Đắt giá nhất lịch sử M.U, Pogba vẫn có thể bị Mourinho bán vì quá nhiều lý do

18/04/2018 06:01 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Vị trí của Paul Pogba ở M.U lúc này đã không còn bất khả xâm phạm và “Quỷ đỏ” hoàn toàn có thể bán anh.

Gần đây, báo chí xứ Sương mù tung tin rằng M.U muốn bán Paul Pogba, sau chuỗi trận cầu thủ người Pháp bị mất vị trí vào tay người đàn em McTominay. Bất kể đã tỏa sáng với cú đúp vào lưới Man City, Pogba vẫn hứng chịu chỉ trích khi mà ở trận đấu sau đó với West Brom, anh đã gây thất vọng và bị thay ra chỉ sau gần 1 tiếng đồng hồ thi đấu. Việc Poba bị thay ra sớm không còn là điều xa lạ ở mùa giải này.

Dù là bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử M.U, Pogba vẫn nhiều lần bị Mourinho thay ra sau hơn 60 phút thi đấu. Thậm chí, có lần Mourinho còn kéo Pogba ra gần đường biên để chỉ đạo anh. Báo chí xứ Sương mù nhận xét rằng những hành động đó của Mourinho chẳng khác nào “làm bẽ mặt” Pogba.

Chú thích ảnh
Pogba đã nhiều lần bị Mourinho thay ra khi thi đấu được khoảng 1 tiếng đồng hồ

Sự thực là kể từ lúc Pogba chuyển sang M.U, Jose Mourinho vẫn chưa tìm ra được cách khai thác tốt nhất tài năng của cầu thủ người Pháp. HLV người Bồ Đào Nha từng xếp Pogba đá cặp tiền vệ phòng ngự với Matic ở mùa này và đó là những trận mà Pogba gây thất vọng. Cựu cầu thủ của Juventus thích hợp với vị trí tiền vệ trái trong sơ đồ 3 tiền vệ. Pogba thích dâng cao tấn công, không bị gò bó bởi gánh nặng tham gia phòng ngự. Nhiều chuyên gia cho rằng M.U cần mua thêm 1 tiền vệ nữa để giải phóng cho Pogba. 

Mặt khác, Pogba cũng không thể hiện được sự ổn định về mặt phong độ tại M.U. Đến nỗi trước trận gặp West Brom, Mourinho đã phải cảnh báo anh: “Tôi đã nói với Pogba sau trận gặp Man City rằng tôi không kỳ vọng cậu ấy sẽ giành giải cầu thủ hay nhất trận ở mỗi vòng đấu. Cậu ấy cần duy trì sự ổn định về phong độ”.

Sẽ là không quá lời, nếu nói rằng Pogba chính là món hàng xa xỉ mà M.U đã đưa về. Anh vẫn chưa đền đáp được kỳ vọng của CĐV, sau khi quay lại M.U với giá 89 triệu bảng và hưởng mức lương cao ngất ở đội bóng lúc này (chỉ kém Alexis Sanchez). Do vậy, sẽ chẳng có gì ngạc nhiên nếu Mourinho muốn đẩy Pogba đi.

Chú thích ảnh
Pogba là món hàng xa xỉ với M.U

Cầu thủ 25 tuổi này không phải là nhân vật bất khả xâm phạm của CLB. M.U hoàn toàn có thể bán Pogba và đưa về một tiền vệ khác dễ sử dụng hơn. Mourinho được cho là muốn thay thế Pogba bằng Toni Kroos của Real Madrid.

Từ món quà mừng Mourinho, Pogba đang trở thành thảm họa của M.U

Từ món quà mừng Mourinho, Pogba đang trở thành thảm họa của M.U

Paul Pogba là món quà mừng Jose Mourinho đến với Old Trafford trong mùa Hè năm 2016. Nhưng lúc này, bản hợp đồng đắt giá nhất trong lịch sử M.U lại trở thành thảm họa của đội bóng.

Trong quá khứ, M.U từng bán Di Maria chỉ sau đúng 1 mùa giải anh chơi ở Old Trafford. Ban đầu Di Maria gây ấn tượng ở M.U nhưng sau đó anh đã bị Van Gaal gạt khỏi đội hình và cuối cùng bị “Quỷ đỏ” cắt lỗ bằng việc đẩy sang PSG với giá 44 triệu bảng. Pogba lúc này vẫn là một cầu thủ được đánh giá cao và M.U hoàn toàn có thể thu về nhiều tiền từ việc bán anh.

M.U và Mourinho nói riêng đang rất cần giành được chức vô địch Premier League, đặc biệt sau khi nhìn thấy Man City đoạt danh hiệu ở mùa giải này. Vì vậy, "Quỷ đỏ" sẽ thanh lọc lực lượng mạnh mẽ trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè này. Những cầu thủ không thích hợp sẽ phải ra đi để nhường chỗ cho những tân binh và Pogba có lẽ sẽ không ngoại lệ.

Mourinho cũng có lí do khác để bán Pogba, đó là việc người đại diện của cầu thủ này, Mino Raiola từng gạ bán anh cho Pep Guardiola vào tháng Giêng năm nay. Bản thân Mourinho không hề ưa Raiola, siêu cò luôn sẵn sàng gây rắc rối cho CLB vì lợi ích của mình và thân chủ. Theo cuốn trự truyện của Ibrahimovic, Raiola từng "làm trò" buộc Barca phải bán cầu thủ người Thụy Điển với mức giá rẻ như bèo (20 triệu euro) cho AC Milan bằng cách đe dọa rằng thân chủ của ông muốn sang Real Madrid.

Nhiều người hoài nghi rằng việc Raiola gạ bán Pogba cho Man City thực chất chỉ là mánh khóe của siêu cò này mà thôi, bởi thực ra Raiola không hề ưa Pep Guardiola và ngược lại. Biết đâu, Raiola đang định "bổn cũ soạn lại" với việc gạ bán Pogba cho Man City, kình địch của M.U. Đẩy Pogba rời khỏi M.U là cách để Mourinho thoát sự chi phối của siêu cò lắm chiêu này.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm