'Đế chế 15 năm' của Mourinho chỉ tồn tại trong... tưởng tượng

20/07/2017 18:05 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Jose Mourinho là một kẻ chinh phục, nhưng không phải một kẻ thống trị. Vì vậy, khi ông tuyên bố muốn xây dựng một đế chế kéo dài đến 15 năm tại Man United, ít người tin vào viễn cảnh ấy.

"Tôi đã sẵn sàng cho 15 năm tiếp theo tại Man United. Đúng vậy, 15 năm ở đây. Tại sao không chứ", Jose Mourinho quả quyết như thế trên ESPN. Phải chăng, sau nhiều năm nay đây mai đó, chiến lược gia người Bồ đã muốn tính phương án lâu dài?

Cánh chim đã mỏi?

Kể từ năm 2000, khi chính thức bước vào nghề huấn luyện với vai trò HLV trưởng, Mourinho chưa bao giờ tại vị lâu dài ở một đội bóng nào cả. Giai đoạn mà ông làm việc lâu nhất là nhiệm kỳ đầu tiên ở Chelsea (2004-07), với hơn 3 mùa giải. Tuy nhiên, mùa giải thứ tư của ông chỉ kéo dài hơn một tháng, và đã chấm dứt vào tháng 9/2007, vì bị "những con cừu đen đâm sau lưng".

Nếu như Benfica và Uniao de Leiria được xem như giai đoạn khởi nghiệp với những bài học quý giá về kinh nghiệm hơn là thành công thì với những Porto (2002-04), Chelsea (2004-07, 2013-15), Inter Milan (2008-10), Real Madrid (2010-13), và Man United (từ 2016), Mourinho đều mang về rất nhiều danh hiệu. Với những đội bóng ấy, Mourinho đều ghi dấu ấn, nhưng chưa bao giờ ông gắn bó đủ lâu để có thể tạo ra một đế chế thực sự trong lịch sử CLB. Thông thường, đội bóng của Mourinho có thể thành công trong 1, 2 mùa giải đầu, nhưng đến mùa thứ ba là phải đối mặt với vô số vấn đề.

Và Mourinho, sau 17 năm lăn lộn với nghề, cũng không còn trẻ nữa. Ông đã 54 tuổi và có thể không còn thích ngao du nữa (trừ phi hoàn cảnh bắt buộc phải thế). Những lựa chọn cho Mourinho ở các đội bóng lớn bây giờ cũng không còn nhiều như trước. Man City coi Pep là phương án lâu dài, Bayern Munich không thích phong cách Mourinho, Barcelona lại càng không. May ra chỉ còn PSG, nhưng chưa có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy đội bóng nước Pháp này thích Mourinho.

Mourinho vẫn luôn thích dẫn dắt Man United. Đó là điều mà ông từng thừa nhận từ cách đây cả thập kỷ. Ông từng chắc mẩm sẽ được Sir Alex trao quyền dẫn dắt sau khi nghỉ hưu để rồi tức tối vì David Moyes mới là người được chọn. Và khi ước nguyện trở thành sự thực, không có lý gì Mourinho lại chỉ coi Quỷ đỏ là bến đỗ tạm thời.

Những tân binh mà Mourinho mang về Old Trafford có thể cũng là một chỉ dấu cho thấy ông muốn gắn bó lâu dài với Man United. Ngoại trừ Ibra đã 36 tuổi và được xem là sự nâng cấp tạm thời, thì 4/5 cầu thủ còn lại đều rất trẻ. Eric Bailly, Victor Lindelof mới 23, Paul Pogba, Romelu Kukaku 24, trong khi Henrikh Mkhitaryan mới 28 và còn có thể đá 4-5 mùa nữa. Mourinho có vẻ như đang xây một bộ khung cho tương lai.

Marco Verratti chọn Raiola làm người đại diện, rộ tin đồn đến Man United

Marco Verratti chọn Raiola làm người đại diện, rộ tin đồn đến Man United

Marco Verratti đã chọn “siêu cò” Mino Raiola làm người đại diện mới. Điều này rất có thể sẽ giúp Man United có cơ hội chiêu mộ tiền vệ người Italy.

Đừng tin Mourinho sẽ gắn bó lâu dài

Các đội bóng của Mourinho thường chơi chưa hay ở mùa đầu, nhưng lên tới đỉnh cao trong mùa thứ hai, và sa sút ở mùa thứ ba với những thành tích kém cỏi trên sân bóng và bất ổn trong phòng thay đồ. Thứ nghệ thuật bóng tối của Mourinho là như thế: hiệu quả, nhưng luôn có tác dụng phụ.

Liệu một HLV mà sự nghiệp luôn bị ám ảnh bởi âm mưu báo thù, có thể thay đổi tâm tính, và phong cách chỉ sau một hai mùa giải? Và ở tuổi 54, liệu ông có thể thay đổi chính mình, để phù hợp với truyền thống Man United? Sau mùa giải ra mắt tương đối ổn, với 3 danh hiệu, kèm theo suất dự Champions League mùa tới, Mourinho đang khá thoải mái ở Old Trafford, nhất là trong mắt các ông chủ CLB. Nhưng thời gian tới, áp lực chắc chắn sẽ lớn hơn nhiều, và có thể, chỉ cần một mùa giải thất bại cũng sẽ khiến ông phải ra đường.

Những năm đầu của Sir Alex ở Man United thậm chí còn tệ hơn Mourinho, Louis van Gaal hay David Moyes, nhưng ông đã may mắn vì được Sir Bobby Charlton bảo vệ hồi năm 1989, khi sự chịu đựng của BLĐ cũng như các fan đã lên tới đỉnh điểm. Bây giờ, không có ai bảo vệ Mourinho cả, và áp lực thành tích của các ông chủ Man United cũng lớn hơn xưa rất nhiều. Bên cạnh đó, những đối thủ của Man United cũng đã mạnh hơn rất nhiều. Dưới triều đại Sir Alex, đối thủ chính của Man United chỉ là Arsenal, còn bây giờ, không thể bỏ qua Chelsea, hay Man City, trong khi Liverpool cũng rất đáng gờm.

Người ta hay gọi Sir Alex với biệt danh "máy sấy tóc" vì những cơn thịnh nộ của ông với các cầu thủ. Mourinho không bùng nổ theo kiểu đó, nhưng cái thói hay mỉa mai, khích bác của ông rất dễ gây mâu thuẫn nội bộ. Thực tế, ngay ở mùa giải đầu tiên tại Old Trafford, ông cũng khiến không khí phòng thay đồ căng thẳng vì những chỉ trích nhắm vào Luke Shaw, Smalling, và không ít cầu thủ khác nữa.

Mourinho đang lạc quan, nhưng các fan thì nên thực tế. Việc ông xây dựng một kỷ nguyên lâu dài tại Old Trafford là một viễn cảnh rất khó trở thành hiện thực.

3 Trong suốt sự nghiệp của mình, Jose Mourinho chưa hề gắn bó với đội bóng nào quá 3 năm.

25 Mourinho đã giành tổng cộng 25 danh hiệu trong sự nghiệp HLV, nhưng 20 trong số đó đến vào giai đoạn 2002-2012. Còn 5 năm gần đây, ông chỉ giành 5 danh hiệu.

829 Trong sự nghiệp của mình, Mourinho đã cầm quân 829 trận, với kết quả 542 trận thắng, 172 trận hòa, và 115 trận thua.

Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm