Đừng trách Mourinho! Đến Man United vốn là sai lầm của Schweinsteiger

22/03/2017 14:47 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Bastian Schweinsteiger xác nhận sẽ chuyển tới Chicago Fire thi đấu sau quãng thời gian dài không được trọng dụng ở Man United dưới thời HLV Jose Mourinho. Nhưng đừng vội trách 'Người đặc biệt' vì ruồng bỏ tiền vệ người Đức. Gia nhập Old Trafford vốn đã là sai lầm của Schweinsteiger.

Bastian Schweinsteiger gia nhập Man United vào mùa Hè 2015. Đó dường như là màn “kết hôn” đầy lãng mạn giữa một đội bóng giàu thành tích và một nhà vô địch thế giới với đẳng cấp thế giới. Khi Schweinsteiger đến Old Trafford, anh mang cả sự kỳ vọng sẽ “phục hưng” được “Quỷ đỏ”. Thế nhưng mọi thứ lại chẳng mấy khi được như ta ước mơ.


Schweinsteiger mang nhiều kỳ vọng khi tới Man United

Trong mùa giải đầu tiên, Bastian Schweinsteiger bị chấn thương hành hạ và không có nhiều thời gian thi đấu. Tới mùa tiếp theo, tức hiện tại, Schweinsteiger không còn bị chấn thương nhiều nữa. Bởi anh còn chẳng có mấy cơ hội để ra sân thi đấu. Tính đến thời điểm này của mùa giải, Schweinsteiger mới thi đấu vỏn vẹn 4 trận cho Man United trên mọi mặt trận. Anh dành phần lớn thời gian qua để luyện tập cùng các cầu thủ thuộc đội trẻ Man United. Hôm 21/3 vừa qua, bản thân tiền vệ 32 tuổi cuối cùng đã lên tiếng xác nhận sẽ chuyển tới Chicago Fire. Anh có thể tới Mỹ vào giữa tuần sau. Về phía Man United, đội bóng này cũng đồng ý giải phóng hợp đồng sớm 15 tháng cho tiền vệ người Đức. Rốt cuộc, cuộc “hôn nhân” giữa Schweinsteiger và Man United không đẹp như người ta kỳ vọng.


Schweinsteiger cuối cùng đã phải rời Man United để tới Mỹ thi đấu

Với nhiều người, kẻ phá hoại mối lương duyên của Schweinsteiger cùng Man United là Jose Mourinho. “Người đặc biệt” đóng vai ác trong cuộc chia tay của tiền vệ người Đức với sân Old Trafford. Thế nhưng, Mourinho không phải người đầu tiên cho rằng Schweinsteiger đã hết thời. Thực tế, Pep Guardiola đã từng cảnh báo điều này khi tiền vệ người Đức chia tay Bayern Munich ở tuổi 30. “Schweinsteiger là cầu thủ hàng đầu thế giới. Thế nhưng trong suốt 3 mùa giải qua, cậu ấy không có được phong độ tốt nhất”, Pep Guardiola chia sẻ.

Bastian Schweinsteiger rời nước Đức để tới Anh tái ngộ cùng HLV Louis van Gaal ở Old Trafford. Ý muốn chiêu mộ Schweinsteiger là của HLV người Hà Lan nhưng bản thân ông cũng phải hoài nghi về sự lựa chọn của mình sau một vài tháng thi đấu.

“Man United chấp nhận chiêu mộ cậu ấy dù hiện giờ Schweinsteiger đã 31 tuổi. Tôi đã phải thuyết phục ban lãnh đạo đội bóng vì cậu ấy là một cầu thủ giỏi. Cậu ấy giúp đội bóng có sự cân bằng. Trong suốt tháng 12, tôi nói rằng cậu ấy cần cố gắng hơn. Schweinsteiger cảm thấy thất vọng khi tôi nói vậy. Tuy nhiên, rõ ràng là sự kỳ vọng của tôi lớn hơn khả năng của cậu ấy”, HLV Louis van Gaal chia sẻ.


Pep Guardiola đã dự đoán được khó khăn của Schweinsteiger

Nếu nhìn vào thành tích, thống kê trong quá khứ, Schweinsteiger là cầu thủ Man United thực sự cần khi đó. Họ cần một thủ lĩnh ở hàng tiền vệ. Tuy nhiên, dấu ấn thời gian đã tác động quá mạnh mẽ tới Schweinsteiger. Chính vì thế, khi tiếp quản Man United, HLV Mourinho ngay lập tức ruồng bỏ Schweinsteiger. Ông thẳng thắn tuyên bố tiền vệ người Đức không có trong kế hoạch của ông ở Old Trafford. Ban đầu, tiền vệ 32 tuổi luyện tập cùng đội trẻ nhưng rồi anh phải luyện tập với HLV riêng. Tất cả những gì Schweinsteiger đã trải qua ở Man United không phải điều bất ngờ gì cả. Đây là kết quả đã được dự báo từ trước bởi Pep Guardiola và thậm chí là cả Louis van Gaal. Bastian Schweinsteiger không còn ở đỉnh cao phong độ nữa.


Dấu ấn thời gian đã tác động quá mạnh tới Schweinsteiger

Mặc dù tuyên bố Schweinsteiger không có trong kế hoạch của mình nhưng HLV Mourinho vẫn sử dụng tiền vệ người Đức 4 lần. Trong những lần đó, Schweinsteiger đã kịp ghi cho mình một bàn thắng ở trận đấu với Wigan tại FA Cup. Trận đấu đó Man United thắng 4-0. Bàn thắng của Schweinsteiger khiến chiến thắng của “Quỷ đỏ” trở nên đẹp đẽ và ý nghĩa hơn. Tuy nhiên, điều đó cũng giúp mọi người nhận ra rằng Schweinsteiger không còn là một thủ lĩnh ở hàng tiền vệ nữa. Thay vào đó, anh giờ đây giống như một linh vật của đội bóng, một con người chỉ còn giá trị về mặt hình ảnh và tinh thần chứ không thể giúp đội bóng quay trở lại ngày tháng vinh quang.

Quãng thời gian ở Old Trafford đối với Schweinsteiger là cả một cuộc chiến trường kỳ. Không phải với các HLV mà anh chiến đấu với chính cơ thể của mình, chiến đấu với thời gian. Tiếc rằng, ở mọi cuộc chiến, Schweinsteiger luôn là người thua cuộc. Chấp nhận tới Mỹ thi đấu cho Chicago Fire là một quyết định cho thấy sự tàn nhẫn của Jose Mourinho là chính xác.


Schweinsteiger đã không thể thắng được thời gian

Bastian Schweinsteiger và Man United không có kết thúc cổ tích “mãi mãi hạnh phúc về sau”. Tuy nhiên, tiền vệ 32 tuổi vẫn có thể ngẩng cao đầu rời Old Trafford khi giữ đúng lời hữa Man United sẽ là đội bóng châu Âu cuối cùng anh thi đấu. Dẫu vậy, dấu ấn của anh trong tim các CĐV “Quỷ đỏ” sẽ chẳng đủ sâu đậm để họ nhắc tới anh nhiều sau này. Bởi đơn giản, Bastian Schweinsteiger và Man United không thuộc về nhau. Lựa chọn Man United vốn dĩ là sai lầm của Schweinsteiger.

Hiệp Hoàng
Theo Goal

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm