Góc Anh Ngọc: Man City vs Chelsea, sắt thép đụng đầu sắt thép

08/05/2021 15:59 GMT+7 | Bóng đá Anh

Man City-Chelsea sẽ là một món ăn lớn mà chúng ta đã và sẽ có những ngày này, với khai vị là trận Chelsea hạ Man City 1-0 ở bán kết Cúp FA,  ăn nhẹ bằng trận Man City-Chelsea ở Premier League tối nay, và cuối cùng là món chính Man City-Chelsea đêm 29/5 ở chung kết Champions League.

Cập nhật trực tiếp bóng đá Anh: Man City vs Chelsea, Liverpool vs Southampton

Cập nhật trực tiếp bóng đá Anh: Man City vs Chelsea, Liverpool vs Southampton

Trực tiếp bóng đá Anh: Man City vs Chelsea, Liverpool vs Southampton. K+, K+PM trực tiếp vòng 35 giải Ngoại hạng Anh. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh.

 

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Ngoại hạng Anh vòng 35

* 18h30 ngày 8/5: Leeds vs Tottenham (K+PM)

https://fptplay.vn/xem-truyen-hinh/kpm

* 21h00 ngày 8/5: Sheffield vs Crystal Palace (K+PM)

https://fptplay.vn/xem-truyen-hinh/kpm

* 23h30 ngày 8/5: Man City vs Chelsea (K+PM)

https://fptplay.vn/xem-truyen-hinh/kpm

* 02h15 ngày 9/5: Liverpool vs Southampton (K+PM)

https://fptplay.vn/xem-truyen-hinh/kpm

Xem bảng xếp hạng bóng đá Anh TẠI ĐÂY

https://www.livescore.com/en/football/england/premier-league/

Video soi kèo Man City vs Chelsea:

 

 

3 cuộc đối đầu giữa họ trong vòng một tháng rưỡi liệu có quá nhiều và làm chúng ta bội thực? Có lẽ là không, bởi những trận đấu của 2 đội bóng cùng mặc màu xanh ấy có thể được coi là đỉnh cao của bóng đá Anh và bóng đá châu Âu của thời hiện tại, cái thời đại rối ren không chỉ vì Covid mà còn vì những chia rẽ ngày càng lớn dẫn đến những mưu đồ ly khai như đã xảy ra với vụ Super League. Họ đã khao khát chơi ở giải đấu mà được lập ra để phục vụ lợi ích của các đội bóng nhà giàu ấy, nhưng chính Man City và Chelsea lại là những CLB đầu tiên rút lui khỏi dự án ấy khi oằn mình dưới những áp lực từ nhiều phía. Và giờ, họ gặp nhau ở chung kết của chính giải đấu mà họ muốn tách ra ấy, sung sướng vỡ oà như chưa từng có chuyện gì xảy ra mới đây.

Nhưng đấy cũng là một cuộc đụng đầu nảy lửa của sắt thép, từ hai vị HLV đã từng yêu thích thứ bóng đá lãng mạn dựa trên việc kiểm soát bóng và ghi nhiều bàn thắng hơn đối phương. Pep đã như thế ở Barca, Bayern và Man City, cho đến khi những bàn thua tăng lên do hàng thủ bị tan chảy và hàng công bỗng nhiên vô duyên nhạt nhòa. Tuchel đã như thế ở Mainz, Dortmund và PSG, cho đến khi tới Chelsea thay Lampard và nhận ra rằng, không thể chơi hừng hực theo kiểu HLV tiền nhiệm mà để chiến thắng, trước hết phải không thua. Đó chính là bước ngoặt lớn lao dẫn đến những thành công của hiện tại, với triết lý bóng đá chặt chẽ, thực dụng, kiềm chế lối chơi của đối phương và tận dụng tối đa các cơ hội có được nhờ phản công và sai lầm của đối phương.

Trực tiếp bóng đá, K+, K+PM, Man City vs Chelsea, Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh, trực tiếp Man City vs Chelsea, Chelsea đấu với Man City, Pep Guardiola vs Tuchel, BXH Anh
Pep vs Tuchel, sắt thép đụng đầu sắt thép

Cả hai sự điều chỉnh sao cho thích ứng với điều kiện nhân sự, tâm lý và hệ thống chiến thuật của họ đều diễn ra gần như cùng thời điểm. Man City đã kém vị trí đầu bảng tới 8 điểm vào giữa tháng 12/2020, và rồi Man City nghiến răng thắt chặt hàng thủ của họ, đồng thời biến các tiền vệ thành những ngòi nổ ghi bàn. Tuchel đến sau đó một tháng và ngay lập tức biến Chelsea thành một pháo đài bất khả xâm phạm, kiểu như pháo đài ở Pháp thời Vauban của thế kỷ 17. Những pháo đài do Vauban thiết kế là một thách thức kinh khủng với những kẻ tấn công và thường là họ bất lực. Chelsea đã thắng theo cách ấy. Man City thì hy sinh sự biến ảo chuyền ban nhỏ và lối chơi tấn công đẹp mắt để có chiến thắng theo cách tôn thờ sự hiệu quả.

Man City đã chỉ thua có 3 trong 33 trận kể từ đầu 2021, với 14 trận thắng chỉ ghi tối đa 2 bàn, và 9 trận thắng chỉ chênh lệch 1 bàn. Với Tuchel, Chelsea chơi 24 trận thì 18 lần giữ trắng lưới, và thắng 6/16 trận với chỉ 1 bàn cách biệt. Có một cái gì đó phảng phất chất Ý trong cách chơi của Man City và Chelsea trong giai đoạn này. Và khi Guardiola đối đầu với Tuchel hai lần trong một tháng, chẳng ngạc nhiên nếu cái chất Ý rình rập ấy lại hiển hiện trong lối chơi của cả Man City lẫn Chelsea, khi không thua và không để đối phương dẫn trước là cách tốt nhất để chiến thắng (Chelsea chỉ bị dẫn trước 2 lần trong 24 trận dưới tay Tuchel, cả 2 lần đó họ đều không thắng, Man City 5 lần bị dẫn điểm trước kể từ đầu năm thì 2 lần thất bại).

Chú thích ảnh
Man City vs Chelsea

Câu hỏi đặt ra, là họ sẽ chơi thế nào cuối tuần này và đêm 29/5, ai sẽ tấn công, ai sẽ cầm bóng nhiều hơn, ai sẽ có cơ hội vượt trội? Câu hỏi ấy thật khó trả lời. Nhưng có một xu hướng mà Pep không thể không nhận ra: Tuchel chưa từng thua bất cứ HLV lớn nào trong mấy tháng qua, và loạt 5 trận không thắng nổi Pep của Tuchel đã dừng lại vào tháng 4 vừa qua, khi Chelsea hạ Man City ở Cúp FA.

Dù thế nào đi chăng nữa, có một sự thật là pháo đài Vauban đã trở nên mong manh, yếu ớt và dễ sụp đổ hơn với sự xuất hiện của siêu đại bác hay máy bay ném bom hiện đại. Man City có Ruben Dias và Chelsea có Mendy cùng hệ thống phòng ngự trứ danh của Tuchel. Nhưng ai có siêu đại bác mạnh hơn để phá đổ pháo đài phòng ngự ấy sẽ thắng…

Anh Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm