Hàng công Man City: Iheanacho vẫn đủ sức hành hạ Man United?

05/09/2016 05:32 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Việc Sergio Aguero vắng mặt ở trận derby Manchester vào cuối tuần vì án treo giò sẽ mở ra cơ hội cho những lựa chọn khác trên hàng công Man City, trong đó có tài năng trẻ Kelechi Iheanacho.

Tất cả đều đồng ý rằng Aguero đã để lại dấu ấn đáng kể trong những trận derby Manchester, với 8 bàn thắng trong 9 trận derby gần nhất. Án phạt cấm thi đấu 3 trận với chân sút người Argentina, bao gồm chuyến làm khách tại sân Old Trafford, sẽ là một thông tin không vui chút nào với Man City.

Không Aguero, không vấn đề?

Nhưng Pep Guardiola vẫn còn nhiều lựa chọn khác để thay thế. Mùa hè vừa qua, đội chủ sân Etihad đã thể hiện rõ tham vọng trên thị trường chuyển nhượng, qua đó tăng chất lượng và tính linh hoạt cho đội ngũ nhân sự. Tìm giải pháp thay thế Aguero vì thế sẽ không phải là vấn đề lớn giống như những mùa giải trước đây.

Leroy Sane, tân binh chuyển đến từ Schalke, đã hoàn toàn bình phục chấn thương và có thể đem đến thêm lựa chọn cho hàng công Man City. Nhiều cầu thủ tấn công của đội chủ sân Etihad đủ khả năng chơi như một số 9 ảo, bao gồm Raheem Sterling, người từng đá ở vị trí này trong màu áo Liverpool lẫn Man City, rồi Nolito, cầu thủ có thừa kinh nghiệm khi được đẩy vào trung lộ cùng Kevin De Bruyne, người đã từng chơi cao nhất trên hàng công ở một số thời điểm mùa trước.

Nhưng nếu cần một lựa chọn chính xác nhất cho vị trí của Aguero, thì Iheanacho, trung phong còn lại nơi hàng công Man City, xứng đáng được trao cơ hội đá chính trong trận derby Manchester. Một năm ở đội một Man City là đủ để người ta đánh giá về năng lực của anh, và đây là một cầu thủ đặc biệt, bởi Iheanacho đóng vai trò quan trọng trong đội hình đội chủ sân Etihad khi chỉ mới 19 tuổi.

Iheanacho đá chính, tại sao không?

Khi Iheanacho ghi bàn quyết định trong lần ra sân đầu tiên ở trận gặp Crystal Palace mùa trước, pha lập công giúp đội chủ sân Etihad duy trì khởi đầu mùa giải hoàn hảo, người ta đã nhìn thấy một viên ngọc thô ở Man City. Những ai chứng kiến tiền đạo người Nigeria thi đấu ở giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải hay các trận đấu ở đội trẻ đều tin rằng Man City đang sở hữu một ngôi sao ở độ tuổi còn trẻ, và bàn thắng ra mắt minh họa rõ nhất nhận định trên. Iheanacho thể hiện sự lạnh lùng cũng như chọn đúng vị trí và thời điểm để dứt điểm chỉ ít giây sau khi được tung vào sân thay người.

Sự tỏa sáng của Iheanacho trên sân Selhurst Park không hề tạo ra thứ gọi là bình minh giả chút nào. Anh ghi tổng cộng 14 bàn trong 35 lần ra sân mùa trước và trở thành cầu thủ có hiệu suất ghi bàn tốt nhất Premier League. Ở đội tuyển Nigeria, tiền đạo 19 tuổi này ghi 2 bàn trong 4 lần ra sân, và mới đây được Man City gia hạn hợp đồng đến năm 2021. Pep Guardiola tỏ ra rất ấn tượng với màn trình diễn của Iheanacho và nói rằng ông muốn giữ anh ở lại sân Etihad.

Trận derby với Man United sẽ là cơ hội để Iheanacho tỏa sáng, như cách anh đã thể hiện mình trước Crystal Palace cách đây gần một năm. Có một điểm đáng chú ý là ở trận đấu trên sân Selhurst Park, Aguero không thể tiếp tục thi đấu sau 25 phút hiện diện trên sân và Iheanacho đã được lựa chọn để lấp vào khoảng trống chân sút người Argentina để lại.

Tiền đạo người Nigeria xứng đáng được trao cơ hội để tỏa sáng sau khi đã góp công vào hai trong bốn bàn thắng của Man City ở trận gặp Stoke, dù anh chỉ xuất hiện ở vị thế được tung vào sân thay người. Thay vì tạo ra một hệ thống vận hành mới và buộc các cầu thủ phải thích nghi ở vị trí lạ lẫm, Guardiola nên cân nhắc việc tạo cơ hội cho Iheanacho chơi cao nhất nơi hàng công Man City.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm