Diego Costa phải đáp ứng 4 ĐIỀU KIỆN của Chelsea mới được ra đi

15/08/2017 10:44 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - CLB Chelsea đã đưa ra 4 điều kiện với Diego Costa trước khi họ cân nhắc bán ngôi sao người Tây Ban Nha cho một CLB khác.

BLĐ Chelsea đã yêu cầu Diego Costa trở lại tập luyện cùng đội một. Tuy nhiên, cựu cầu thủ của Atletico từ chối trở lại London để chơi bóng. Costa muốn được chuyển tới một CLB mới thay vì quay trở lại với HLV Conte, người đã công khai loại anh ra khỏi kế hoạch chỉ bằng một tin nhắn điện thoại.

Chú thích ảnh
Costa rất muốn rời Chelsea

Trước động thái này của Diego Costa, BLĐ Chelsea đã đưa ra 4 điều kiện dành cho Costa và yêu cầu anh phải thực hiện trước khi muốn chuyển tới một đội bóng mới.

Diego Costa: 'Chelsea đối xử với tôi như tội phạm. Conte đạo diễn tất cả. Mourinho đã gọi cho tôi'

Diego Costa: 'Chelsea đối xử với tôi như tội phạm. Conte đạo diễn tất cả. Mourinho đã gọi cho tôi'

Sau khi ghi 20 bàn thắng giúp Chelsea vô địch Premier League trong mùa giải đầu tiên của Antonio Conte tại CLB, Diego Costa đang ở cách xa Stamford Bridge tới 8.000 km. Anh phải xem trận khai màn mùa giải mới của Chelsea qua tivi ở căn nhà thuộc Đông Bắc Brazil.

4 điều kiện đó là:

1. Costa phải trở lại trung tâm huấn luyện Cobham

2. Costa phải trở lại tập luyện

3. Costa phải chứng tỏ được thể trạng

4. Costa phải cạnh tranh một suất đá chính ở đội một

Phía Chelsea cũng phủ nhận việc tiền đạo này nói rằng anh bị buộc phải tập luyện cùng đội dự bị. Ngoài ra, Chelsea cũng khẳng định sẽ tiếp tục phạt Diego Costa cho đến khi cầu thủ này trở lại tập luyện với đội.

Trước đó, trong một bài phỏng vấn trên Daily Mail, Costa nói rằng anh bị đối xử như một "tên tội phạm". Costa cũng công khai tin nhắn mà Conte đã gửi cho anh hồi tháng 6 vừa qua.

Chú thích ảnh
Costa được yêu cầu phải trở lại tập luyện cùng đội một Chelsea

"Tôi sẽ đợi đến khi Chelsea cho tôi được tự do", Diego Costa nói. "Tại sao họ không để tôi ra đi nếu họ không cần tôi nữa. Tôi muốn trở lại Atletico. Tôi đã nói với giám đốc Chelsea Marina Granovskaia. "Nếu HLV không cần tôi, hãy để tôi tới Atletico". Họ muốn tôi trở lại tập với đội dự bị. Tôi không được phép vào phòng thay đồ của đội một và tôi không được liên hệ với các đồng đội khác. Tôi không phải là tội phạm. Tôi nghĩ mình không đáng bị đối xử như thế".

Hai tuần trước, Costa bị phạt 300.000 bảng sau khi không trở lại tập luyện. Anh đã có mặt trong một bữa tiệc ở Brazil thay vì trở lại trung tâm huấn luyện Cobham HQ.

Hiện tại, tương lai của Costa vẫn trở thành vấn đề phức tạp. Cá nhân cầu thủ này muốn trở lại Atletico nhưng Chelsea vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc sẽ để anh ra đi hay không.

T..Giáp
 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm