Góc chiến thuật: MU nên chơi với 5 hậu vệ trước Man City

05/03/2022 07:26 GMT+7 | Man United

Trước một Man City hùng mạnh, Ralf Rangnick nên để MU chơi phòng ngự với 5 hậu vệ và bóp nghẹt các cầu thủ tấn công của đối thủ. Tuy nhiên, những gì MU làm với trái bóng mới là chìa khóa trong trận derby thành Manchester hôm Chủ Nhật tới.

Rangnick: 'MU mà không tạo ra cơ hội ghi bàn thì tôi mới lo'

Rangnick: 'MU mà không tạo ra cơ hội ghi bàn thì tôi mới lo'

HLV Ralf Rangnick đã tỏ ra không hài lòng với hàng công của MU trong trận đấu với Watford nhưng sau tất cả ông vẫn có góc nhìn lạc quan vấn đề này

Trong tuần này, Pep Guardiola đã kể tên 5 đội bóng dám chơi tấn công trước Man City. Đó là Liverpool, Brighton, Arsenal, Aston Villa và Leeds. Đáng chú ý, ông không nhắc đến người hàng xóm MU, đội có thành tích đối đầu đáng nể với Man City dưới thời Ole Gunnar Solskjaer, khi thắng 4/9 trận trước Guardiola.

Solskjaer thường xuyên sử dụng sơ đồ 5 hậu vệ, với 3 trung vệ và 2 hậu vệ cánh, để tập trung vào việc giảm bớt sức tấn công và tốc độ của Man City. Chỉ với 27,7% thời gian cầm bóng vào tháng 3 năm 2020, MU đã đánh bại được Man City. Cách tiếp cận tương tự đó đã thất bại khi Solskjaer thua trận áp chót với tư cách là HLV của MU, với chỉ 32,6% thời gian cầm bóng.

Ralf Rangnick hiện đã có nguyên một tuần để chuẩn bị cho trận derby này. Khả năng MU sẽ lại chuyển sang đá hậu vệ 5 người vào ngày mai hoàn toàn có thể xảy ra.

Chú thích ảnh
Rangnick nên để MU đá 5 hậu vệ trước Man City

Trên thực tế, đó có thể là con đường duy nhất để đi nếu họ muốn có một kết quả tốt trên sân Etihad.

Rangnick đã sử dụng 3 cặp trung vệ khác nhau trong 3 trận gần nhất của MU: Harry Maguire và Victor Lindelof trước Leeds, Maguire và Raphael Varane trong trận gặp Atletico Madrid, và Lindelof và Varane trong trận đấu với Watford. Có vẻ như ông đang muốn giúp cho các hậu vệ này phát triển mối quan hệ đối tác với nhau.

Khi đang dẫn Leeds 3-2 ở Elland Road, Rangnick đã rút Ronaldo ra để thay Varane vào và chuyển sang sơ đồ 5 hậu vệ. MU đã giữ được sạch lưới rồi kết liễu trận đấu bằng một bàn thắng nữa ở phút bù giờ để giành chiến thắng với tỷ số 4-2.

Với việc Man City thường chiếm ưu thế trong việc cầm bóng nhiều hơn bất kỳ đội bóng nào khác tại Premier League kể từ khi Guardiola đến vào năm 2016, MU sẽ tìm cách lùi sâu và chờ đối thủ của họ sơ hở.

Sau đó, họ có thể cố gắng phản công với tốc độ cao bằng cách sử dụng Bruno Fernandes và những cầu thủ khác để đưa bóng vào khoảng trống bị các hậu vệ cánh tấn công của Man City bỏ lại.

Đó là một quyết định lớn đối với Rangnick. Ông ấy đã dành hai tháng qua để cố gắng hướng dẫn các cầu thủ về hệ thống 4-2-3-1 ưa thích của mình. Vì vậy, việc thay đổi sơ đồ chiến thuật trong trận đấu gặp Man City tới đây sẽ chứng minh liệu ông có phải một chiến lược gia linh hoạt hay không.

Chú thích ảnh
Rangnick có một quyết định lớn cần đưa ra trong trận derby thành Manchester

Man City của Guardiola thường gặp khó khăn khi phải đối mặt với sơ đồ 5 hậu vệ thời gian gần đây. Tottenham đã đánh bại Man City với tỷ số 3-2 bằng cách sử dụng hệ thống đó. Peterborough tới từ giải Championship, cũng đã có một trận đấu tốt trước Man City ở FA Cup hồi giữa tuần. Họ đã khiến nửa xanh thành Manchester phải đến phút 60 mới có pha dứt điểm trúng đích đầu tiên.

Trận đấu tới cũng quan trọng với Man City không khác gì với MU. Trận hòa Southampton và trận thua Tottenham đã khiến họ bị các đội bám đuổi thu hẹp khoảng cách xuống còn 6 điểm.

Đối thủ cạnh tranh Liverpool hiện vẫn còn 1 trận đá ít hơn và sẽ gặp Man City vào tháng 4. Guardiola biết rằng đội bóng của ông không thể để xảy ra bất kỳ cú trượt chân nào nữa. Rangnick, sau những trận hòa đáng thất vọng với Burnley, Southampton và Watford, cũng phải nhận ra tầm quan trọng của việc giúp MU có được kết quả tốt trong trận derby này.

Trung Phạm
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm