Hàng thủ Chelsea: Alonso đến, tương lai Ivanovic ra sao?

09/09/2016 19:04 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Việc Chelsea chiêu mộ Marcos Alonso từ Fiorentina trong ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa Hè sẽ tạo ra những thay đổi về nhân sự nơi hàng thủ, điều khiến tương lai của Branislav Ivanovic trở nên bấp bênh.

Mùa trước, đã từng có những tin đồn về việc tuyển thủ người Serbia sẽ rời sân Stamford Bridge. Hiện tại, mọi thứ càng trở nên bất lợi với Ivanovic, khi anh đang bước vào năm cuối cùng trong bản hợp đồng hiện tại, còn Chelsea chưa hề đả động đến việc sẽ gia hạn hợp đồng.

Sự sa sút phong độ của hậu vệ 32 tuổi này là nguyên nhân không nhỏ khiến Chelsea thi đấu tệ hại mùa trước, khi trượt dốc từ vị thế nhà ĐKVĐ xuống vị trí thứ 10. Mùa này, dù đã ra sân trong ba trận đầu tiên của Premier League dưới triều đại Antonio Conte, chẳng ai dám đảm bảo rằng Ivanovic sẽ giữ được vị trí của mình, và người thay thế không ai khác là tân binh Marcos Alonso.

Mong muốn của Conte rất rõ ràng: Ông xây dựng đội bóng không chỉ hướng đến hiện tại, mà còn cho tương lai. Ivanovic, người đang bước vào những năm cuối của sự nghiệp, khó có thể được coi là giải pháp dài hạn ở sân Stamford Bridge. Kể từ khi chuyển đến Chelsea năm 2008, Ivanovic từng bước trở thành một trong những hậu vệ cánh hàng đầu Premier League. Anh đóng vai trò quan trọng trong những thành công gần đây của Chelsea, bao gồm pha lập công mang tính quyết định trong trận chung kết Europa League mùa 2012-13 với Benfica.

Những màn trình diễn của Ivanovic mùa trước lại đem đến những nỗi thất vọng. Anh đánh mất đi những pha tắc bóng thành công cũng như hiệu quả trong mỗi lần lên tham gia tấn công, đồng thời dễ dàng bị các cầu thủ chạy cánh tốc độ của đối phương đánh bại.

Mùa Hè vừa qua, Chelsea đã có những bổ sung mạnh mẽ về nhân sự cho hàng thủ, với việc tái ngộ David Luiz từ PSG và chiêu mộ Alonso từ Fiorentina. Hai tân binh này sẽ khiến cho vị trí của Ivanovic ở Chelsea bị lung lay dữ dội, và không ai ngạc nhiên nếu tuyển thủ người Serbia phải làm bạn với ghế dự bị trong những trận đấu tiếp theo của Chelsea.

Cụ thể, Alonso sẽ trở thành lựa chọn số một của Conte ở vị trí hậu vệ cánh trái, và Cesar Azpilicueta được trả về vị trí hậu vệ cánh phải quen thuộc. Nếu Ivanovic muốn được đá trung vệ, anh phải cạnh tranh với John Terry, David Luiz, Gary Cahill, chưa kể Kurt Zouma sẽ trở lại trong thời gian tới sau khi bình phục chấn thương. Quả thật, chưa bao giờ tương lai của Ivanovic kém chắc chắn như lúc này.

Đ.Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm