Góc Marcotti: Vì sao Mourinho chỉ trích cầu thủ M.U?

20/03/2018 12:22 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Mourinho có cách giao tiếp với truyền thông khác với nhiều HLV khác và cũng khác với kiểu tiếp cận mà nhiều người chờ đợi. Nhưng mọi chuyện đều có lí do của nó.

M.U vừa bị Sevilla loại khỏi Champions League rồi mấy ngày sau đó họ đánh bại Brighton để vào bán kết cúp FA. Kết quả thi đấu của đội bóng thì có thắng có thua nhưng thái độ và cách thể hiện của Mourinho thì vẫn không có gì thay đổi.

Sau thất bại trước Sevilla, nhiều HLV hẳn là sẽ thốt lên những lời dễ nghe, dễ chấp nhận để lấy lòng các CĐV kiểu như “Chúng tôi rất thất vọng. M.U nhất định phải chơi tốt hơn và sẽ chơi tốt hơn. Các fan thật tuyệt vời và họ xứng đáng nhận được nhiều hơn thế này. Chúng tôi sẽ đền đáp lại tình cảm của họ”.

Chú thích ảnh

Nhưng Mourinho thì lại như muốn “chọc tức” tất cả bằng cách nói rằng trận thua ngay trên sân nhà ấy của M.U không phải là bi kịch. Ông “bình thường hóa” thất bại khi viện dẫn là trong quá khứ chính ông từng hai lần đánh bại M.U của Sir Alex Ferguson ngay tại Old Trafford với tư cách HLV đối thủ. Rồi ông còn bảo nhiều cầu thủ Sevilla hẳn là ước ao được chơi cho M.U.

Mourinho: ‘M.U toàn cầu thủ thiếu đẳng cấp, cá tính, bảo một đằng làm một nẻo’

Mourinho: ‘M.U toàn cầu thủ thiếu đẳng cấp, cá tính, bảo một đằng làm một nẻo’

Dù M.U thắng Brighton 2-0 ở tứ kết cúp FA nhưng Jose Mourinho vẫn chỉ trích nhiều cầu thủ của ông là thiếu đẳng cấp, thiếu cá tính.

Sau đó khi M.U thắng Brighton để vào bán kết cúp FA thì thay vì ca ngợi cả đội bóng, Mourinho lại phê phán đích danh Luke Shaw rồi Valencia, chê bai nhiều cầu thủ M.U thiếu cá tính, thiếu đẳng cấp. Trong khi nhiều người nói về mùa giải thất bại của M.U thì Mourinho lại nhắc đến khả năng đội bóng giành cúp FA và kết thúc mùa bóng với ngôi á quân Premier League, coi đó như là chỉ dấu cho thành công.

Khi bị truyền thông chỉ trích về thành tích không được như kỳ vọng trong mùa thứ 2 cầm quân ở Old Trafford, HLV Bồ Đào Nha lần giở lại quá khứ như một cách bào chữa cho chính mình. Ông bảo M.U không có một “di sản bóng đá” khi ông tiếp quản đội bóng.

Chú thích ảnh

Khi bị so sánh với Guardiola, Mourinho cũng gạt đi và bảo xuất phát điểm của Pep ở Man City và của ông ở M.U khác nhau một trời một vực nên mọi so sánh giữa ông và Pep là vớ vẩn. Quả thực, người ta rất khó kết luận là ông nói sai.

M.U mà ông kế thừa không phải M.U thời Sir Alex mà là M.U thời Van Gaal. Mà đội M.U ấy như thế nào thì tất cả đều đã rõ. Ông cho rằng xuất phát điểm của Guardiola ở Man City hơn hẳn mình ở M.U cũng hoàn toàn có cơ sở.

Khi Pep đến Etihad, tất cả những De Bruyne, Sterling, Fernandinho, Otamendi, David Silva, Aguero đều đã ở đó còn ông không được thừa hưởng một nền tảng nhân sự chất lượng cao như thế ở M.U lúc ông nhậm chức ở đây. Và Mourinho lại đúng.

Chú thích ảnh

Rõ ràng là ông phản ứng không được nhã nhặn, mềm mỏng và vì thế mà không được lòng công luận nhưng nếu bảo ông nói sai thì rất khó. Vấn đề là người ta không chắc Mourinho nói ra tất cả những điều đó chỉ đơn giản vì ông nghĩ thế nên nói thế hay đó là cách ông kích thích các cầu thủ của mình chứng minh điều ngược lại?

Khi một HLV chỉ trích, phê phán các cầu thủ thì hẳn là ông ta phải tự tin rằng họ sẽ phản ứng lại một cách tích cực. Dĩ nhiên, Mourinho phải biết rõ cầu thủ của ông hơn giới truyền thông và chúng ta đừng quên là ông có 15 năm kinh nghiệm cầm quân. Liệu những chỉ trích của ông có tạo ra hiệu ứng tích cực hay không thì chỉ thời gian mới trả lời được. Fan M.U hy vọng Mourinho sẽ thành công.

HT
Tổng hợp

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm