Fabregas lì lợm hồi sinh

27/01/2016 19:08 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Từ chỗ bị coi là nguyên nhân hàng đầu khiến Chelsea chơi tệ ở mùa giải này, Cesc Fabregas đang từng bước lấy lại hình ảnh của mình, đặc biệt là trong trận đấu gặp Arsenal cuối tuần qua.

Ai cũng biết Fabregas chơi tệ ra sao ở nửa đầu mùa này, khi HLV Jose Mourinho vẫn còn hiện diện trên băng ghế chỉ đạo. Anh không ghi nổi một bàn thắng nào cho đội chủ sân Stamford Bridge, đồng thời chỉ đóng góp vỏn vẹn 2 đường kiến tạo thành bàn. Một số CĐV công khai cho rằng Fabregas là kẻ phản bội, khiến Jose Mourinho phải rời sân Stamford Bridge.

Cứ gặp Arsenal, Fabregas lại chơi hay

Sự xuất hiện của Guus Hiddink, dù chỉ với tư cách HLV tạm quyền, đang làm hồi sinh nhiều trụ cột đội chủ sân Stamford Bridge, và Fabregas là một trong số đó. Anh đã để lại dấu ấn của mình lần đầu tiên sau gần hai tháng ở trận gặp Everton cách đây hơn 10 ngày, với một bàn thắng và một đường kiến tạo.

Trận gặp Arsenal vừa qua, dù không trực tiếp ghi bàn hay kiến tạo, Fabregas vẫn đóng vai trò không nhỏ trong lối chơi của Chelsea. Theo thống kê từ trang Whoscored, tuyển thủ người Tây Ban Nha là người chạm bóng nhiều nhất trên sân, với 100 lần.

Tiền vệ 28 tuổi phải chịu áp lực không nhỏ khi trở lại sân Emirates, bởi những cổ động viên đội bóng cũ Arsenal vẫn chưa tha thứ cho một kẻ phản bội như anh. Mỗi lần Fabregas chạm bóng, các cổ động viên Arsenal lập tức la ó. Phong độ của Fabregas mùa này không tốt, nhưng khi được trở lại sân bóng quen thuộc, cựu cầu thủ Barcelona nhanh chóng tìm lại được cảm hứng trong lối chơi của mình.

Thực hư việc Fabregas đã chửi, trêu tức fan Arsenal?

Thực hư việc Fabregas đã chửi, trêu tức fan Arsenal?

Cesc Fabregas đã vướng vào tình huống tranh cãi khi trận đấu giữa Chelsea và Arsenal khép lại. Báo chí Anh cáo buộc Fabregas đã chửi fan Arsenal, đội bóng từng giúp anh xây dựng danh tiếng.

Mỗi pha đi bóng của Fabregas đều nhanh chóng loại bỏ những cầu thủ Arsenal, trong khi những đường chuyền từ chân anh đủ sức gây khó cho hàng thủ đội chủ sân Emirates. Tiền vệ 28 tuổi này đem đến sự vững chãi cho hàng tiền vệ Chelsea, điều mà Arsenal cảm thấy thiếu vắng kể từ khi họ để cho cầu thủ này chuyển đến Barcelona vào mùa Hè năm 2011.

Sẽ chơi hay ở nửa cuối mùa?

Ngoài khâu tấn công, Fabregas cũng cho thấy những cải thiện ở kỹ năng phòng ngự, khi thực hiện tới 6 pha tắc bóng, cao hơn bất cứ cầu thủ Chelsea nào khác. Đó là một con số đáng chú ý, bởi tiền vệ người Tây Ban Nha chưa bao giờ được đánh giá cao ở khâu hỗ trợ phòng ngự. Nhiều người thường nói rằng khi Fabregas đá bên cạnh Matic ở trung tâm hàng tiền vệ thì tiền vệ người Serbia gần như phải gánh gấp đôi nhiệm vụ để khỏa lấp cả vị trí của Fabregas. Ở trận đấu với Arsenal vừa qua, không ít lần Fabregas đã biết cách phạm lỗi để làm giảm nhịp độ trận đấu, ngăn không cho Arsenal đẩy cao tốc độ.

Những cú sút của Fabregas, dù không gây ra nhiều khó khăn cho Petr Cech, một người cũ của Chelsea đang khoác áo Arsenal, nhưng cũng cho thấy khát khao của tiền vệ người Tây Ban Nha khi gặp lại những người đồng đội cũ.

Quan trọng nhất, người ta đã nhìn thấy sự ăn ý của Fabregas với các đối tác trên hàng công, đặc biệt là Diego Costa. Mùa giải trước, bộ đôi này đã đóng góp 23 bàn thắng và 21 đường kiến tạo, yếu tố quan trọng góp phần vào chức vô địch Premier League của Chelsea. Tính đến thời điểm này của mùa giải, họ mới đóng góp 9 bàn thắng và 6 đường kiến tạo.

Nhưng điều đáng để HLV Hiddink vui mừng là cả hai đều lấy lại phong độ trong những trận đấu gần đây. Trong khi Fabregas bắt đầu để lại dấu ấn thì Costa đã ghi tới 5 bàn trong 5 trận gần nhất tại Premier League.

Khi Fabregas tìm lại sức sáng tạo còn Costa tìm lại cảm hứng ghi bàn, đấy chính là lúc người ta tin rằng Chelsea đang tìm thấy con đường hồi sinh, dù khoảng cách đến nửa trên bảng xếp hạng vẫn còn khá xa.

100 – Theo trang Whoscored, trong trận đấu với Arsenal Fabregas đã có tổng cộng 100 pha chạm bóng, nhiều hơn bất cứ cầu thủ nào khác trên sân.

3 – Mùa này, Fabregas mới đóng góp 3 đường chuyền thành bàn, cùng với đó là 1 bàn thắng.

6 – Số pha tắc bóng Fabregas thực hiện trong trận gặp Arsenal là 6, cao hơn bất cứ cầu thủ nào khác trên sân.

Fabregas là chân chuyền tốt nhất Premier League

Dù phải nhận nhiều lời chỉ trích vì phong độ không mấy ấn tượng ở Premier League mùa này, nhưng theo thống kê từ trang EA Sports Player Performance Index, Fabregas vẫn được là cầu thủ chuyền bóng tốt nhất giải đấu. Tiền vệ 28 tuổi này là người thực hiện nhiều đường chuyền bên phần sân nhà nhất, với 881 lần, đồng thời tung ra nhiều đường chuyền nhất trong mỗi 90 phút trên sân so với bất cứ cầu thủ nào tại hạng đấu cao nhất xứ sương mù, với trung bình 72 đường chuyền.


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm