Fred là sự lựa chọn lý tưởng cho M.U, nhưng không đến để thay Carrick

31/05/2018 06:38 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Vị trí tiền vệ là nơi chắc chắn M.U sẽ phải tăng cường lực lượng trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2018 và HLV Jose Mourinho gần như đã có một sự bổ sung chất lượng: Fred từ Shakhtar Donetsk.

 

Câu hỏi đặt ra là liệu Fred có xứng đáng với số tiền hơn 50 triệu bảng mà M.U sẽ bỏ ra và tiền vệ 25 tuổi này có phù hợp với lối chơi của HLV Jose Mourinho hay không?

Fred không đến để thay Carrick

Fred đã từng suýt gia nhập Man City trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa qua, sau khi gây ấn tượng mạnh trong trận đấu giữa Shakhtar Donetsk với đội bóng của Pep Guardiola trên sân Etihad ở vòng bảng Champions League năm ngoái. Khi một HLV cầu toàn như Pep “chấm” một tiền vệ nào đó thì rõ ràng anh ta phải là một tài năng đặc biệt.

Fred vẫn sẽ tới Manchester mùa Hè này, nhưng là tới nửa đỏ, nơi đang thiếu một tiền vệ đẳng cấp như cầu thủ vừa được triệu tập vào đội tuyển Brazil dự World Cup 2018. Thực tế là Fred đã bắt đầu lấp lửng với M.U từ tháng Một vừa qua, khiến Man City nổi giận, dẫn đến quyết định không theo đuổi bằng được tiền vệ này nữa, chứ không phải Pep bỗng nhiên từ bỏ.

Tuy nhiên, đây có vẻ là nước đi hợp lý của cả Fred lẫn Man City bởi với chiều sâu đội hình của Pep hiện tại, tới M.U và đá chính luôn là lựa chọn thích hợp hơn với tiền vệ người Brazil. M.U đã thèm khát một tiền vệ trung tâm có khả năng kiểm soát nhịp độ trận đấu kể từ thời đỉnh cao của Paul Scholes và Michael Carrick, và Fred có đủ phẩm chất để trở thành một sự bổ sung hoàn hảo cho tuyến giữa ở sân Old Trafford.

Fred sẽ không phải là sự thay thế trực tiếp cho Carrick. Cả hai đều sở hữu khả năng chuyền bóng tốt và chơi sáng tạo, nhưng lối chơi của họ lại có sự khác biệt. Carrick là mẫu tiền vệ kiến tạo lùi sâu, và có lẽ là “regista” hay nhất mà bóng đá Anh sản sinh ra nhiều năm qua. Anh có nhãn quan chiến thuật tuyệt vời và phòng ngự dựa vào khả năng cảm nhận vị trí hoàn hảo.

Còn Fred không giống như vậy. Tiền vệ 25 tuổi này sở hữu kỹ thuật tốt hơn hẳn Carrick, rê dắt giỏi kể cả khi bị pressing mạnh mẽ, giữ thăng bằng cực tốt và luôn thi đấu với cường độ cao. Đó chính là mẫu tiền vệ mà M.U thiếu vài năm qua bởi Nemanja Matic và Scott McTominay kém cơ động, trong khi Paul Pogba chỉ hiệu quả lúc được đẩy lên cao, còn Ander Herrera phòng ngự giỏi hơn là đóng góp vào lối chơi chung.

Chiêm ngưỡng tài năng của Fred:

 

Mẫu tiền vệ M.U thực sự cần

Một tiền vệ có khả năng rê dắt để thoát pressing và tạo đột biến từ phần sân nhà là thứ mà M.U không có nhiều năm qua, dẫn đến việc Jesse Lingard đôi khi phải lùi xuống đá thấp để làm bóng. Do đó, sự có mặt của Fred sẽ giải quyết rất nhiều vấn đề cho M.U, đặc biệt là giải phóng cho Pogba bởi tiền vệ người Brazil có tốc độ, chơi bao sân và tắc bóng cực giỏi.

Fred thường được so sánh với đồng hương Fernandinho. Tuy nhiên, xét một cách toàn diện, phong cách của tiền vệ này giống N’Golo Kante của Chelsea hơn, nhưng lại sáng tạo hơn. Dù chưa từng đá trong vai trò tiền vệ cầm nhịp duy nhất mà thường đá cặp với Taras Stepanenko ở Shakhtar, nhưng Fred là một số 6 hiện đại và có thể thích ứng với nhiều vị trí khác nhau.

Fred có thể đá cạnh Matic hoặc Herrera trong sơ đồ 2 tiền vệ phòng ngự hoặc lệch phải trên hàng tiền vệ 3 người bên cạnh Matic và Pogba. Sơ đồ 3 tiền vệ này sẽ thích hợp một cách hoàn hảo với cả 3 bởi họ sẽ bổ sung cho nhau cực tốt. Nếu như Pogba hay dâng cao thì Matic (hoặc Herrera) có xu hướng lùi xuống thấp trong khi Fred sẽ là người lấp khoảng trống của cả 2 nhờ lối chơi cực kỳ cơ động.

Ở Champions League mùa này, Fred không chỉ là cầu thủ tắc bóng nhiều nhất của Shakhtar mà còn là người rê dắt nhiều nhất. Điều đó có nghĩa Fred là tiền vệ cực kỳ toàn diện mà M.U có thể trông đợi. Lối chơi của M.U dưới thời Mourinho thường thiếu sự gắn kết và không biết đó có phải là ý định của HLV người BĐN, nhưng sự có mặt của Fred sẽ giúp họ tiếp cận trận đấu đa dạng hơn.

So với một tiền vệ khác mà M.U đang theo đuổi là Sergej Milinkovic-Savic, Fred thích hợp với hệ thống chiến thuật của Mourinho hơn. Milinkovic-Savic có khả năng tấn công tốt, nhưng Mourinho muốn một tiền vệ có khả năng phòng ngự trội hơn tấn công hơn là ngược lại. Các thống kê chỉ ra rằng Fred có tỷ lệ chuyền bóng thành công tốt hơn Milinkovic-Savic và cũng tắc bóng nhiều hơn tới 1,4 lần/trận.

11: Fred đã đóng góp vào 11 bàn thắng cho Shakhtar Donetsk trên mọi mặt trận mùa rồi với 4 bàn thắng và 7 kiến tạo.

2,9: Theo thống kê từ Whoscored, Fred có trung bình 2,9 pha tắc bóng một trận cho Shakhtar Donetsk mùa vừa qua, nhiều hơn Milinkovic-Savic 1,4 lần.

15: Fred gia nhập Shakhtar Donetsk từ Internacional năm 2013 với giá 15 triệu euro, còn giá trị chuyển nhượng của anh lúc này cao ít nhất gấp 4 lần con số nói trên.

Đã đến lúc M.U phải dứt khoát với thương vụ Gareth Bale

Đã đến lúc M.U phải dứt khoát với thương vụ Gareth Bale

Gareth Bale đang có động thái muốn rời Real Madrid trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2018. Hiện tại, Man United và Jose Mourinho vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng cho thương vụ này.

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm