'Đến Sir Alex cũng sẽ giải quyết vấn đề của Luke Shaw như Mourinho mà thôi'

07/04/2017 08:05 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Luke Shaw liên tục bị HLV Jose Mourinho công khai chê bai. Liệu Sir Alex Ferguson có giải quyết vấn đề tương tự giống 'Người đặc biệt' nếu còn tại vị?

Ở trận hòa 0-0 với West Brom tại vòng 30 Premier League, HLV Jose Mourinho đã sử dụng tiền vệ phải Ashley Young trong vai trò hậu vệ trái. Mặc dù Luke Shaw hoàn toàn khỏe mạnh nhưng anh thậm chí còn không có tên trong danh sách 18 cầu thủ thi đấu. Sau trận đấu, HLV người Bồ đã có những lời chê bai dành cho hậu vệ người Anh.

“Rất khó để Luke Shaw có mặt trên băng ghế dự bị. Vì sao ư? Bởi cậu ấy chẳng thể nào so bì được với Ashley Young, Darmian hay Blind. Tôi không nói về cách Luke Shaw luyện tập, cố gắng hay khao khát chiến đấu của cậu ấy. Đơn giản là tôi không thể so sánh cậu ấy với các cầu thủ khác. Trình độ của Luke Shaw vẫn còn kém rất xa so với các đồng đội”, HLV Mourinho cho biết.


HLV Mourinho thà sử dụng cầu thủ trái kèo như Ashley Young hơn là tin tưởng Luke Shaw

Phát biểu trên không phải lần đầu tiên Mourinho công khai chỉ trích Luke Shaw. Trước đó, HLV người Bồ Đào Nha từng nhiều đổ lỗi trực tiếp cho hậu vệ 22 tuổi vì luôn mắc lỗi dẫn đến bàn thua của Man United. Đã hơn một lần Mourinho nhắn nhủ các học trò rằng hãy nhìn vào Henrikh Mkhitaryan, người đã bị bỏ rơi nhưng sau đó đã quyết tâm trở lại đội một, như một tấm gương.

Thực tế đã chứng minh, Mkhitaryan quyết tâm và chăm chỉ luyện tập thì HLV Mourinho sẽ tin dùng. Vì thế, nguyên nhân ông đầy ải Luke Shaw dường như nằm ở chính hậu vệ người Anh. “Tôi là người đã tham gia vào đội ngũ tuyển chọn và đề nghị đội bóng chiêu mộ Luke Shaw. Khi đó, tôi cảm nhận cậu ấy sẽ là một hậu vệ trái tài năng cho Man United trong 10 năm tiếp theo. Mọi người có thể nghĩ Luke Shaw là một cầu thủ nổi bật nhưng cậu ấy chưa đạt đến trình độ đó”, Phil Neville chia sẻ.


Luke Shaw vẫn chưa đạt tới trình độ mà anh từng được đánh giá

Luke Shaw gia nhập Man United vào mùa Hè 2014. Ở mùa giải 2015-16, hậu vệ người Anh gặp chấn thương kinh hoàng trong trận đấu với PSV tại vòng bảng Champions League. Cầu thủ này sau đó đã phải nghỉ thi đấu tới hết mùa giải. Đầu mùa giải này khi HLV Mourinho tiếp quản Man United, Luke Shaw vẫn được tin tưởng ở vị trí hậu vệ trái. Tuy nhiên, anh dần đánh mất vị trí của mình và hiện giờ chỉ là sự lựa chọn thứ 4 của “Người đặc biệt” ở vai trò hậu vệ trái. Tính đến nay, hậu vệ người Anh mới ra sân 17 lần cho “Quỷ đỏ” trên mọi đấu trường ở mùa giải này.

“Tôi biết rằng cậu ấy từng gặp chấn thương kinh hoàng nhưng chắc chắn có điều gì đó không ổn khi HLV Mourinho phàn nàn về thái độ, tinh thần luyện tập và khao khát thi đấu của cậu ấy. Những chỉ trích của Mourinho dành cho Luke Shaw dường như chỉ là cố gắng thử vận may của mình nhằm khiêu khích hậu vệ này bộc lộ hết khả năng của mình”, Phil Neville bênh vực Mourinho.


HLV Mourinho có phải đang cố hết sức để Luke Shaw phát tiết khả năng của mình?

“Nếu Ferguson còn dẫn dắt Man United, chắc chắn ông ấy sẽ quát mắng cậu ấy thậm tệ trong phòng thay đồ. Ông ấy sẽ khiến bạn hiểu ra rằng nếu không đạt tới trình độ ngang bằng với các đồng đội thì bạn sẽ phải ra đi. Jose có lẽ nên thử cách này và coi như một lần tung xúc xắc cuối cùng”, Phil Neville bày cách cho Jose Mourinho.

Ở trận vừa qua với Everton, sau khi Ashley Young bị chấn thương phải rời sân, Mourinho đã buộc lòng thay anh bằng Luke Shaw. Trong những phút có mặt trên sân, Shaw đã chơi khá tích cực và được Mourinho đánh giá tốt. Chính anh là người kiếm về quả 11m ở những phút bù giờ khi buộc Williams phải dùng tay cản phá cú sút của mình trong vòng cấm. Từ chấm phạt đền, Ibra ghi bàn gỡ hòa cho Man United.

Tuy nhiên, ông vẫn cảnh báo rằng anh cần phải trưởng thành hơn nữa. “Tôi đã nghĩ cho cậu ấy khi đưa cậu ấy vào sân. Cậu ấy đã thể hiện tốt, song vẫn cần phải tiến bộ thêm nữa”, Mourinho nhắc nhở.

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm