Guardiola phản pháo Mourinho: 'Man City việc gì phải phạm lỗi khi là đội kiểm soát bóng?'

16/12/2017 07:08 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn)- HLV Pep Guardiola đã phản pháo chỉ trích của Jose Mourinho. Ông cũng khẳng định Man City có thể thi đấu tốt hơn nữa. 

HLV Pep Guardiola khẳng định ông chưa bao giờ ra lệnh cho các học trò phạm lỗi với cầu thủ đối phương, sau khi Jose Mourinho cáo buộc về việc Man City “phạm lỗi chiến thuật”.

HLV của M.U đưa ra cáo buộc trên ngay trước thềm trận derby Manchester. Man City đã phạm lỗi 10 lần trong khi M.U là 16 lần. Đội bóng của Pep Guardiola nhận ít hơn 2 thẻ vàng so với M.U (4 thẻ vàng). FA cũng đã yêu cầu Mourinho giải trình về bình luận của mình. Mới đây, HLV Pep Guardiola đã phản pháo Jose Mourinho. Ông cho rằng Man City chẳng việc gì phải phạm lỗi chiến thuật khi mà họ kiểm soát trận đấu.

“Khi chúng tôi kiểm soát bóng, tại sao chúng tôi lại phải phạm lỗi cơ chứ? Tôi không nghĩ điều đó lại xảy ra trong bóng đá. Tôi không rõ về các thống kê thẻ phạt, nhưng tôi không nghĩ rằng Man City phạm lỗi chiến thuật”, HLV Pep Guardiola phát biểu.

Chú thích ảnh
Pep Guardiola phủ nhận cáo buộc của Jose Mourinho

“Tôi chưa bao ra yêu cầu học trò của mình làm như vậy. Các bạn có thể hỏi họ và cả những học trò cũ của tôi rằng liệu tôi có chỉ đạo họ phạm lỗi với cầu thủ đối phương không. Tôi không bao giờ đưa ra chỉ đạo như thế”, HLV người Tây Ban Nha nói tiếp.

Pep Guardiola khẳng định các cầu thủ của Man City thỉnh thoảng có phạm lỗi nhưng đó không phải là chiến thuật của họ. “Các cầu thủ Man City chỉ bám sát cầu thủ đối phương. Dĩ nhiên là chúng tôi thỉnh thoảng phạm lỗi. Chúng tôi không phải là thánh thần nên dĩ nhiên cũng có lúc phạm lỗi. Bóng đá là vậy mà”, Pep Guardiola tuyên bố.

Man City đang dẫn đầu BXH và hơn Tottenham, đội bóng mà họ gặp vào cuối tuần này, tới 18 điểm. Nhưng Pep Guardiola cho rằng Man City vẫn có thể tạo ra khoảng cách lớn hơn với những đội xếp sau. “Tôi có cảm giác rằng Man City có thể chơi tốt hơn và chúng tôi sẽ cố gắng”, HLV người Tây Ban Nha phát biểu. Ông phủ nhận rằng Man City sẽ noi gương Arsenal để tạo ra mùa giải bất bại. “Điều đó sẽ không xảy ra. Kỷ lục bất bại thuộc về Arsenal. Chúng tôi rồi sẽ nhận thất bại. Man City sẽ cố gắng duy trì phong độ nhưng chúng tôi sẽ nhận thất bại”, HLV Pep Guardiola phát biểu.

Pep Guardiola xác nhận trung vệ Vincent Kompany đã dính chấn thương. Cầu thủ người Bỉ đã dính chấn thương háng. “Kompany chỉ bị chấn thương nhẹ. Tôi không biết cậu ấy có thể ra sân ở trận đấu tới hay không, nhưng tôi hy vọng Kompany có thể thi đấu”, HLV Pep Guardiola phát biểu. Trong khi đó, trung vệ John Stones của Man City sẽ trở lại vào hai tuần sau.

Wenger 'móc máy' Man City: 'Chúng tôi làm gì có dầu mỏ hay tiền bạc'

Wenger 'móc máy' Man City: 'Chúng tôi làm gì có dầu mỏ hay tiền bạc'

HLV Arsene Wenger đã đá xoáy về Man City khi cho rằng chính tiền bạc đã đem đến thành công cho đội bóng chủ sân Etihad.

Tottenham là đội bóng đầu tiên khiến Man City nếm mùi thất bại ở Premier League mùa trước. Pep Guardiola tin rằng các học trò của ông sẽ có trận đấu khó khăn vào cuối tuần này. “Tottenham chơi tấn công rất giỏi và họ có các cầu thủ là trụ cột ở đội tuyển quốc gia. Bóng đá Anh có thể hài lòng vì những đóng góp của HLV Pochettino. Tottenham cũng rất mạnh ở khâu phòng ngự. Tôi rất thích xem họ thi đấu. Ngày mai sẽ là cuộc đối đầu tuyệt vời”, Pep Guardiola phát biểu.

Pep Guardiola ca ngợi Kyle Walker và cho rằng anh là một trong những hậu vệ phải hay nhất thế giới: “Hiện tại, tôi đánh giá Walker là một trong những hậu vệ phải hay nhất thế giới. Cậu ấy rất mạnh về phương diện phòng ngự. Tôi không chỉ muốn Walker cải thiện về thể lực mà cả tư duy chiến thuật nữa. Khi bạn ở độ tuổi nhất định, như 28, 29 và 30, bạn cần phải dự đoán về những tình huống xảy ra trên sân. Tôi luôn động viên Walker phải tư duy khi thi đấu. Ở trận gặp M.U, Walker kiểm soát được Marcus Rashford và Anthony Martial, những cầu thủ rất nhanh nhẹn. Ít cầu thủ trên thế giới có thể làm được như vậy. Đó là lí do vì sao Walker quan trọng với chúng tôi”.

Sơn Tùng

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm