ĐIỂM NHẤN Man City 3-1 M.U: City xứng danh nhà vô địch. Ý đồ của Mourinho sụp đổ, nhớ Pogba da diết

12/11/2018 14:06 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Man City 3-1 M.U. Man City thắng xứng đáng và khẳng định sức mạnh của ứng viên vô địch số 1. M.U “nhớ” Paul Pogba cồn cào và lộ điểm yếu cố hữu về khả năng sáng tạo.

Man City vs MU: Thành bại tại derby Manchester

Man City vs MU: Thành bại tại derby Manchester

Tối Chủ nhật này, mọi ngả đường đều dẫn đến Etihad, nơi sẽ diễn ra trận đại chiến giữa hai nửa xanh đỏ thành Manchester: Man City đối đầu M.U.

Guardiola “giải mã” Mourinho

Trước trận derby, Mourinho cảnh báo cầu thủ của ông là họ cần phải chơi tập trung và chắc chắn hơn, rằng không phải lúc nào M.U cũng có thể ngược dòng. HLV người Bồ Đào Nha không nhầm nhưng vấn đề là sự thận trọng của ông không đủ giúp Quỷ Đỏ tránh khỏi thất bại.

Tuy xuất phát với sơ đồ trên lí thuyết là 4-3-3 nhưng thực tế M.U thường xuyên đá 5-4-1. Mourinho bộc lộ rõ ý đồ chơi phòng ngự số đông để hạn chế tối đa rủi ro và còn thận trọng hơn nữa khi M.U chấp nhận bỏ hẳn trung tuyến và cơ bản chỉ bắt đầu tìm cách ngăn cản Man City chơi bóng ở khoảng cách tầm 30-35m so với khung thành De Gea.

Chú thích ảnh

Mourinho rất hiểu sự lợi hại của đối thủ và rất muốn tránh cho M.U rơi vào tình huống một lần nữa thủng lưới trước. Nhưng các cầu thủ M.U đơn giản là không đủ khả năng để thực hiện hoàn hảo ý đồ của ông. Dù tập trung rất đông ở trong và ngoài vòng cấm, M.U vẫn không bịt hết được khoảng trống. Hay cũng có thể nói là Man City mở khoảng trống quá tốt nên mành lưới của De Gea vẫn bị chọc thủng.

Bàn thắng của David Silva xuất phát từ tình huống mà M.U quá chú trọng vào việc bịt khoảng trống ở trung lộ nhưng để hở biên, tạo cơ hội cho Sterling và Bernardo Silva phối hợp trước khi đưa bóng vào cho David Silva dứt điểm.

Bàn thua sớm khiến M.U gặp khó khăn nhiều hơn và khi bàn thua thứ 2 đến đầu hiệp 2 thì ý đồ phòng ngự chặt phản công nhanh của Mourinho sụp đổ hoàn toàn. Trong khi bàn thứ 3 của Guendogan dập tắt hy vọng kiếm điểm mong manh của Quỷ Đỏ.

Không Pogba, không sáng tạo

Sự vắng mặt của Paul Pogba được cảm nhận rõ nét bên phía Quỷ Đỏ. Vắng tiền vệ người Pháp, M.U không có ai cầm được bóng để cung cấp cho bộ ba Martial, Rashford, Lingard phía trên, không có ai có thể tạo đột biến bằng những đường chuyền thông minh và có độ chính xác cao.

Vắng Pogba, Martial mất đi “đối tác” phối hợp ăn ý bên cánh trái nên dù vẫn ghi bàn cho M.U từ chấm 11m, tiền đạo người Pháp thực tế không có nhiều bóng và không tạo ra được tình huống nguy hiểm thực sự nào về khung thành City suốt cả trận derby.

Ngay cả khi Mourinho chơi “canh bạc” tất tay bằng cách tung Mata và Alexis Sanchez vào sân trong 20 phút cuối trận thì họ vẫn không thể mang đến sự sáng tạo như của Pogba. Ngoài sự vắng mặt của Pogba thì khả năng phản công của M.U càng trở nên kém hiệu quả do tốc độ chuyển trạng thái từ thủ sang công của họ rất yếu, khiến các pha lên bóng trở nên thiếu bất ngờ.

Hàng tiền vệ M.U với Fellaini, Matic và Ander Herrera chơi rất tệ. Họ không những không hỗ trợ tấn công được mà hỗ trợ phòng ngự cũng không xong. Cả 3 đều thiếu tốc độ để có thể đeo bám liên tục và bịt được khoảng trống mà các cầu thủ tấn công nhanh nhẹn và đầy sáng tạo của City tạo ra.

Man City là ứng viên vô địch số 1

Chiến thắng trước M.U một lần nữa cho thấy Man City vẫn là ứng viên vô địch số 1 ở Premier League mùa này. Man City vượt trội M.U ở chất lượng kỹ thuật, khả năng sáng tạo, di chuyển không bóng.

Trong khi cầu thủ M.U tỏ ra chậm chạp trong các ý tưởng chơi bóng của mình và có xu hướng chuyền ngang và chuyền về khá nhiều mỗi khi phản công khiến thời cơ trôi qua thì cầu thủ Man City có thể triển khai bóng nhanh, hướng lên trên khá nhịp nhàng.

Chú thích ảnh

Tốc độ và khả năng di chuyển không bóng tốt cho phép họ mở ra nhiều khoảng trống bất chấp đối thủ phòng ngự số đông. Ngay cả khi bị vây ráp, cầu thủ City vẫn có thể kiểm soát bóng nhờ kỹ thuật khéo léo của mình.

Chiều sâu đội ngũ là yếu tố quyết định giúp Man City tạo khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh bên cạnh sự đồng đều ở các vị trí và chất lượng kỹ thuật tuyệt vời của nhiều cầu thủ tấn công mà Guardiola đang sở hữu.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm