Đội hình tiêu biểu vòng 30 Premier League: Gọi tên Fabregas, Coutinho và Carrick...

04/04/2017 15:42 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) – Philippe Coutinho, Cesc Fabregas, Michael Carrick… là những cái tên nổi bật trong đội hình tiêu biểu vòng 30 Premier League.

Vòng 30 Premier League trôi qua với niềm hạnh phúc dành cho Liverpool. Với việc Man United bị West Brom cầm hòa 0-0, Man City hòa Arsenal 2-2, đoàn quân của HLV Juergen Klopp đã leo lên vị trí thứ 3 trên BXH.

Ở một diễn biến khác, cuộc đua tới ngôi vô địch đang vô cùng gay cấn khi Chelsea bất ngờ thất thủ 1-2 ngay trên sân nhà Stamford Bridge trước Crystal Palace. Tottenham giành thắng lợi nhẹ nhàng 2-0 trước Burnley và thu hẹp khoảng cách với Chelsea xuống còn 7 điểm.

Sau đây là đội hình tiêu biểu Premier League vòng 30:

Wayne Hennessey (Crystal Palace)


Wayne Hennessey

Hennessey đã có một trận đấu cực hay trước Chelsea. Anh có tổng cộng 10 pha cứu thua, qua đó giúp Crystal Palace giành chiến thắng với tỷ số 2-1 trước The Blues.

Craig Cathcart (Watford)


Craig Cathcart

Craig Cathcart có 4 pha đánh chặn trong trận đấu với Sunderland. Ngoài ra, màn trình diễn xuất sắc của anh đã giúp đội bóng giành chiến thắng với tỷ số 1-0 ngay trên sân nhà.

Jonny Evans (West Brom)


Jonny Evans

Jonny Evans đã có một ngày trở về đáng nhớ trên sân Old Trafford. Anh có tỷ lệ tranh chấp bóng thành công lên tới 91% cùng 13 lần phá bóng chính xác. Một thành tích rất tốt với cựu cầu thủ của Man United.

Miguel Britos (Watford)


Miguel Britos

Britos là người ghi bàn thắng duy nhất giúp Watford vượt qua Sunderland với tỷ số 1-0. Ngoài ra, màn trình diễn của cầu thủ 31 tuổi cũng rất đáng khen.

Andrew Robertson (Hull City)


Andrew Robertson

Andrew Robertson ghi được một bàn thắng, góp phần giúp Hull City đánh bại West Ham với tỷ số 2-1. Ngoài ra, hậu vệ người Anh còn thực hiện 49 đường chuyền, nhiều hơn bất kỳ người đồng đội nào trên sân.

Michael Carrick (Man United)


Michael Carrick

Mặc dù không thể giúp đội bóng giành chiến thắng nhưng màn trình diễn của Michael Carrick cuối tuần qua vẫn rất thuyết phục. Tiền vệ kỳ cựu này thực hiện tổng cộng 133 đường chuyền trong trận gặp West Brom, vượt qua mọi thành tích của các cầu thủ Man United ở mùa giải này.

Wilfred Ndidi (Leicester City)


Wilfred Ndidi

Ndidi đã có một cú nã đại bác tuyệt đẹp mang về bàn mở tỷ số cho Leicester trước Stoke City. Cầu thủ người Nigeria thi đấu vô cùng năng nổ giúp đội nhà giành chiến thắng với tỷ số 2-0.

Wilfried Zaha (Crystal Palace)


Wilfried Zaha

Wilfried Zaha đã có một trận đấu cực hay trước Chelsea. Tiền đạo người Bờ Biển Ngà ghi được một bàn thắng và một kiến tạo giúp Crystal Palace đánh bại The Blues với tỷ số 2-1. Ngoài ra, anh còn là cầu thủ dứt điểm nhiều nhất (3) bên phía Palace.

Cesc Fabregas (Chelsea)


Cesc Fabregas

Tuy không thể giúp Chelsea giành chiến thắng và tiến gần đến ngôi vương nhưng màn trình diễn của Fabregas trong trận đấu vừa qua rất đáng ghi nhận. Cầu thủ người Tây Ban Nha ghi bàn mở tỷ số cho The Blues đồng thời tạo ra 7 cơ hội ăn bàn nhưng đáng tiếc, các đồng đội của anh đều bỏ lỡ.

Philippe Coutinho (Liverpool)


Philippe Coutinho

Những cú cứa lòng sở trường giờ đây đã trở thành thương hiệu của Coutinho. Ngoài 1 bàn thắng, cầu thủ người Brazil còn có thêm 1 kiến tạo giúp Liverpool đánh bại Everton với tỷ số 3-1 trong trận derby vùng Merseyside.

Thời gian gần đây rộ lên rất nhiều tin đồn cho rằng Barca đang muốn chiêu mộ Coutinho. Juergen Klopp và ban lãnh đạo Liverpool sẽ phải rất cố gắng để giữ chân siêu sao số 1 trong đội hình của họ.

Jamie Vardy (Leicester City)


Jamie Vardy

Bàn thắng ở phút 47 của Vardy đã giúp Leicester có được chiến thắng 2-0 trước Stoke City. Anh cũng ghi dấu trong 6 bàn thắng của Leicester trong 4 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh.

Đội hình tiêu biểu vòng 30 Premier League (4-2-3-1):



Trung Phạm
Theo Goal

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm