Đội hình 11 cầu thủ tệ nhất MU từng chiêu mộ

05/08/2020 09:16 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Trong quá khứ, MU từng chiêu mộ rất nhiều bom tấn thành công nhưng bên cạnh đó cũng có không ít những ‘sao xịt’. Sau đây là đội hình 11 cầu thủ tệ nhất mà “Quỷ đỏ” từng sở hữu.

Lịch thi đấu cúp C2 châu Âu vòng 1/8: MU vs Inter dễ thở

Lịch thi đấu cúp C2 châu Âu vòng 1/8: MU vs Inter dễ thở

Lịch thi đấu vòng 1/8 cúp C2 châu Âu. Lịch thi đấu lượt về vòng 1/8 Europa League. Lịch thi đấu bóng đá cúp C2: MU vs Lask, Inter vs Getafe.

 

Massimo Taibi

Taibi chuyển đến MU vào năm 1999 và chỉ có đúng 4 lần ra sân cho đội bóng này. Anh đã có hàng loạt những màn trình diễn thảm họa. Đầu tiên là pha thủng lưới sau cú đá phạt trong trận đấu với Liverpool, rồi đến 5 bàn thua trong trận gặp Chelsea nhưng đáng buồn nhất là pha lọt lưới kiểu “gà đẻ trứng” trong trận gặp Southampton sau cú sút của Matt Le Tissier.

Chú thích ảnh

Pat McGibbon

McGibbon đã hoàn thành giấc mơ chuyển đến sân Old Trafford sau khi được Sir Alex Ferguson phát hiện ra tài năng của anh.

Tuy nhiên, quãng thời gian sau đó của Gibbon đúng là thảm họa. Anh bị đuổi khỏi trận ra mắt khi MU nhận thất bại 0-3 trước York City ở League Cup. McGibbon cũng không có bất kỳ một lần ra sân nào ở Premier League.

Chú thích ảnh

William Prunier

Với việc MU bị khủng hoảng chấn thương cũng như có một lịch thi đấu quá dày hồi năm 1995, Sir Alex đã phải đánh cược khi đặt niềm tin vào Prunier.

Lần này thì ông đã sai, Prunier chỉ có 2 lần ra sân cho MU. Trận đầu tiên gặp QPR anh chơi không quá tệ. Nhưng sau đó trong trận gặp Tottenham, anh đã thi đấu rất tệ và khiến đội nhà thủng lưới 4 bàn. Anh đã phải rời MU ngay mùa bóng sau.

Chú thích ảnh

Neil Whitworth

Whitworth có thể là một trong những bản hợp đồng tệ nhất trong danh sách này. Anh đến MU vào năm 18 tuổi và đã không thể cạnh tranh vị trí với những người khác. Anh chỉ có đúng 1 lần ra sân cho MU trong 4 năm tại CLB.

Chú thích ảnh

Alexis Sanchez

Đây là lý do chính giúp chúng ta có danh sách này. Như đã biết, Sanchez giống như một người hoàn toàn khác khi khoác áo MU. Giờ đây, anh chỉ còn là cái bóng của chính mình.

Điều đáng nói là dù thi đấu tệ nhưng Sanchez lại đang ngốn của MU một mức lương quá lớn. Rất may cho họ là Inter đang có ý định giải cứu tiền đạo này.

Chú thích ảnh

Morgan Schneiderlin

Gia nhập MU sau khi nổi lên là tiền vệ hay nhất ngoài “Big Six” trong màu áo Southampton. Tuy nhiên, Schneiderlin cũng đã không thể hiện được bản thân do áp lực quá lớn tại sân Old Trafford. Anh đã bị Jose Mourinho bán vào năm 2017 và ít nhất MU vẫn thu về được một số tiền khá lớn từ Everton.

Chú thích ảnh

Kleberson

Kleberson từng giành được World Cup và từng ở cùng phòng thay đồ ĐT Brazil cùng Ronaldinho, Rivaldo và Ronaldo Nazario.

Tuy nhiên ở MU, cầu thủ này đã có phong độ rất tệ. Anh dính chấn thương ngay trong trận thứ hai của mình và đã bị đẩy sang Besiktas sau khi có 30 lần ra sân cho MU.

Chú thích ảnh

Eric Djemba-Djemba

Cầu thủ người Cameroon từng được coi là người thay thế cho Roy Keane. Nhưng điểm duy nhất anh giống với huyền thoại MU là pha tắc bóng thô thiển với Sol Campbell trong một trận đấu với Arsenal.

Chú thích ảnh

Angel Di Maria

Di Maria là một cầu thủ đẳng cấp nhưng đã thất bại tại MU. Cầu thủ người Argentina đã thể hiện đẳng cấp của mình bằng bàn thắng tuyệt đẹp vào lưới Leicester năm 2014. Nhưng anh đơn giản chỉ không phù hợp với chiến thuật của HLV Van Gaal.

Điều khiến Di Maria trở thành “bom xịt” lớn thứ hai trong lịch sử MU là bởi mức phí chuyển nhượng của anh quá lớn. “Quỷ đỏ” đã chi tới 60 triệu bảng để đưa ngôi sao này về từ Real Madrid.

Chú thích ảnh

Bebe

Đây là một trong những thương vụ MU hớ nhất. Sir Alex thời điểm đó đã tạo ra một ngoại lệ khi ký hợp đồng với Bebe dù chưa từng tận mắt chứng kiến cầu thủ này thi đấu.

Bebe đã thể hiện sự thiếu chuyên môn của mình trong bóng đá và anh đã rời MU khi chỉ có 7 lần ra sân sau 4 năm.

Chú thích ảnh

Radamel Falcao

Premier League có lẽ không phải mảnh đất lành đối với Falcao. Khi thi đấu cho MU, anh chỉ ghi được 4 bàn sau 29 lần ra sân. Một năm sau, Falcao chuyển sang Chelsea và cũng chỉ ghi được 1 bàn sau 12 lần ra sân.

Chú thích ảnh

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm