Guardiola buồn vì sự hờ hững của CĐV Man City

15/09/2016 20:24 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn)- Giành chiến thắng đậm trong trận ra quân ở Champions League mùa giải này nhưng HLV Pep Guardiola cảm thấy niềm vui không trọn vẹn. Nguyên nhân xuất phát từ sự hờ hững của CĐV Man City.

Man City đã mở màn vòng bảng Champions League ấn tượng bằng chiến thắng 4-0 trước Borussia Moenchengladbach. Tuy nhiên, dường như trận đấu của đội chủ nhà không thu hút được quan tâm của người hâm mộ Man City. Ước tính có khoảng 30.270 CĐV Man City đến cổ vũ cho đội nhà khiến sân Etihad với sức chứa 54.000 chỗ ngồi trở nên trống vắng.

Có nhiều nguyên do để lý giải cho tình trạng này. Việc thay đổi giờ thi đấu do tình trạng thời tiết phần nào khiến thời gian biểu của CĐV bị xáo trộn, nhiều người cho rằng Moenchengladbach không phải là đối thủ xứng tầm... Nhưng nguyên do chính dẫn đến sự hờ hững này chính là sự vô duyên của Man City tại Champions League. Thất bại liên tiếp của Man "xanh" ở đấu trường này trong những mùa giải qua khiến CĐV ngày càng hờ hững với đội bóng của họ.

Điều này khiến HLV Pep Guardiola rất buồn lòng: "CĐV của chúng tôi, họ phải biết chúng tôi chiến đấu vì họ. Đó là công việc của chúng tôi. Không có người hâm mộ thì chẳng có lý do gì chúng tôi phải ở đây cả. CĐV cần biết chúng tôi cần họ ở Champions League. Các trận Premier League, sân đầy CĐV nhưng ở Champions League thì không. Chúng tôi cần họ để đối mặt với những đội bóng hàng đầu thế giới. Với CĐV và những bài hát của họ, chúng tôi sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Tôi nghĩ cầu thủ đã rất nỗ lực và họ xứng đáng thi đấu tại một SVĐ đầy khán giả. Hy vọng ở trận đấu với Barcelona và Celtic điều đó sẽ xảy ra".



Sân Etihad đêm qua vắng bóng người hâm mộ

Trong 7 năm qua, Guardiola chưa từng thất bại trong việc lọt vào vòng bán kết Champions League trong vai trò HLV. Không chỉ có vậy, ông còn cùng Barcelona giành cú đúp danh hiệu ở đấu trường này. Bởi vậy, Guardiola được kỳ vọng sẽ giúp Man City cải thiện thành tích ở trời Âu.

"Man City cần phải quên đi những gì đã xảy ra trong quá khứ", Guardiola nói. "Những gì chúng tôi có thể làm là chơi tốt mỗi khi ra sân. Chúng tôi tự hào khi được góp mặt ở sân chơi này".

Ở bảng C, Man City sẽ còn chạm trán Barcelona nên sự cổ vũ của các CĐV là điều quan trọng. Man City chưa bao giờ vượt qua Barcelona ở vòng đấu loại trực tiếp ở Champions League nên lo lắng của Guardiola cũng dễ hiểu.

"Trong 3 đến 4 tuần nữa, cầu thủ hàng đầu thế giới (Lionel Messi) sẽ tới đây. Sẽ có cả Luis Suarez và Neymar. Tôi mong mọi người sẽ có mặt tại SVĐ để thưởng thức trận đấu".

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm