Cuộc đua vô địch ở Premier League: Không dễ để Chelsea bị bỏ lại phía sau

07/11/2018 19:08 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Maurizio Sarri rõ ràng rất khiêm tốn khi xếp Chelsea sau Man City và Liverpool trong cuộc đua giành chức vô địch tại Premier League bởi cục diện hiện tại vẫn dành cho họ một suất ở tốp đầu.

ĐIỂM NHẤN Chelsea 3-1 Crystal Palace: Morata tái sinh, hiệu ứng Hazard, kỉ lục của Sarri

ĐIỂM NHẤN Chelsea 3-1 Crystal Palace: Morata tái sinh, hiệu ứng Hazard, kỉ lục của Sarri

Chelsea 3-1 Crystal Palace. Morata suýt lập hat-trick, hiệu ứng Hazard, Sarri tiếp tục chinh phục kỷ lục là những điểm nhấn trong chiến thắng 3-1 của Chelsea trước Crystal Palace

Cuộc đua tam mã

Bỏ qua M.U thì khoảng cách giữa đội dẫn đầu bảng xếp hạng Man City và đội đứng thứ 5 Arsenal chỉ là 6 điểm; giữa Man City với đội đứng thứ 3 Liverpool thậm chí chỉ có 2 điểm. Vẫn biết mùa giải còn chưa đi qua 1/3 chặng đường thì hiếm có mùa bóng nào cuộc đua lại sít sao đến vậy.

Vậy mà Sarri thì đi ngược lại với tất cả, khi ông cho rằng, Man City và Liverpool vẫn ở trên Chelsea trong cuộc đua ở Premier League. Và đây không phải là lần đầu tiên, HLV người Italy tỏ ra khiêm tốn và hạ thấp The Blues như vậy. “Khi tôi đến đây, khoảng cách giữa chúng tôi với Man City từ mùa giải trước là 30 điểm,” Sarri phát biểu sau trận thắng 3-1 của Chelsea trước Crystal Palace vào cuối tuần qua. “Thật khó để nghĩ anh có thể thu hẹp khoảng cách này trong một mùa giải, trong 6 tháng…”

Thế nhưng, thực tế đang phủ nhận những gì Sarri đánh giá. Khoảng cách giữa họ và Man City chỉ là 2 điểm. Thậm chí, sau trận thắng Crystal Palace, họ đã vượt qua Liverpool để giữ vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng. Nhìn xa hơn thì kể từ đầu mùa giải, chưa bao giờ Chelsea rơi ra ngoài top 3 và ở vòng 5, lần đầu tiên cũng là duy nhất cho đến nay, họ vươn lên dẫn đầu.

Và đừng quên Sarri đã bắt kịp kỉ lục 24 năm của một HLV mới bắt đầu sự nghiệp tại Premier League, với 11 trận bất bại, bên cạnh Frank Clark của Nottingham Forest. Quan trọng hơn, nếu ai đó cho rằng, The Blues sẽ mất nhiều thời gian để thích nghi với các phương pháp của HLV người Italy, thực tế là họ đã thích nghi quá nhanh. Vì thế, thay vì giữ nguyên nhận định ban đầu rằng chỉ Liverpool có thể thách thức Man City, Chelsea đã cho thấy họ thực sự là một ứng cử viên và không nên loại bỏ họ trong cuộc đua này.

Nếu chưa đủ, thử hỏi Pep Guardiola, Juergen Klopp có tự tin không khi dám tuyên bố rằng, họ chỉ tập trung cải thiện “tính cạnh tranh” trong đội hình mà không cần bổ sung thêm ai trong tháng 1? Vậy mà Sarri đã nói như thế.

Tín hiệu lạc quan cho Sarri

Liệu quyết định không lao vào thị trường chuyển nhượng tháng 1 có giúp Chelsea duy trì sự ổn định trên 4 mặt trận hay không, Premier League chắc chắn là ưu tiên của đội bóng thành London. Trong trường hợp này, nếu Sarri không biết cũng nên hi vọng khi lịch sử đã tạo ra tiền lệ. Rằng dù rất khó cho bất cứ HLV nào nếu muốn vô địch Premier League trong mùa giải đầu tiên, thực tế đã diễn ra ở Stamford Bridge. Và không chỉ một lần. Đó là Jose Mourinho, Carlo Ancelotti và Antonio Conte đều thành công vào các năm 2005, 2010 và 2017. Ngoài họ chỉ có một HLV nữa vô địch Premier League ngay trong mùa giải đầu tiên là Manuel Pellegrini tại Man City vào năm 2014.

Một lần nữa, thì nếu hỏi HLV người Italy về cơ hội của Chelsea, ông sẽ hạ thấp khả năng vô địch của họ. Thế nhưng, xét về phong độ và lực lượng hiện nay, CĐV The Blues cũng sẽ lạc quan như CĐV Man City hay Liverpool. Thứ nhất, Sarri là người điềm tĩnh để biết rõ ông cần duy trì sự ổn định trong cả mùa giải như thế nào, cũng như ông biết cách phát huy hiệu quả của từng cầu thủ sau một mùa giải không thành công dưới thời Antonio Conte.

Thứ hai, việc Sarri từ chối nói đến cơ hội chiến thắng của đội bóng đồng nghĩa ông và các cầu thủ sẽ không cảm thấy áp lực. Thậm chí, biết đâu đây là chiến thuật núp gió của họ trong cuộc đua với Man City và Liverpool bởi để có được bản lĩnh ở vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng, họ phải thực sự ổn định, thực sự mạnh. Trong khi đó, Sarri mới có 4 tháng làm quen ở Stamford Bridge nếu so với Pep hay Klopp. Vào một thời điểm nào đó, khi cơ hội đến và khi cuộc đua bị phân tán vì những mục tiêu khác nhau tại Champions League hay Europa League, biết đâu Chelsea sẽ vươn lên. Ở đây thì cũng nên nói thêm là trong mùa giải 2016-17, đội bóng của Conte khởi đầu không tốt và đã có lúc rơi xuống vị trí thứ 8 nhưng đến vòng 12, họ vươn lên dẫn đầu và giữ vững vị trí này đến vòng 38.

Thứ ba, Sarri không vướng vào những bất đồng với cầu thủ như Mourinho hay Conte, nếu không muốn nói ông đang mang lại niềm vui chơi bóng cho họ.

Thế nên, đằng sau sự khiêm tốn của HLV người Italy, tất cả đang tự hỏi liệu Sarri có đơn giản và ngây thơ như những gì ông đã nói về cơ hội của Chelsea trong cuộc đua tại Premier League?

11 Maurizio Sarri bất bại trong 11 trận ở Premier League, bằng với thành tích của Frank Clark tại Nottingham Forest năm 1994 khi họ đều có mùa bóng đầu tiên tại giải.

2 Lần đầu tiên kể từ tháng 11/2017, Alvaro Morata ghi bàn trong 2 trận liên tiếp tại Premier League.

11 Lần đầu tiên kể từ mùa giải 1978/79, 3 đội bóng ở giải vô địch Anh bất bại trong 11 vòng mở màn (Man City, Liverpool, Chelsea)

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm