Điểm tựa của Arsenal, Petr Cech: Mảnh ghép cuối cùng

21/12/2015 20:48 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Trước khi thỏa thuận chuyển nhượng giữa Chelsea và Arsenal được thống nhất, Arsene Wenger đã có buổi gặp gỡ với Petr Cech. Cech không phải người quá xa lạ với HLV Wenger. Nhưng ông vẫn bị ấn tượng bởi những phẩm chất của Petr Cech. Cuộc nói chuyện sâu sắc đầu tiên đó đã giúp mọi thứ được đặt đúng vị trí của nó.

“Trước khi ký hợp đồng, chúng tôi đã gặp và cùng nhau nói chuyện rất lâu. Về bóng đá, công việc và vị trí của cậu ấy. Tôi rất ấn tượng với vốn hiểu biết, tác phong chuyên nghiệp và cả những thống kê mà cậu ấy nắm giữ”, HLV Wenger nhớ lại.

Sự đảm bảo đáng tin cậy

Trận đấu đầu tiên của Petr Cech cho Arsenal diễn ra không suôn sẻ. Arsenal bị West Ham đánh bại 0-2 ngay trên sân Emirates. Petr Cech là người bị đổ lỗi nhiều nhất. Nhưng cho tới giờ, nỗi thất vọng đó đã dần giảm xuống. Thay vào đó là những cảm giác dần quen thuộc hơn mà Cech đem lại. Sự bình tĩnh, thi đấu có tổ chức và những pha cứu thua ngoạn mục. Anh đã đáp ứng được mọi kỳ vọng mà Arsenal đặt ở anh. Hơn thế, Petr Cech cũng được đồng đội rất ngưỡng mộ và tin tưởng. Họ nghe theo anh ấy. Và nhờ có sự hiện diện của Petr Cech, các cầu thủ Arsenal thi đấu tự tin hơn. “Cech là người có khả năng chỉ huy. Anh ấy là một người lãnh đạo trong phòng thay đồ của chúng tôi”, Theo Walcott cho biết.

Sự khởi sắc ở hàng hậu vệ là minh chứng rõ ràng nhất. Họ thi đấu thoải mái và chắc chắn hơn. Không còn cảm giác có lỗ hổng nào đó sẽ bị khai thác nữa. Dù không nói ra nhưng ai cũng có thể cảm nhận được sự tin tưởng mà các cầu thủ dành cho Petr Cech. Điều người ta ít thấy ở Arsenal từ khi David Seaman giải nghệ.

HLV Wenger đánh giá rất cao sự hiện diện của Petr Cech. “Petr Cech, cậu ấy đã làm tất cả mọi thứ. Cậu ấy là người đã đem lại vầng hào quang, sự chắc chắn cho đội bóng. Điều rất quan trọng khi gặp những đối thủ lớn. Trước trận đấu diễn ra, các cầu thủ thường sẽ nhìn quanh và nghĩ ‘Chúng ta liệu có đủ mạnh?’. Với tất cả những gì Petr Cech đem lại giúp mọi người tin vào bản thân họ hơn. Trong những trận đấu lớn, các cú sút trúng đích sẽ giảm đi. Vì thế nếu có một thủ môn xuất sắc, kết quả cuối cùng sẽ rất khác”.

“Trong lịch sử không có đội bóng nào có thể giành chiến thắng mà không sở hữu một thủ môn vĩ đại. Trong 30 năm làm HLV, tôi nhận ra một điều rằng thủ môn là vị trí bị đánh giá thấp nhất. Nhưng đó dường như là một trong những vị trí quan trọng góp phần vào việc giành chiến thắng. Các đội bóng sẽ luôn muốn mua tiền đạo hơn là thủ môn. Nhưng họ lại không biết liệu tiền đạo có quan trọng hơn thủ môn hay không”.

Mảnh ghép cuối cùng của Wenger

Wenger cho rằng điều quan trọng với một đội bóng có lối chơi tấn công là phải có một thủ môn đẳng cấp. Nhưng điều thú vị là Arsene Wenger lại không hay để ý vị trí này trong vài năm qua. Những Manuel Almunia, David Ospina hay Wojciech Szczesny luôn khiến Arsenal có cảm giác thiếu chắc chắn. Hai mùa trước, Arsenal đã từng phải thảm bại 3-6 trên sân Etihad, 1-5 trên sân Anfield và 0-6 trên sân Stamford Bridge. Từ khi Petr Cech đến, anh khiến Arsenal có khả năng thách thức ngôi vô địch. HLV Wenger tin rằng kinh nghiệm của Cech ở Chelsea sẽ hữu ích với Arsenal. Thủ thành 33 tuổi chính là mảnh ghép cuối cùng giúp Arsenal hoàn thiện hệ thống phòng ngự.

HLV Wenger từng sở hữu một đội hình “Bất bại” ở mùa giải 2003-04. Với bộ tứ Lauren-Sol Campell-Kolo Toure-Ashley Cole, Arsenal chỉ để lọt lưới 26 bàn. Cho tới mùa giải này, Wenger mới lại sở hữu một hệ thống phòng ngự xuất sắc nữa. Chốt chặn Cech sau hàng tứ vệ Bellerin-Mertesacker-Koscielny-Monreal cùng với sự càn quét phía trước của Coquelin. Sau 16 vòng, họ mới chỉ để lọt lưới 13 lần. Một bộ khung lý tưởng.

Khi Cech đến Arsenal, John Terry tin Arsenal sẽ kiếm thêm được từ 12 đến 15 điểm mỗi mùa. Và dự đoán đó đang dần thành hiện thực.

Hiệp Hoàng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm