Cựu tiền vệ MU Anderson gây sốc khi giải nghệ ở tuổi 31

21/09/2019 14:50 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Cựu tiền vệ của MU, Anderson đã quyết định giải nghệ ở tuổi 31. Chính chủ tịch đội bóng mà Anderson đang thi đấu, Adana Demirspor đã xác nhận điều này.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 19/9: Trực tiếp MU đấu với Astana, Frankfurt vs Arsenal

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 19/9: Trực tiếp MU đấu với Astana, Frankfurt vs Arsenal

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp vòng 24 V League: SLNA đấu với Hà Nội. Trực tiếp U16 nữ châu Á: Việt Nam vs Hàn Quốc. Trực tiếp Cúp C2: MU vs Astana. Lịch bóng đá ngày 19/9, rạng sáng 20/9.

Anderson đã kí hợp đồng với MU vào năm 2007 và thi đấu 181 trận cho MU trước khi ra đi vào năm 2015. Kể từ khi rời khỏi nước Anh, Anderson đã thi đấu cho Internacional và Coritiba ở Brazil trước khi chuyển sang đội bóng của Thổ Nhĩ Kỳ, Adana Demirspor vào năm 2018.

Tại đây, Anderson chỉ thi đấu đúng một mùa giải và vào hôm thứ Sáu tuần này, chủ tịch CLB, Murat Sancak xác nhận rằng cầu thủ người Brazil đã quyết định giải nghệ.

Theo trang Fanatik của Thổ Nhĩ Kỳ, Anderson có thể tiếp tục ở lại CLB Adana Demirspor dù cho anh không còn thi đấu nữa. “Anderson sẽ tiếp tục làm việc cho CLB của chúng tôi. Tôi nghĩ rằng sự có mặt của Anderson sẽ mang lại hiệu quả đặc biệt cho quan hệ đối ngoại của CLB”, chủ tịch Murat Sancak của Adana Demirspor cho biết.

mu, manchester united, anderson, trực tiếp bóng đá, trực tiếp mu, lịch thi đấu bóng đá, lịch thi đấu mu, giải nghệ
Anderson đã chính thức giải nghệ

Anderson chuyển đến MU với giá 30 triệu euro sau khi thi đấu ấn tượng 2 mùa giải tại Porto. Cầu thủ người Brazil ngay lập tức giành suất đá chính ở hàng tiền vệ của MU. Anderson đã cùng MU giành được 4 chức vô địch Premier League, 1 chức vô địch Champions League, 1 chức vô địch Cúp Liên đoàn Anh, 2 Siêu Cúp Anh và 1 FIFA Club World Cup. Tuy nhiên chấn thương và sự thiếu ổn định ở MU đã khiến Anderson không thể phát huy hết tiềm năng của mình. Mặc dù vậy, Anderson luôn được nhớ đến là một trong những người hùng của MU, đã giúp CLB giành chức vô địch Champions League 2008 khi họ đánh bại Chelsea. Anderson đã ghi bàn ở loạt sút luân lưu, góp công lớn vào chức vô địch của MU ở Moscow năm đó.

Ở cấp độ quốc tế, Anderson đã cùng Brazil vô địch Copa America 2007. Anh còn giành được HCB ở Olympic 2008. Trước đó, cầu thủ này còn giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất ở U17 World Cup 2005. Anh còn giành được danh hiệu Golden Boy 2005 (giải thưởng nhằm vinh danh ngôi sao U-21 có màn trình diễn ấn tượng nhất năm ở châu Âu).

Tài khoản @90minutes_more viết: “Tôi chưa bao giờ quên Anderson từng chế nhạo Gerrard rằng: “Tôi giành được mọi chức vô địch với MU, trong đó có 4 lần vô địch Ngoại hạng Anh. Một cầu thủ như Gerrard, người đã gắn bó với Liverpool và là ngôi sao của bóng đá thế giới, đã không thể làm được điều này dù chỉ 1 lần”.

“Anderson có một sự nghiệp ngắn ngủi nhưng rất thú vị và thành công. Tôi luôn thích xem cậu ấy thi đấu cho MU. Xin cảm ơn vì những kỷ niệm đẹp đẽ”, tài khoản @BoxyBate viết.

“Anderson đã giải nghệ nhưng anh sẽ sống mãi trong trái tim tôi. Thật không thể tin nổi. Tôi chỉ muốn chạy đến bên anh. Thực sự là không thể tin nổi điều này”, tài khoản @stu_1512 viết.

“Tôi cứ nghĩ là anh ta treo giày lâu rồi chứ. Hôm qua thì Berbatov giải nghệ, hôm nay đến lượt Anderson. Ngày mai sẽ là ai đây?”, tài khoản @IzzyOG2 viết.

“Hôm nay là một ngày thực sự buồn khi mà tôi nghe tin Anderson giải nghệ. Dù sao thì anh ấy không có một sự nghiệp quá tệ khi đã giành 4 chức vô địch Premier League và 1 danh hiệu Champions League”, tài khoản @DanAshdown19 viết.

Sơn Tùng

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm