Ghế HLV ở Old Trafford: Bộ đôi Mourinho - Neville ở Man United?

15/02/2016 12:25 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Với thất bại mới nhất dưới tay Sunderland, HLV Louis van Gaal đang khiến cho Jose Mourinho dường như đã trở thành lựa chọn duy nhất với Man United.

Nhiều CĐV áo đỏ sẽ nói với bạn rằng họ thật ra không mặn mà với chiến lược gia người Bồ Đào Nha lắm. Đúng là Mourinho đã giành nhiều danh hiệu ở mọi CLB mà ông đi qua, nhưng những câu hỏi về tính cách và sự nghi ngờ về phong cách chơi bóng của ông vẫn là rất lớn.

Bên bờ vực

Nhưng rồi những trận đấu như khi gặp Sunderland, một hiệp 2 tệ hại và trận thua trước một đối thủ đang bị đe dọa rớt hạng đã khiến Mourinho trở nên là một lựa chọn cực kỳ hấp dẫn. Van Gaal rõ ràng không thể hài lòng với những tin tức đồn thổi liên hệ chiếc ghế ông đang ngồi với Mourinho, dù họ vẫn coi nhau là bạn.

Dẫu vậy, HLV người Hà Lan đã làm việc với bóng đá đỉnh cao đủ lâu để hiểu rằng nếu dẫn dắt một đội bóng như Man United thì bất cứ điều gì ngoài Top 4 sẽ là một thất bại không thể chấp nhận. Vẫn còn những CĐV áo đỏ ủng hộ Van Gaal, nhưng không còn nhiều nữa, và số lượng những người như thế đang ngày càng giảm đi.

Không chỉ với Van Gaal, áp lực với cả Phó Chủ tịch điều hành Ed Woodward cũng đang lớn lên từng ngày. Woodward đã ủng hộ Van Gaal trong suốt 4 thất bại liên tiếp giai đoạn Giáng sinh, nhưng trận thua Sunderland đã đẩy tình thế vốn đã ngặt nghèo của Man United đến bờ vực.

Lần cuối cùng Man United trải qua một mùa giải như thế này, David Moyes đã trụ lại được tới tháng 4, cho tới khi thất bại ở Everton khiến cho về mặt toán học họ không thể giành quyền dự  Champions League nữa. 48 tiếng sau, Moyes nhận quyết định sa thải.

Man United lại thua: Thật sự cạn kiệt hy vọng ở Van Gaal

Man United lại thua: Thật sự cạn kiệt hy vọng ở Van Gaal

Louis van Gaal không còn thể viện cớ gì khi ông bước vào phòng họp báo ở sân Ánh sáng: Man United vừa thua trận thứ 7 ở mùa giải này.

Ngay cả khi Van Gaal là người của Woodward (Moyes là của Sir Alex Ferguson), chính HLV người Hà Lan thừa nhận trong cuộc họp báo sau trận đấu ở sân Ánh sáng rằng Top 4 là “yêu cầu tối thiểu” với Man United mùa này, và mục tiêu đó giờ đã trở nên “rất khó khăn”. Tất cả khiến cho giờ các CĐV áo đỏ không thể kén chọn nữa, và Mourinho trở thành lựa chọn thực tế duy nhất.

Bộ đôi trong mơ Neville-Mourinho?

Để giảm nhẹ những nỗi lo lắng hoàn toàn chính đáng của các CĐV áo đỏ, Woodward có thể sẽ phải nghĩ tới một phương án dung hòa trong tương lai: Mourinho là HLV trưởng, với Gary Neville là trợ lý, bên cạnh người mà đi đâu Mourinho cũng mang theo, Rui Faria.

Bởi Ryan Giggs gần như chắc chắn sẽ ra đi nếu không được giao chiếc ghế nóng, Mourinho cần ai đó đảm bảo cho ông một sự hòa nhập trơn tru và càng ít xung đột với những giá trị cốt lõi của Man United càng tốt. Neville sẽ là giải pháp phù hợp nhất (Nicky Butt và Paul Scholes cũng có thể góp sức trong ban huấn luyện). Áp lực với Mourinho khi đó, nhờ vào thế hệ 1992 huyền thoại, sẽ được giảm bớt rất nhiều, nhất là ở giai đoạn “trăng mật” cực kỳ quan trọng. Điều đó cũng sẽ gửi đi một thông điệp sang bên kia thành phố cho kình địch Man City, đội đã công bố quyết định bổ nhiệm Pep Guardiola.

Mọi chuyện với Neville ở Valencia lúc này không diễn ra như ý. Anh đã gặt hái được những kinh nghiệm quý giá, nhưng đồng thời có vẻ như cựu đội trưởng Man United chưa sẵn sàng với một thách thức ở tầm mức như thế. Vài năm đóng vai phụ cho Mourinho để chuẩn bị và học hỏi nhiều hơn cũng sẽ tốt cho chính Neville và dù còn quá xa vời, biết đâu điều đó sẽ giúp anh trở thành một Ferguson mới ở Old Trafford.

4 Sau 17 trận ở Valencia, Neville mới có 4 chiến thắng, tỉ lệ chiến thắng của anh là 23,53%.

66,01 Tỉ lệ chiến thắng của Mourinho trong cả sự nghiệp là 66,01%.

50 Tỉ lệ chiến thắng của Van Gaal ở Man United là 50%.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm