Jose Mourinho và mùa giải đáng quên với Chelsea

18/12/2015 06:04 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Khi mới đến Chelsea năm 2004, Mourinho tự gọi mình là "Người Đặc biệt". Nhưng giờ đây, khi bị Chelsea sa thải ở nhiệm kỳ thứ hai, "Người Đặc biệt" không còn đặc biệt nữa rồi.

Ngày 8/8/2015 – Khởi đầu của một kết thúc

Trận đấu đầu tiên của Chelsea ở mùa giải 2015-16 đã sớm báo hiệu một mùa giải đầy sóng gió cho HLV Mourinho. Mặc dù 2 lần vươn lên dẫn trước nhưng rồi đội quân của Mourinho đều bị gỡ hòa. Thậm chí, họ chỉ có thể chơi với 10 người trong phần lớn thời gian của hiệp hai.

Điều người ta đặc biệt nhớ tới trận đấu này là mâu thuẫn giữa HLV Mourinho và bác sĩ Eva Carneiro. Cuộc cãi vã của Mourinho và bác sĩ Carneiro bắt nguồn từ một tình huống hết sức bình thường trong một trận đấu bóng đá. Eden Hazard bị phạm lỗi, trọng tài ra hiệu cho bác sĩ vào sân. Đội ngũ y tế của Chelsea ngay lập tức vào sân. Tuy nhiên, điều này lại khiến cho HLV Mourinho vô cùng tức giận. Ông gọi đó là hành động “bốc đồng và ngây thơ”. Dù Carneiro đã rời CLB vào tháng Chín nhưng vụ việc vẫn rất “ầm ĩ”.


Những thất bại liên tiếp

Ngày 16/8/2015 - Thất bại đáng xấu hổ trước Man City

Ở vòng hai, Chelsea đã bị Man City đánh bại với tỷ số 3-0. Trận đấu này, Mourinho đã thay John Terry ra ngoài khi hiệp một kết thúc. Đây là lần đầu tiên sau 177 trận, John Terry bị thay ra ở giữa trận đấu.

Ngày 29/8/2015 – Bị đánh bại ngay trên sân nhà

Sau khi có chiến thắng khích lệ trước West Brom nhờ vào sự tỏa sáng của bản hợp đồng mới Pedro, Mourinho đã phải nhận thất bại thứ hai ở mùa giải này sau khi Chelsea để thua Crystal Palace trên sân nhà. Mặc dù Radamel Falcao đã có bàn thắng đầu tiên cho Chelsea nhưng Joel Ward bên phía Crystal Palace đã ghi bàn thắng quyết định cho đội khách.


Ngày 12/9/2015 – Tụt xuống vị trí thứ 16

Cú hat-trick của Steven Naismith đã giúp Everton vượt qua các nhà ĐKVĐ với tỷ số 3-1. Đây là trận thua thứ ba của Chelsea ở mùa giải này. Thời điểm đó, Chelsea đã bị chọc thủng lưới tới 12 lần.

Chris Sutton – cựu cầu thủ Blackburn – phát biểu trên Final Score: “Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp huấn luyện của mình, Mourinho đang phải chịu áp lực rất, rất lớn”

Ngày 29/9/2015 – Ngày trở lại Porto buồn bã


Mọi thứ với Chelsea ở Champions League cũng không mấy khả quan. Mặc dù giành chiến thắng 4-0 trước Maccabi Tel Aviv ở vòng đầu tiên nhưng ở vòng tiếp theo, họ đã bị Porto đánh bại với tỷ số 2-1. Ivanovic là cầu thủ phải nhận rất nhiều chỉ trích ở bàn thua đầu tiên. Đến lúc này, Mourinho mới thừa nhận rằng đây là mùa giải tệ hại nhất trong sự nghiệp của Ivanovic.

Ngày 3/10/2015 – “Tôi sẽ không trốn chạy”

Chelsea thêm một lần nữa phải nhận một thất bại ngay trên sân nhà. Lần này là thất bại trước Southampton với tỷ số 1-3. Sau trận đấu, Mourinho phát biểu: “Tôi muốn làm rõ một vài điều. Một, tôi sẽ không trốn chạy. Hai, nếu đội bóng muốn tôi rời đi, họ phải sa thải tôi. Tôi sẽ không chạy trốn khỏi trách nhiệm và đội bóng của tôi”. Ngoài ra, Mourinho cũng phát biểu thêm rằng "trọng tài đã “sợ” việc phải cho Chelsea hưởng phạt đền". Với lời bình luận này, Mourinho đã bị FA phạt 50 nghìn Bảng.

Ngày 24/10/2015 – Ngày “Thẻ đỏ”

Một mùa giải tệ hại vẫn chưa kết thúc với Chelsea. Họ để thua 1-2 trên sân Upton Park của West Ham. Trận đấu này, Nemanja Matic đã bị truất quyền thi đấu ở những phút cuối hiệp một khi phải nhận thẻ vàng thứ hai. Trong khi đó, Mourinho cũng bị truất quyền chỉ đạo và phải theo dõi hiệp hai trên khán đài. Sau trận đấu, ông còn bỏ họp báo.


Ngày 31/10/2015 – Thêm một trận đấu, thêm một thất bại

Tiếp đón Liverpool, Chelsea đã sớm có bàn thắng để vươn lên dẫn trước ở ngay những phút đầu trên. Tuy nhiên, cú đúp của Coutinho và bàn thắng của Benteke đã giúp Liverpool ngược dòng thành công. Và càng khiến Mourinho phải chịu thêm nhiều áp lực.

Ngày 7/11/2015 – Ngày đáng quên

Mourinho bị cấm chỉ đạo trong trận đấu với Stoke ở Premier League. Một lần nữa Chelsea đã thi đấu rất tốt trước Stoke nhưng cũng là một lần nữa họ bị đối thủ đánh bại. Sau 12 vòng đấu, họ chỉ giành được 11 điểm.

Ngày 29/11/2015 – Chiếc áo tập


Chelsea đã có trận hòa 0-0 thành công trước Tottenham trên sân White Hart Lane. Tâm điểm của trận đấu này là việc Diego Costa ném áo tập vào vị trí ngồi của HLV Mourinho. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc Diego Costa đã phải ngồi ghế dự bị trọn vẹn 90 phút ở trận đấu đó. Việc không hài lòng với quyết định của HLV người Bồ Đào Nha đã dẫn tới hành động bộc phát đó của tiền đạo Tây Ban Nha.

Nói về tình huống này, Mourinho tỏ ra khá bình tĩnh: “Nếu cậu ấy muốn làm đau tôi, đó sẽ không chỉ là một chiếc áo tập. Tôi vẫn có mối quan hệ tốt với cậu ấy”.

Ngày 5/12/2015

Gặp đội bóng mới lên hạng Bournemouth, có sự trở lại của Courtois trong khung thành nhưng cuối cùng Chelsea lại phải nhận trận thua thứ 8 ở Premier League của họ trong mùa giải này. Glenn Murray, cầu thủ ghi bàn giúp Bournemouth giành chiến thắng, thậm chí mới chỉ mới vào sân được 1 phút 39 giây.

Ngày 15/12/2015

HLV Chelsea trong quá khứ và hiện tại có cuộc gặp mặt ở vòng 16 Premier League. Và người hưởng niềm vui sau trận đấu là HLV cũ của Chelsea, Claudio Ranieri. Trận thua 1-2 trước Leicester City là trận thua thứ 9 của Chelsea ở Premier League mùa này. Đây được coi là giọt nước làm tràn ly khiến Chelsea không còn đủ kiên nhẫn với Mourinho nữa.

Ngày 17/12/2015 – Kết thúc… nhưng không bị lãng quên


Ba chiếc cúp Premier League, 1 FA Cup, 3 cúp Liên đoàn Anh, 1 Community Shield. Cảm ơn vì những kỷ niệm, Jose.

Hiệp Hoàng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm