Jose Mourinho tỏ ra hứng thú hơn với viễn cảnh tái ngộ người học trò cũ Nemanja Matic. Chính ông là người mang anh về Chelsea trong nhiệm kỳ hai ở Chelsea. Việc Nathaniel Chalobah có thể được trao cơ hội nhiều hơn ở mùa tới khiến Matic đứng trước nguy cơ trở thành người thừa ở sân Stamford Bridge nếu Chelsea có được sự phục vụ của Bakayoko.

Nếu Chelsea chấp nhận để Matic chuyển đến Man United, sẽ có không ít cổ động viên áo xanh cảm thấy băn khoăn khi đội bóng của mình lại chấp nhận tăng cường nhân sự cho một ứng viên cạnh tranh vô địch mùa tới. Tuy nhiên, Bakayoko hoàn toàn có thể là một giải pháp khiến nỗi lo về Matic sớm bị lu mờ. Chú ý rằng mùa trước Man United đã tốn đến 89 triệu bảng, mức phí kỷ lục mới trên thị trường chuyển nhượng, để mang về Paul Pogba. Thế rồi bản hợp đồng đắt giá ấy chẳng thể nào so sánh với những đóng góp của Kante.

Hazard: Conte yêu cầu tôi phải “tìm thấy” Costa

Mới đây, trên trang Standard, Eden Hazard đã tiết lộ rằng HLV Antonio Conte yêu cầu anh luôn phải tìm ra cơ hội cho Diego Costa, một trong những yếu tố giúp Chelsea vô địch Premier League mùa vừa rồi.

Kết thúc mùa giải 2016-17, Hazard ghi được 16 bàn ở Premier League, con số tốt nhất kể từ khi chuyển đến Chelsea năm 2012. Phần thưởng dành cho đóng góp ấy là việc anh giành danh hiệu cầu thủ Chelsea hay nhất mùa lần thứ ba. Hazard tin rằng chìa khóa dẫn đến thành công của bản thân mình nằm ở Conte, khi cách vận hành 3-4-3 giúp cho tuyển thủ người Bỉ lấy lại phong độ vốn có: “Tôi được chơi hướng vào trung lộ nhiều hơn, giống như một cầu thủ số 10. Marcos Alonso chơi gần tôi nên anh ta có thể hỗ trợ khi Chelsea không có bóng, giống như Kante, Matic và Fabregas. Hệ thống 3-4-3 giúp ích cho Chelsea bởi chúng tôi có những cầu thủ phù hợp với hệ thống này”.

“HLV Conte nói với tôi rằng tôi phải cố gắng tìm thấy Diego Costa. Khi thi đấu tôi luôn tìm cách chuyền bóng cho anh ta, hoặc tìm cho anh ta một vị trí thích hợp để mở ra cơ hội cho tôi di chuyển vào trung lộ. Tôi luôn cố gắng chơi gần Costa bởi khi ấy các hàng thủ sẽ gặp khó khăn khi phải đối phó với hai người hoặc nhiều hơn thế”, Hazard cho biết.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm