Đình công, Costa có thể bị Chelsea kiện

18/08/2017 17:38 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Mới đây, tiền đạo Diego Costa đã phớt lờ yêu cầu trở lại tập luyện và thi đấu từ phía Chelsea. Liệu chân sút 28 tuổi có gặp rắc rối nào về pháp lý nếu tiếp tục cự tuyệt cơ hội ra sân?

Những bất lợi đang ngày càng hướng về Costa nhiều hơn. Anh vẫn chưa thể thực hiện được mong muốn chuyển đến Atletico Madrid, do đội chủ sân Vicente Calderon sẽ phải chờ đến tháng Một năm sau mới được gỡ bỏ án cấm chuyển nhượng. Vụ việc càng phức tạp hơn khi đội bóng cũ của anh tuyên bố họ không muốn trở thành kẻ thứ ba can thiệp vào sự căng thẳng giữa Costa và Chelsea.

Tất nhiên điều này không có nghĩa Atletico Madrid buộc phải chờ đến năm sau để hoàn tất thương vụ chiêu mộ Costa. Họ có thể thực hiện điều này ngay sau khi kỳ chuyển nhượng mùa Hè khép lại, với điều kiện cầu thủ này không thể ra sân cho đến hết năm 2017.

Derpotivo La Coruna và Real Betis là những đội bóng mới nhất sẵn sàng giải cứu Costa dưới dạng cho mượn trong nửa mùa giải, nhưng chân sút gốc Brazil đã khước từ ý tưởng chơi bóng tạm thời ở một đội bóng nào đó trước khi quay lại Atletico Madrid. Costa tuyên bố rằng anh đã bị Chelsea trừng phạt do không quay lại đội bóng kể từ khi HLV Antonio Conte tiết lộ qua tin nhắn cầu thủ này không nằm trong kế hoạch của ông ở mùa giải tới.

Chelsea bị ép giá, có thể phải bán rẻ Diego Costa cho Atletico

Chelsea bị ép giá, có thể phải bán rẻ Diego Costa cho Atletico

Chelsea đang hét giá 50 triệu bảng cho Diego Costa. Tuy nhiên, đội bóng cũ của anh, Atletico Madrid, chỉ chấp nhận trả giá khoảng 30 triệu bảng.

Trong một bài phỏng vấn gần đây, Costa tuyên bố anh chuẩn bị tiếp tục ở lại quê nhà thêm một thời gian nữa và chấp nhận tiếp tục phải chịu hình phạt từ Chelsea nếu như đội bóng này không đồng ý để anh gia nhập Atletico Madrid. Luật sư của Costa, ông Ricardo Cardoso, cũng cảnh báo rằng ông ta sẽ sử dụng mọi cơ chế về luật pháp để giúp thân chủ của mình có thể rời sân Stamford Bridge.

Về phần mình, Chelsea bác bỏ tuyên bố của ông Cardoso cho rằng Costa bị ép phải rời khỏi nhà ĐKVĐ Premier League qua tin nhắn, đồng thời khẳng định chân sút 28 tuổi này và những người cố vấn được tiết lộ hồi tháng Một rằng anh được phép tìm bến đỗ mới trong mùa Hè này. Đội chủ sân Stamford Bridge khẳng định bất cứ hành động pháp lý nào liên quan đến vụ việc của Costa đều chỉ là sự suy diễn và họ yêu cầu Costa trở lại tập luyện và chiến đấu để giành cơ hội ra sân.

Nếu Costa tiếp tục đình công, Costa và người đại diện của anh ta có thể đối mặt với nguy cơ bị kiện vì đã tạo ra sự chênh lệch đáng kể giữa mức phí yêu cầu của Chelsea với giá trị thực tế. Thực tế, nhà ĐKVĐ Premier League cũng không muốn phải sử dụng đến pháp lý, thay vào đó họ hướng đến giải pháp đồng thuận, như vụ việc của Carlos Tevez và Man City cách đây 6 năm. Nhưng vụ việc xem ra sẽ không dễ dàng kết thúc.

Đ.Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm