Guardiola tuyên bố không thèm xem M.U đá West Brom để chờ khoảnh khắc Man City vô địch

15/04/2018 07:55 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Trong trường hợp M.U thua West Brom, Man City sẽ chính thức lên ngôi vô địch Premier League. Nhưng thay vì ngồi theo dõi trận đấu này, HLV Pep Guardiola lại đi chơi golf cùng con trai.

 

Man City với 87 điểm hiện hơn đội xếp thứ 2 là M.U 16 điểm. Man City đã đá 33 trận, hơn M.U 1 trận. Đêm nay, M.U gặp West Brom ở sân nhà. Nếu M.U thua, Man City sẽ vô địch trước 5 vòng. Với kết quả khác thì Man City sẽ phải chờ đến vòng sau.

HLV Pep Guardiola đã có kế hoạch đi chơi golf cùng con trai Marius vào cuối tuần này, thay vì ngồi nhà để theo dõi diễn biến trận đấu giữa M.U và West Brom.

HLV Guardiola có thể đã học theo cách của Sir Alex Ferguson khi còn dẫn dắt M.U. Còn nhớ vào năm 1993, Sir Alex cũng đã đi đánh golf ngay trước khi M.U lên ngôi vô địch tại Premier League.

Chú thích ảnh
Man City vừa giành chiến thắng trước Tottenham, rất gần với chức vô địch

Chiến lược gia người Tây Ban Nha nói sau trận thắng Tottenham 3-1: “Tôi sẽ chơi golf với con trai cuối tuần. Tôi muốn biết về các kết quả bóng đá không ư? Không, sẽ chỉ là Bogey, Birdie,... Còn bóng đá thì không thể đoán trước được điều gì. Thường thì Man United sẽ thắng, nhưng chẳng quan trọng. Điều quan trọng là trước trận đấu ấy, chúng tôi đã có được trận thắng. Lợi thế thuộc về chúng tôi, và nếu họ có giành chiến thắng, chúng tôi sẽ lại có cơ hội khác”.

Pep cũng hết lời khen ngợi các cầu thủ của mình, những người đã làm nên chiến thắng trước Tottenham và tạo ra một mùa giải thành công của Man City: “Nói chung, màn trình diễn của các cầu thủ của tôi nổi bật trở lại. Đây là phong độ mà chúng tôi đã có kể từ đầu mùa. Sau cùng, với 87 điểm khi mùa giải còn 5 trận thì có nghĩa chúng tôi đã chơi quá hay rồi".

Video bàn thắng và highlights Tottenham 1-3 Man City: Gần chức vô địch lắm rồi!

Video bàn thắng và highlights Tottenham 1-3 Man City: Gần chức vô địch lắm rồi!

Video bàn thắng và clip highlights Tottenham 1-3 Manchester City. Các bàn thắng của đội khách được ghi do công của Gabriel Jesus, Ilkay Gundogan, Raheem Sterling. Pep Guardiola chỉ còn cách chức vô địch Ngoại hạng Anh 1 chiến thắng.

Dù giành chức vô địch ở Premier League sẽ không phải là thành tựu vĩ đại nhất trong sự nghiệp của Guardiola, nhưng ông khẳng định rằng, đây mới là sân chơi khiến cho ông gặp nhiều thách thức nhất.

“Vô địch Premier League sẽ là một điều vĩ đại, nhưng tất nhiên tôi sẽ không nói rằng đó là thành công lớn nhất. Tôi đã kinh qua nhiều giải đấu, mang về nhiều danh hiệu. Ví dụ như ở Barca, những giấc mơ trở thành sự thật, chúng tôi từng đến Wembley và vô địch Champions League trước Manchester United, và đặc biệt là cách chúng tôi chơi bóng ngày ấy. Nhưng tôi tin là nếu như lên ngôi vô địch ở Premier League, đó sẽ là một trong những điều đẹp đẽ và quan trọng nhất. Bởi vì ở đây mọi thứ đều khắc nghiệt hơn. Về thể chất, điều kiện thời tiết, về lịch thi đấu dày đặc.

Đây có thể sẽ là một trong những mùa giải đáng nhớ nhất trong sự nghiệp cầm quân của tôi. Chắc chắn, vì số bàn thắng, số cơ hội mà chúng tôi đã tạo ra. Bạn không thể tưởng tượng rằng tôi hài lòng như thế nào đâu”.

Chú thích ảnh
Vô địch Premier League sẽ là trải nghiệm đáng nhớ nhất

Chiến lược gia 47 tuổi cũng không quên giành lời khen ngợi tới Raheem Sterling, một trong những cầu thủ đã góp công trong trận thắng Tottenham vừa rồi. Ông nhận xét: “Điều mà Sterling cần cải thiện là khả năng dứt điểm, khi làm được điều này, cậu ấy có thể trở thành một trong những cầu thủ giỏi nhất thế giới.

Sterling có mọi thứ. Cậu ấy là một chiến binh. Cậu ấy luôn thi đấu xông xáo, hết mình, tạo ra rất nhiều cơ hội, nhưng phải cải thiện điều đó. Dù sao thì Sterling vẫn còn rất trẻ, và cậu ấy hoàn toàn có thể tiến bộ hơn”.

T.Tú

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm