Fan sốc khi Morata bị xếp dạt cánh trong trận Chelsea thua Inter

29/07/2017 20:50 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Antonio Conte đã có cách sắp xếp đội hình rất… khác người. Trong trận đấu với Inter Milan tại ICC Cup 2017, ông đã để Alvaro Morata đá ở cánh trái.

Đối đầu với Inter Milan, HLV Antonio Conte tung ra đội hình với đầy đủ trụ cột và đặc biệt là sự xuất hiện của tân binh Alvaro Morata. Tuy nhiên, trong đội hình 3-4-3 quen thuộc, tiền đạo người Tây Ban Nha lại được xếp đá ở vị trí tiền đạo cánh trái còn vị trí trung phong thuộc về Michy Batshuayi.

Trong suốt trận đấu, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào tân binh 58 triệu bảng của Chelsea khi anh vẫn chưa có bàn thắng ra mắt đội bóng mới. Chưa cần biết Morata thi đấu ra sao nhưng quyết định để tiền đạo 24 tuổi đá cánh của HLV Conte đã vấp phải rất nhiều sự phản đối của các CĐV.

Chú thích ảnh
Đội hình ra sân của Chelsea và Inter Milan

Trên mạng xã hội, một số CĐV tỏ ra bất bình:

Tài khoản @Thibauted: "70 triệu cho Morata và chúng ta để cậu ấy đá cánh, thật lãng phí. Cậu ấy cần được đá trung phong. Nhìn cậu ấy đá cánh thật không tốt chút nào cả".

Tài khoản @RIΔD: “Morata đá cánh thật sự khiến tôi hại não”.

Tài khoản @ScottyMillsy93: “Mặc dù nhìn Batshuayi thi đấu hay thật nhưng tôi không thích việc Morata bị đẩy sang đá cánh. Cậu ấy cần được bó vào trung lộ”.

Tài khoản @Ore_Yusuf: “Làm thế nào mà Conte có thể xem trận đấu này 30 phút và vẫn để Morata đá cánh nhỉ?”.

Tài khoản @Harry Borthwick: "Cảm xúc của Fan Chelsea khi thấy Morata đá cánh".

Chú thích ảnh

Trên thực tế, Morata hoạt động khá năng nổ nhưng không tung ra được nhiều cú sút về phía khung thành Inter Milan.

Ở bên kia chiến tuyến, Nerazzurri là đội có cơ hội đầu tiên sau khi Candreva băng xuống đối mặt với Courtois. Đáng tiếc là cú dứt điểm của anh đã bị David Luiz cản phá. Những phút tiếp theo, hai đội đá giằng co và liên tục có những pha đáp trả nhau. Nhưng phải đến phút 45+2, bàn thắng mới đến khi trọng tài xác nhận Azpilicueta phạm lỗi với Jovetic trong vòng cấm, qua đó trao cho Inter Milan một quả phạt đền.

Trên chấm 11m, Courtois xuất sắc cản phá cứ dứt điểm của Jovetic nhưng không thể ngăn cản pha băng vào đá bồi của cầu thủ người Montenegro. Inter Milan vươn lên dẫn trước 1-0 và đây là kết quả của hiệp 1.

Chú thích ảnh
Morata vẫn chưa có bàn thắng đầu tiên cho Chelsea

Khi hiệp 2 mới bắt đầu được 1 phút, Inter Milan tiếp tục đưa được bóng vào lưới Chelsea nhưng trọng tài xác nhận Jovetic đã rơi vào thế việt vị. Đến phút 53, áp lực tiếp tục được tạo ra khi  Ivan Perisic nâng tỷ số lên 2-0 cho đại diện đến từ Italy. Cầu thủ người Croatia có pha dứt điểm chéo góc hiểm hóc, đánh bại thủ thành Courtois.

Những phút sau đó, Inter Milan liên tục dồn ép Chelsea. Nhưng đến phút 74, The Blues bất ngờ có bàn rút ngắn tỷ số nhờ công của... Kondogbia. Tiền vệ người Pháp có pha trả bóng về từ giữa sân quá mạnh vào thẳng lưới nhà trước sự ngỡ ngàng của tất cả cầu thủ hai bên.

Chung cuộc, Inter Milan giành chiến thắng 2-1 trước ĐKVĐ Premier League Chelsea.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU:

Chelsea: Courtois, Cahill, Luiz, Azpilicueta, Alonso (Ruediger 54'), Fabregas, Willian (Musonda 58'), Moses, Kante, Morata (Boga 65'), Batshuayi.

Inter: Padelli, Miranda (Murillo 71'), Nagatomo (Ansaldi 71'), Skriniar, D'Ambrosio, Perisic (Gabriel 71'), Candreva (Kondogbia 58'), Valero, Brozovic (Eder 71'), Jovetic (Mario 58'), Gagliardini.

Xem lại trận đấu giữa Chelsea và Inter Milan:

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm