Gabriel Jesus: Trên đường trở thành 'sát thủ' mới của Man City

23/08/2019 09:22 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Vận đen đã trở lại với Gabriel Jesus, khi anh tiếp tục có một bàn thắng bị từ chối ở trận gặp Tottenham. Nhưng có một điều không thể phủ nhận, tiền đạo người Brazil ngày càng trưởng thành hơn và là vũ khí đáng sợ của Pep Guardiola.

Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh vòng 3: MU vs Crystal Palace, Liverpool vs Arsenal

Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh vòng 3: MU vs Crystal Palace, Liverpool vs Arsenal

Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh vòng 3. Trực tiếp MU vs Crystal Palace, trực tiếp Liverpool vs Arsenal. Trực tiếp bóng đá. Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh.

Vào tháng 1/2017, khi Man City đang hòa 2-2 với Tottenham, HLV Pep Guardiola đã tung Gabriel Jesus vào sân. Tiền đạo người Brazil ngay lập tức đã tác động vào lối chơi của Man City. Anh thậm chí đã ăn mừng bàn thắng sau khi đưa bóng vào lưới Tottenham nhưng sau đó, trọng tài biên đã căng cờ báo việt vị. Sau 90 phút, Man City vẫn chia điểm với Tottenham nhưng Pep Guardiola đã tìm ra một vũ khí mới, Gabriel Jesus, người đã đá trận ra mắt sau khi chuyển sang Etihad ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông.

Rất nhiều điều đã xảy ra sau đó với Gabriel Jesus nhưng ở trận đấu với Tottenham tại vòng 2 Ngoại hạng Anh mùa này, Jesus tiếp tục có một bàn thắng vào lưới Tottenham bị trọng tài từ chối.

Sau khi trải qua một mùa bóng khó khăn, Gabriel Jesus đã lấy lại được sự sắc bén như lúc anh mới sang Etihad và cướp vị trí đá chính từ tay Sergio Aguero. Pep Guardiola nhận ra điều này khi Gabriel Jesus trở về từ Copa America 2019. Ông đã cho Jesus vào sân ở trận Siêu Cúp nước Anh sau khi Leroy Sane chấn thương. Đến trận ra quân của Man City trước West Ham, Jesus đã được Pep bố trí đá chính trên hàng công chứ không phải là Aguero. Jesus đã đền đáp niềm tin của Pep Guardiola với bàn thắng mở tỉ số ở phút 25. Cầu thủ người Brazil sau đó vào sân từ ghế dự bị ở hiệp 2 để thay cho Aguero khi Man City gặp Tottenham. Nếu như không có sự can thiệp của VAR và luật dùng tay chơi bóng mới, Jesus có thể đã điền tên lên bảng tỉ số và giúp Man City thắng 3-2.

Chú thích ảnh
Gabriel Jesus ngày càng tỏa sáng. Đó là điều mà Man City và Pep đang mong chờ

Nếu World Cup 2018 và những chỉ trích đã khiến Jesus gặp khó khăn ở mùa giải trước thì chức vô địch Copa America 2019 cùng với đội tuyển xứ Samba như liều thuốc khiến tiền đạo 22 tuổi hồi sinh. “Jesus đã trở lại đội bóng với trạng thái rất tốt và tràn đầy năng lượng. Còn nhớ sau khi trở về từ World Cup 2018, Jesus có chút buồn phiền. Giờ thì cậu ấy trông hạnh phúc hơn. Nếu bạn để ý, Jesus đã chơi rất tốt ở Copa America. Jesus đều tỏ ra xuất sắc ở mỗi phút mà cậu ấy có mặt trên sân”, Pep Guardiola phát biểu.

Thách thức với Jesus lúc này là lấy lại phong độ như lúc anh mới sang thi đấu ở xứ Sương mù. Mùa giải đầu tiên ở Man City, Jesus ghi 7 bàn và thực hiện 4 pha kiến tạo trong 10 lần ra sân ở Premier League. Mùa kế tiếp, Gabriel Jesus ghi 13 bàn và thực hiện 3 pha kiến tạo trong 29 lần ra sân. Nhưng ở mùa giải thứ 3, Jesus chỉ ghi được 7 bàn và có 3 pha kiến tạo trong 29 lần ra sân. Điều đó lí giải vì sao Jesus không phải là lựa chọn số 1 của Pep Guardiola trên hàng công của Man City.

Sự sắc bén của Jesus ở những pha dứt điểm trong vòng cấm là nguyên nhân vì sao anh có thể đe dọa vị trí của Aguero. Nên nhớ Pep từng chê bai Aguero là “chưa đủ giỏi trong vòng cấm”, trong khi thái độ của ông với Jesus thì hoàn toàn khác.

Bên cạnh đó, Jesus có khả năng di chuyển và đánh hơi bàn thắng rất tốt, dù tiền đạo này mới 22 tuổi. Những bước chạy của Jesus không chỉ đưa cầu thủ này vào vị trí tốt nhất để ghi bàn mà còn khiến cầu thủ người Brazil vượt qua Aguero để trở thành người đối tác ăn ý với các cầu thủ khác của Man City trong các đợt tấn công, đặc biệt là Sterling.

Sở dĩ Sterling có thể ghi được nhiều bàn thắng cho Man City là bởi anh tích cực di chuyển và khai thác được những khoảng trống ở trung lộ. Nhưng khi Aguero có mặt trên sân, Sterling khó lòng tìm ra khoảng trống bởi tiền đạo người Argentina cũng tập trung hoạt động ở trung lộ. Jesus có tầm hoạt động rộng hơn so với Aguero. Cầu thủ người Brazil sẵn sàng di chuyển ra cánh để cung cấp khoảng trống cho Sterling khai thác.

Rõ ràng, Man City chơi một cách đồng đội hơn khi Jesus có mặt ở trên sân. Anh sẵn sàng nhường cơ hội tỏa sáng cho những cầu thủ khác.

Pep Guardiola có lẽ đã chuẩn bị cho một tương lai với Jesus là chân sút chủ lực của đội bóng khi để cầu thủ người Brazil khoác áo số 9. Ở tuổi 31, thời gian thi đấu đỉnh cao của Aguero không còn lâu nữa và Pep Guardiola đang mài dũa một viên ngọc mới cho Man City, đó là Gabriel Jesus.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm