Đội hình xuất sắc nhất 4 vòng đầu Ngoại hạng Anh: Vắng bóng Liverpool và MU

12/10/2020 20:41 GMT+7 | Bóng đá Anh

Ngoại hạng Anh đã trải qua 4 vòng đấu với những kết quả bất ngờ và không thiếu những màn trình diễn ấn tượng đủ để phần nào mường tượng ra các kịch bản hấp dẫn trong mùa giải này. Bình chọn của trang Football365, dựa trên các con số thống kê của họ.

 

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh vòng 4: Thua thảm, MU tụt xuống thứ 16

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh vòng 4: Thua thảm, MU tụt xuống thứ 16

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Bảng xếp hạng bóng đá Anh vòng 4. BXH Premier League. Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh. Kết quả bóng đá Anh vòng 4. MU 1-6 Tottenham.

 

Thủ môn: Karl Darlow (Newcastle)

Điểm mạnh: Cứu thua

Chắc hẳn nhiều người thậm chí còn không biết Karl Darlow hiện đang thi đấu cho Newcastle. Mặc dù CLB chỉ xếp ở vị trí thứ 9, nhưng màn trình diễn của Darlow rất ấn tượng. Anh đã cứu thua 19/24 tình huống dứt điểm phải đối mặt (tỷ lệ 79,2%). Trong khi đó, Alisson Bekcer chỉ là 55,6%.

Hậu vệ phải: Reece James (Chelsea)

Điểm mạnh: Cơ hội tạo ra

Hậu vệ của Chelsea chỉ xếp sau Luke Ayling và Matty Cash về chỉ số xoạc bóng thành công mỗi trận. Dẫu vậy, con số của James cũng rất ấn tượng với 3 tình huống mỗi trận. Về tạo cơ hội ghi bàn, James là hậu vệ phải làm công việc này tốt nhất đến lúc này.

Trung vệ: Tim Ream (Fulham)

Điểm mạnh: Chuyền thành công

Tim Ream thực tế đã đánh mất vị trí chính thức của mình ở vòng 4 sau chuỗi trận khởi đầu thi đấu nghèo nàn. Tuy nhiên, điểm mạnh của trung vệ người Mỹ là tỷ lệ chuyền bóng thành công. Điều đáng nói là Ream luôn cố gắng chuyền những pha bóng có tính đột biến cao lên trên chứ không phải sở hữu chỉ số nhờ những pha bóng cơ bản.

Trung vệ: Tyron Mings (Aston Villa)

Điểm mạnh: Phá bóng

Lối chơi dũng mãnh của Mings luôn khiến tiền đạo đối phương mùa giải này phải rất vất vả mới có thể dứt điểm ở trong vòng cấm. Trung vệ người Anh luôn đứng đầu về chỉ số phá bóng và tranh chấp trên không.

Hậu vệ trái: Lucas Digne (Everton)

Điểm mạnh: Cơ hội tạo ra

Có rất nhiều hậu vệ trái xoạc bóng và làm công việc phòng ngự tốt hơn Lucas Digne. Tuy nhiên, giống như James, Digne tạo rất nhiều cơ hội cho đồng đội. Hậu vệ người Pháp tỏ ra rất ăn ý với Richarlison ở phía trên tạo ra sức mạnh đáng sợ cho Everton bên cánh trái.

Chú thích ảnh
Sau 4 trận đấu, Son Heung Min ghi 6 bàn và thực hiện 6 đường chuyền thành

Tiền vệ: James McArthur (Crystal Palace)

Điểm mạnh: Xoạc bóng

Trong lúc Ndidi của Leicester gặp chấn thương, McArthur đang là cái tên làm rất tốt những công việc “bẩn ” trên sân. Anh đã đoạt được bóng từ 16/20 tình huống xoạc bóng, cắt bóng 10 lần.

Tiền vệ: Pierre-Emile Hojbjerg (Tottenham)

Điểm mạnh: Chuyền bóng

Trong trận đấu với MU, Hojbjerg dễ dàng làm chủ tuyến giữa khi đối thủ chỉ còn thi đấu với 10 người. Anh có hơn 100 đường chuyền trong trận đấu này. Khi gặp Newcastle, Hojbjerg cũng làm được điều tương tự.

Tiền vệ: Kevin de Bruyne (Man City)

Điểm mạnh: Cơ hội tạo ra

Mặc dù Man City có khởi đầu không thuận lợi, nhưng De Bruyne vẫn thi đấu chói sáng. Trung bình 90 phút, tiền vệ người Bỉ tạo được 4,7 cơ hội ghi bàn cho đồng đội, cao hơn Son Heung Min, 3,9 cơ hội/trận.

Tiền vệ: Richarlison (Everton)

Điểm mạnh: Dẫn bóng

Chỉ số dẫn bóng của Richarlison đầu mùa giải này quả thực rất ấn tượng. Cầu thủ người Brazil có 19 lần đi bóng, thành công 16 lần. Trong khi đó, Mohammed Salah của Liverpool có 25 lần dẫn bóng, nhưng chỉ thành công 12 lần. Richarlison đang là một trong những cái tên nổi bật trong thành công của Everton.

Tiền vệ: Son Heung Min (Tottenham)

Điểm mạnh: Dứt điểm

Trong các trận đấu Tottenham, Son Heung Min luôn đóng góp 6 pha dứt điểm trúng đích và 6 cơ hội ghi bàn cho đồng đội. Cầu thủ người Hàn Quốc có thể nói đang đạt đỉnh cao phong độ lúc này với các bàn thắng, các pha kiến tạo và cảm hứng mà anh truyền cho các đồng đội của mình ở Tottenham.

Cả Salah, Mane, Bruno Fernandes hay James Rodriguez đều là những ứng viên sáng giá cho vị trí này, nhưng rõ ràng Son Heung Min là cái tên vượt trội hơn hẳn.

Tiền đạo: Jamie Vardy (Leicester)

Điểm mạnh: Chuyển hóa bàn thắng

Trong 4 trận đấu mùa này, Vardy có tới 5 bàn thắng chỉ sau 7 cú sút. Sự hiệu quả của chân sút người Anh là không thể bàn cãi. Dominic Calvert-Lewin ghi 6 bàn, hiện đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới, nhưng mất tới 15 lần dứt điểm. So với Vardy, Calvert-Lewin quả thực đang rất lãng phí cơ hội của mình.\

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm