Gọi Abraham về không hề có lợi cho Chelsea

18/10/2017 19:32 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Trong khi Chelsea đang khủng hoảng hàng công, tài năng trẻ Tammy Abraham đang đạt phong độ cao trong màu áo Swansea. Tuy nhiên, việc gọi Abraham trở lại sân Stamford Bridge lại không phải giải pháp khôn ngoan cho cả đôi bên.

Ở trận đấu gặp Crystal Palace, Michy Batshuayi được trao cơ hội đá chính khi Alvaro Morata không kịp bình phục. Đáng buồn là tiền đạo người Bỉ thi đấu dưới sức và phải rời sân ở phút 54. Trong khi đó, cũng ở vòng 8 vừa qua, Abraham, chân sút được Chelsea cho Swansea cho mượn, đã lập một cú đúp.

Cú đúp ấy của tiền đạo 20 tuổi giúp Swansea giành trọn vẹn ba điểm, qua đó thoát khỏi nhóm xuống hạng. Đến lúc này chưa có thông tin xác thực nào khẳng định liệu Chelsea có cài điều khoản gọi lại cầu thủ này vào tháng Một năm sau hay không. Nếu điều đó là đúng, đội chủ sân Stamford Bridge cũng không nên gọi Abraham về giữa mùa, bởi nó có thể phá hỏng sự nghiệp của chân sút trẻ này.

Chelsea gặp vấn đề lớn, coi như đã hết hy vọng vô địch

Chelsea gặp vấn đề lớn, coi như đã hết hy vọng vô địch

Không sẵn sàng và sắp thất bại. Chelsea đã không chuẩn bị tốt cho chiến dịch Premier League và họ đang phải trả giá.

Trường hợp của Nathan Ake mùa trước là một ví dụ rõ ràng nhất. Chơi rất tốt trong nửa đầu mùa ở Bournemouth, tuyển thủ người Hà Lan được Chelsea gọi về ở nửa sau mùa giải, nhưng rồi vị trí của cầu thủ này chỉ là một chỗ trên băng ghế dự bị. Tình hình cũng không có gì khá hơn với Abraham nếu anh chấp nhận trở lại Chelsea vào đầu năm sau. Lúc ấy, Morata có thể không còn ở trạng thái chấn thương, và Abraham cùng Batshuayi cạnh tranh một vị trí trên băng ghế dự bị.

Nếu cảm thấy không an tâm với hai lựa chọn Morata và Batshuayi trên hàng công, Chelsea, thay vì gọi Abraham trở lại, có thể hướng đến việc mua một chân sút giàu kinh nghiệm để làm giải pháp dự phòng trong ngắn hạn. Chắc chắn Conte không muốn sử dụng ngay Abraham để lấp khoảng trống trong trường hợp Morata chấn thương, hay sử dụng anh đá cặp với Morata hoặc Batshuayi trong sơ đồ 3-5-2. Sẽ là hợp lý hơn nếu để tài năng trẻ này gắn bó trọn vẹn một mùa giải với Swansea, trước khi Chelsea cân nhắc gọi anh trở lại vào mùa tới.

Đ.Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm