Đã có Matic, Man United thêm một tiền vệ cánh nữa là hoàn hảo

01/08/2017 06:09 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Jose Mourinho nói rằng ông cần 4 bản hợp đồng mới trong mùa Hè này để hoàn thiện đội hình của Man United, qua đó có thể cạnh tranh chức vô địch mùa tới.

Với việc Nemanja Matic đã cập bến Old Trafford từ Chelsea, Man United đã có 3 tân binh trải đều cả 3 tuyến là Victor Lindelof (hàng thủ), Romelu Lukaku (hàng tấn công) và Matic (tuyến giữa). Tuy nhiên, Man United vẫn cần một tiền vệ cánh chất lượng nữa để tạo ra một đội bóng mà Mourinho ưng ý.

Cả 3 tuyến đã khá ổn

Mùa trước, khả năng dứt điểm của các tiền đạo là một trong những lý do quan trọng khiến Man United chỉ xếp thứ 6 tại Premier League. Họ chỉ ghi 54 bàn sau 38 trận, kém cả Bournemouth. Dù sở hữu Ibrahimovic, các chân sút của Man United vẫn rất kém duyên, đặc biệt là trước các đội yếu hơn, khiến họ bị cầm hòa tới 15 trận.

Đó là lý do tại sao HLV Mourinho mua Lukaku. Mùa trước, Lukaku bị chỉ trích vì đá kém ở các trận đấu lớn, nhưng thành tích ghi bàn của anh trước nửa dưới BXH là hết sức ấn tượng, và Mourinho chỉ cần có vậy. Trong số 25 bàn Lukaku ghi được ở Premier League mùa trước, có tới 20 bàn được anh thực hiện vào lưới các đội ở nửa dưới BXH.

Nếu Lukaku cải thiện được phong độ ở các trận lớn, anh chính là mẫu tiền đạo mà Mourinho mong muốn, như khi HLV người BĐN có Didier Drogba tại Chelsea. Đó là mẫu trung phong mục tiêu to khỏe, làm tường tốt, dứt điểm đa dạng. Các tiền đạo dạng này cực kỳ quan trọng trong cách chơi phản công của Mourinho nên chiêu mộ được Lukaku là cực kỳ quan trọng với ông.

Ở tuyến giữa, Matic hứa hẹn sẽ đem lại chất thép cho Man United, điều mà họ thiếu mùa trước. Cách đây 1 năm, các tiền vệ trung tâm thường được HLV Mourinho sử dụng là Ander Herrera, Michael Carrick, Paul Pogba và Marouane Fellaini nhưng không ai trong số này sánh được Matic.

Herrera thông minh và có kỹ thuật tốt nhưng anh quá mỏng cơm và thiếu sức mạnh để tranh chấp, Carrick đã quá già, Fellaini chưa bao giờ là một tiền vệ trung tâm giỏi trong khi Pogba giỏi tấn công hơn là che chắn cho hàng thủ. Matic chính là mẫu tiền vệ trung tâm hội tụ mọi phẩm chất mà Mourinho cần: cao to, đầy sức mạnh, khéo léo, làm bóng và sút xa đều tốt.

Matic tới Man United để giúp Mourinho 'giải phóng'... Pogba

Matic tới Man United để giúp Mourinho 'giải phóng'... Pogba

Vài giờ đồng hồ sau khi Jose Mourinho thể hiện sự khó chịu với chiến lược chuyển nhượng của các ông chủ nhà Glazer, Man United hoàn tất bản hợp đồng trị giá 40 triệu bảng với tiền vệ Nemanja Matic từ Chelsea.

Trong khi đó, với tân binh Lindelof, hàng thủ của Man United hứa hẹn sẽ chắc chắn hơn dù cầu thủ người Thụy Điển chưa hoàn toàn hòa nhập với môi trường mới. Nhưng cần nhớ rằng, Nemanja Vidic cũng từng chật vật hòa nhập ở Man United thế nào trước khi trở thành lá chắn không thể thiếu ở hàng thủ. Mùa trước, Mourinho đã phải loay hoay với hàng thủ khi ông từng sử dụng 10 cặp trung vệ khác nhau, nhưng giờ cặp Bailly – Lindelof sẽ là sự lựa chọn đầu tiên tối ưu nhất. Hai cánh của Man United cũng rất dày dặn với Rojo, Luke Shaw bên cánh trái và Valencia, Darmian bên cánh đối diện.

Tóm lại, về cơ bản, 3 tuyến của Man United đều khá ổn, đủ để họ chinh phục các danh hiệu mùa tới.

Thêm một tiền vệ cánh 'xịn' là hoàn hảo

Nhưng để tấn công thêm linh hoạt, HLV Mourinho vẫn "khát" một tiền đạo cánh đẳng cấp và không phải ngẫu nhiên mà ông đã theo đuổi Ivan Perisic suốt từ đầu Hè tới nay dù bị Inter phản kháng quyết liệt. Vì sao Mourinho cần Perisic? Bình thường Perisic đá tiền vệ trái nhưng khi cần anh cũng có thể chơi ở cánh đối diện. Nhanh nhẹn, khéo léo, dứt điểm và kiến tạo đều khá đồng thời không kém phần mạnh mẽ, Perisic có thể thích ứng tốt cả với lối chơi tấn công lẫn phản công.

Các thống kê trong mùa giải vừa qua cho thấy tại sao HLV Mourinho cần bộ đôi Perisic- Lukaku hiện diện ở Man United mùa tới. Lukaku không chiến cực giỏi và từng ghi nhiều bàn bằng đầu cho Everton ở Premier League. Nếu được nhận những quả tạt chính xác, Lukaku sẽ có nhiều cơ hội để ghi bàn. Đó là lý do tại sao Man United cần Perisic.

Cầu thủ người Croatia đã tham gia vào 19 bàn thắng ở Serie A mùa qua (11 bàn, 8 kiến tạo), nhưng ấn tượng hơn cả là anh đã có 197 quả tạt từ bóng sống, nhiều hơn bất cứ cầu thủ nào khác ở Premier League mùa trước.

Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm