Jose Mourinho lại dùng 'nghệ thuật hắc ám' ở vụ chỉ trích Smalling, Shaw

08/11/2016 15:17 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - 12 năm kể từ lần đầu tiên đặt chân tới Premier League, Jose Mourinho giờ đây vẫn có sức mạnh để khiến người ta ngạc nhiên. Đó không phải vì tài điều binh khiển tướng của Mourinho ở Man United, mà ở cách mà vị HLV người Bồ Đào Nha này chỉ trích học trò công khai trước báo chí, điều mà không cầu thủ nào mong muốn cả.

Jose Mourinho đã tiếp tục bới móc học trò sau khi Man United đánh bại Swansea 3-1, trận thắng đầu tiên của “Quỷ đỏ” ở Premier League kể từ tháng Chín năm nay. Ông đã gửi một thông điệp cho Luke Shaw: “Để cạnh tranh, bạn cần phải đẩy bản thân tới giới hạn”. Đây có lẽ là điều mà Shaw không sẵn sàng thực hiện, thế nên anh đã yêu cầu không ra sân ở trận gặp Swansea vì lí do chưa có thể lực tốt. 

Đó chẳng phải lần đầu tiên Jose Mourinho chỉ trích Luke Shaw công khai. Còn nhớ sau khi Man United thua 1-3 trước Watford vào tháng Chín năm nay, HLV người Bồ Đào Nha đã đổ lỗi cho Luke Shaw về bàn thua thứ hai. “Đấy không chỉ là vấn đề về mặt chiến thuật mà còn là vấn đề về thái độ thi đấu”, Mourinho nói một cách đầy khó chịu.

Không phải ngẫu nhiên mà Mourinho cứ liên tục chỉ trích Luke Shaw công khai. Khi HLV người Bồ Đào Nha bắt đầu công việc huấn luyện ở bất cứ đâu, ông có thói quen là kiểm tra các cầu thủ của mình, để xem họ có tinh thần thi đấu mạnh mẽ như mong muốn của mình không. Do vậy, Mourinho để các cầu thủ ngồi dự bị rồi chỉ trích họ một cách công khai cũng như riêng tư, để xem những cầu thủ này có thể ứng phó ra sao. Đó là một phần trong phương pháp mà ông gọi là “lãnh đạo đối đầu”, thứ “nghệ thuật hắc ám” đã giúp Jose Mourinho giành được thành công ở nhiều đội bóng. Mourinho giải thích về phương pháp khích tướng của mình: “Đó là khi bạn sẵn sàng khiêu khích các cầu thủ của mình, cố gắng tạo ra xung đột với ý định để họ phát huy hết năng lực của bản thân”. 


Jose Mourinho đã 2 lần công khai chỉ trích Luke Shaw

Jose Mourinho nghi ngờ Luke Shaw về việc anh có thể trở hành phương án dài hạn của Man United ở vị trí hậu vệ trái hay không. Hành động Mourinho liên tục chê bai Shaw có thể sẽ khiến cầu thủ này tiến bộ. Nhưng nếu phương pháp của Mourinho không phát huy hiệu quả, Man United có lẽ sẽ phải tìm sự thay thế khác, dù cho “Quỷ đỏ” rất muốn Mourinho tiếp sử dụng cầu thủ trị giá 30 triệu bảng này. Luke Shaw đã đá chính 10 trận ở mùa giải này dưới thời Mourinho, nhiều hơn Anthony Martial (8 trận), Morgan Schneiderlin (3 trận), Timothy Fosu-Mensah (2 trận) hay Henrikh Mkhitaryan (1 trận).

Ở trận gặp Swansea, Mourinho đã xử lý tình huống khó khăn khi Blind, Smalling và Shaw không thể ra sân, bằng cách sử dụng những cầu thủ có thâm niên thi đấu nhiều nhất cho Man United: Wayne Rooney, Michael Carrick, Ashley Young và Phil Jones. Đó là 4 cầu thủ kỳ cựu từ thời Sir Alex. Họ đã chơi tốt trước Swansea, đặc biệt là lão tướng Michael Carrick.

Việc 4 cầu thủ trên chơi tốt càng làm nổi bật lên vấn đề của Luke Shaw lúc này. Phương pháp của Mourinho bị phản tác dụng với những cầu thủ trẻ, trong khi nó đem lại kết quả với những cầu thủ kỳ cựu. Điều này đã được chứng minh ở Real Madrid và sau đó là tại Chelsea (nhiệm kỳ thứ hai của Mourinho). Khi huấn luyện 2 đội bóng trên, Mourinho đều không kiểm soát được phòng thay đồ ở mùa giải thứ ba do các cầu thủ trẻ mệt mỏi với phương pháp của “Người đặc biệt”.

Jose Mourinho ám chỉ hai cầu thủ Man United 'SỢ' ra sân thi đấu

Jose Mourinho ám chỉ hai cầu thủ Man United 'SỢ' ra sân thi đấu

Luke Shaw và Chris Smalling đã bị HLV Jose Mourinho chỉ trích sau khi Man United đánh bại Swansea 3-1 ở vòng 11 Premier League mùa này.


Khi Mourinho trở lại Chelsea vào năm 2013, ông được kế thừa một đội hình với những cầu thủ trẻ tài năng. Nhưng rồi một số người trong đó đã phải ra đi và giờ đây họ đang thăng hoa ở những đội bóng khác. Kevin De Bruyne đang chứng minh rằng mình là vụ đầu tư đúng đắn của Man City, đội bóng đã bỏ ra 55 triệu bảng để có anh. Romelu Lukaku là chân sút trẻ đáng gờm nhất ở Premier League và đang được nhiều đội bóng lớn ở châu Âu để mắt. Tuy nhiên, Everton sẽ chỉ để anh ra đi với mức giá gần 70 triệu bảng.


De Bruyne và Romelu Lukaku đang tỏa sáng ở những đội bóng mới sau khi rời Chelsea 

Jose Mourinho đã không khai quật được tiềm năng của những cầu thủ đó và đó là thất bại của ông, chứ không phải là lỗi của họ. Bây giờ ở Man United, Mourinho cũng có trong tay những cầu thủ đầy triển vọng nhưng ông không biết phải làm gì với họ, ngoài cách sử dụng “nghệ thuật hắc ám” của mình. Shaw đã 2 lần bị Mourinho chỉ trích công khai và anh đang đối mặt với tình cảnh khó khăn. Nhưng nếu không phải Shaw, Jose Mourinho có thể sử dụng phương pháp cũ của mình lên một cầu thủ trẻ khác của “Quỷ đỏ”, chỉ là ông có thể không gặt hái thành công như trước.

Clip Man United 3-1 Swansea


Sơn Tùng
Theo Independent

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm