Fabregas: 'Mourinho mắc sai lầm nghiêm trọng khi quá tin cầu thủ Chelsea'

19/04/2016 07:08 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Cesc Fabregas nói rằng sai làm lớn nhất của Jose Mourinho là quá tin cầu thủ Chelsea, để rồi hậu quả là ông đã bị sa thải.

Mourinho bị Chelsea sa thải hồi tháng 12/2015 khi The Blues đang vật lộn ở phía cuối BXH Premier League sau khi để thua 9/16 trận. Fabregas là một trong những nhân vật trung tâm bị fan Chelsea chỉ trích trong vụ Mourinho phải ra đi này.

Trong trận đấu với Sunderland sau khi Mourinho bị sa thải, Cesc cùng với Diego Costa và Hazard bị CĐV Chelsea gọi là “những con chuột nhắt” và bị la ó. Làn sóng chỉ trích bùng nổ khi cựu ngôi sao Chelsea Pat Nevin nói rằng Cesc đã tuyên bố “Tôi thà thất bại còn hơn chiến thắng với Mourinho”.


Fabregas nói rằng anh vẫn tôn trọng Mourinho

CHÙM ẢNH: CĐV Chelsea tri ân Mourinho, gọi Hazard, Fabregas, Costa là lũ chuột

CHÙM ẢNH: CĐV Chelsea tri ân Mourinho, gọi Hazard, Fabregas, Costa là lũ chuột

Chelsea đã chiến thắng trở lại sau khi Mourinho bị sa thải. Nhưng với các fan của đội bóng này, Mourinho không hề có lỗi. Họ giơ nhiều biểu ngữ ủng hộ Jose Mourinho trước và trong trận Chelsea gặp Sunderland hôm qua.


4 tháng sau khi HLV người Bồ Đào Nha mất việc, Chelsea giờ đứng thứ 10 BXH, cách vị trí dự Champions League 16 điểm. Cesc cho rằng các vấn đề của Chelsea không chỉ nằm ở Mourinho. Anh và đồng đội đã khiến Mourinho thất vọng.

“Tôi rất tôn trọng Jose. Ngay lúc này chúng tôi vẫn giữ liên lạc. Sai lầm lớn nhất của Jose là ông ấy đã quá tin tưởng chúng tôi, cho chúng tôi đi nghỉ hè dài ngày hơn sau khi chúng tôi vô địch và chúng tôi đã làm ông thất vọng. Đó là nguyên do chính khiến ông ấy phải ra đi. Tôi và cả đội bóng cảm thấy đáng tiếc vì điều đó”.

Về việc bảo vệ vương miện của Chelsea, Cesc cũng thành thật cho rằng anh và đồng đội đã không nỗ lực gấp đôi để giữ lại vương miện. “Rõ ràng khi bạn vô địch rồi thì sẽ khó khăn để giữ lại vương miện vì các đối thủ sẽ tăng cường sức mạnh trước mùa giải mới và nỗ lực đánh bại bạn. Tôi luôn nói rằng muốn bảo vệ chức vô địch Chelsea phải làm việc gấp đôi mùa trước. Thật không may, đây không phải là năm của chúng tôi”.

Guus Hiddink đến làm HLV tạm quyền đã giúp Chelsea ổn định hơn nhưng không tạo ra được sự thay đổi mang tính bước ngoặt mà các fan The Blues mong chờ. Fabregas cảm thấy thoải mái hơn trong vai trò mới mà ông Hiddink đề nghị anh đảm nhiệm và vui mừng vì lại trở thành nhịp đập của đội bóng.

“Lúc đầu khi Hiddink mới tới, mọi chuyện vẫn chưa vào trật tự. Ông ấy cố gắng ổn định tuyến giữa. Hiddink sử dụng Mikel, Matic và bố trí tôi đá số 10. Sau khi chúng tôi hòa Man United, không phải là trận hay nhất, Hiddink đến và bảo rằng chúng tôi đã chơi tốt trước Crystal Palace và từ thời điểm đó ông ấy muốn tôi chơi lùi hơn, đóng vai trò giữ nhịp cho lối chơi. Hiddink muốn tôi cầm bóng trong mọi thời điểm và đó là lối chơi tôi ưa thích. Nó giúp tôi tự tin”.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm