Juergen Klopp đã ấn định thời điểm chia tay Liverpool?

05/03/2022 21:02 GMT+7 | Liverpool

Jurgen Klopp đã xác nhận ông có ý định rời Liverpool vào năm 2024 và chỉ xem xét ở lại nếu còn năng lượng cho thử thách mới.

TRỰC TIẾP bóng đá Liverpool vs West Ham, ngoại hạng Anh (00h30, 6/3)

TRỰC TIẾP bóng đá Liverpool vs West Ham, ngoại hạng Anh (00h30, 6/3)

TRỰC TIẾP bóng đá Liverpool vs West Ham, ngoại hạng Anh (00h30, 6/3). Xem trực tiếp bóng đá Liverpool vs West Ham. K+ SPORT1 trực tiếp bóng đá Ngoại hạng Anh hôm nay.

 

HLV Juergen Klopp đã tạo nên một cuộc cách mạng trong 6 năm rưỡi tại Liverpool. Ông đã giúp The Kop giành được Premier League, Champions League và mới đây nhất là Carabao Cup. Hơn bao giờ hết, ông rất muốn cùng Liverpool vô địch thêm ở mùa giải này.

Dù đang ở đỉnh cao, về cả thể chất lẫn tinh thần, nhưng Klopp đã lên kế hoạch cho ngày chia tay đội chủ sân Anfield. Ông đã nói rõ rằng sẽ thực hiện điều đó khi hết hạn hợp đồng hiện tại.

Klopp đã ký hợp đồng 5 năm với Liverpool vào năm 2019. Điều đó có nghĩa ông sẽ rời đi vào năm 2024.

Trong buổi phỏng vấn mới đây, ông chia sẻ: “Kế hoạch vẫn vậy, thực sự không có gì thay đổi. Nếu tôi quyết định ra đi vào năm 2024, thì điều đó cũng không liên quan gì đến chất lượng của đội”.

“Tất cả những gì chúng tôi đang làm là kế hoạch lâu dài. CLB này phải tốt hơn nữa, đặc biệt là khi tôi không còn ở đây nữa. Đó là những gì chúng tôi đang thực hiện. Việc tôi sẽ ở lại bao lâu không quá quan trọng, điều quan trọng hơn là chúng tôi làm được gì cho đến lúc đó”.

Chú thích ảnh
Klopp xác nhận thời điểm chia tay Liverpool

HLV Klopp có bóng gió về việc sẽ gắn bó lâu hơn với Liverpool, nhưng với điều kiện ông còn năng lượng cho những thử thách mới.

“Tôi có còn năng lượng đủ cho điều đó hay không là điều quan trọng”, Klopp nói. “Tôi yêu những gì mình làm, nhưng chắc chắn phải có điều gì đó khác trên thế giới này ngoài việc luôn nghĩ về những cầu thủ giỏi, đẹp trai, đáng yêu tuyệt vời! Nhưng tôi không thực sự nghĩ về nó”.

“Tôi tràn đầy năng lượng nhưng tôi phải đảm bảo rằng nó vẫn còn (trong tương lai). Tôi không muốn ngồi một chỗ, trở nên mệt mỏi hơn và nghĩ. “Chà! Tại sao mọi người lại bận tâm về những thứ ngoài kia bởi vì tôi không thể ít quan tâm hơn”.

Hiện tại Liverpool đang kém Man City 6 điểm trong cuộc đua vô địch Premier League nhưng đang đá ít hơn một trận. Vào tháng 4 tới, hai đội này sẽ có cuộc đối đầu trực tiếp với nhau.

Còn ở Champions League, Liverpool coi như đã đặt một chân vào tứ kết sau khi đánh bại Inter 2-0 ở lượt đi trên sân khách. Lượt về sẽ diễn ra trên sân Anfield vào ngày 9/3 tới.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm