Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh: Man City, Chelsea, và Liverpool chiếm thế thượng phong

31/08/2021 06:12 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Dù MU có Ronaldo, Varane, Sancho, Chelsea, Liverpool và Man City vẫn được đánh giá cao trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh mùa này.

MU dẫn đầu cuộc đua giành Haaland sau khi Chelsea rút lui

MU dẫn đầu cuộc đua giành Haaland sau khi Chelsea rút lui

MU đang là ứng cử viên nặng ký nhất trong cuộc đua giành sự phục vụ của Erling Haaland.

Man City lực lượng hùng hậu

Chỉ chiêu mộ một tân binh đáng chú ý tới thời điểm này là Jack Grealish cho thấy Pep Guardiola tự tin cỡ nào về khả năng bảo vệ vương miện vô địch Anh của Man City và ông hoàn toàn có lí.

Man City vẫn là đội có chiều sâu lực lượng tốt nhất nhì giải Ngoại hạng mùa này, kể cả khi Chelsea đã mua Lukaku còn MU đã chiêu mộ Sancho, Varane. Guardiola đang sở hữu trong tay bộ khung mà các đối thủ phải thèm muốn.

Chú thích ảnh
Man City có lực lượng rất hùng hậu

Ederson, Walker, Stones, Dias, Cancelo, Rodri, Foden, De Bruyne, Grealish, Sterling tạo nên một bộ khung đá chính thực sự chất lượng. Ngoài đội quân thiện chiến này, Pep có trong tay một loạt phương án dự phòng như Zinchenko, Aymeric Laporte, Nathan Aké, Benjamin Mendy, Ilkay Gündogan, Bernardo Silva, Fernandinho, Ferran Torres và Gabriel Jesus.

Chính vì lực lượng sẵn có của City rất hùng hậu nên Guardiola tự tin và không mua sắm nhiều mà ông chỉ chú trọng nâng cao hơn nữa chất lượng kỹ thuật của đội bóng bằng cách mua thêm Grealish.

Sau khi Harry Kane tuyên bố ở lại Tottenham, Man City vẫn không cố mua Ronaldo thay thế. Lại thêm một chỉ dấu nữa cho thấy pep Guardiola tự tin vào cỗ máy chiến thắng của ông. City chính xác vẫn là ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch giải Ngoại hạng.

Chelsea thành đồng lũy thép

Chiêu mộ Lukaku giúp Chelsea cải thiện rõ rệt hiệu quả tấn công và phản công mùa này.trong khi khả năng phòng ngự tuyệt vời của đội bóng đã được ông Thomas Tuchel xây dựng từ khi ông đến đây giữa mùa trước.

Phong độ ổn định được Chelsea thể hiện từ khi mùa giải Ngoại hạng Anh 2021/22 còn chưa khai màn với việc đánh bại Villarreal để giành siêu cúp Châu Âu.

The Blues sau đó tiếp nối chiến quả đầu mùa của họ bằng 3 trận bất bại ở giải Ngoại hạng trong đó có 2 chiến thắng và sạch lưới trước Palace, Arsenal cùng trận hòa thể hiện bản lĩnh cao ngay trên sân Liverpool.

Chú thích ảnh
Chelsea là ứng viên vô địch Ngoại hạng Anh mùa này

Chơi với 10 người suốt hiệp 2 và vẫn cầm hòa một ứng viên vô địch khác như Liverpool là đủ thấy năng lực phòng ngự của Chelsea đáng nể thế nào. Càng đáng nể hơn nữa nếu biết rằng họ phải chống lại Liverpool trong hiệp 2 mà không có chuyên gia phòng ngự Kante do chấn thương.

Sau khi vô địch Châu Âu mùa trước, mục tiêu lớn nhất của Chelsea mùa này có lẽ là trở lại đỉnh cao ở giải Ngoại hạng sau lần gần nhất họ vô địch với Antonio Conte năm 2017.

Với pháo đài kiên cố do Tuchel thiết lập cùng khả năng trừng phạt đối thủ của Lukaku, Chelsea rõ ràng là một trong những ứng viên vô địch Anh mùa này.

Liverpool sẵn sàng trở lại

Mùa trước Liverpool thất bại một phần vì họ có quá nhiều ca chấn thương, khiến lực lượng bị sứt mẻ nghiêm trọng, nhất là ở hàng thủ. Ông Juergen Klopp mất rất nhiều cầu thủ quan trọng như Van Dijk, Matip, Joel Gomez, Arnold, Thiago Alcantara, Diogo Jota… vì chấn thương trong thời gian dài ở những giai đoạn khác nhau của mùa giải trong đó Van Dijk gần như nghỉ đấu cả mùa.

Thêm vào đó, Arnold, Firmino, Sadio Mane sa sút phong độ nghiêm trọng khiến hiệu quả tấn công và phản công của Liverpool xuống dốc trông thấy.

Mùa này, Liverpool chào đón những “bệnh nhân” nói trên trở lại sau chấn thương đồng thời gia cố thêm hàng thủ bằng cách chiêu mộ trung vệ triển vọng Ibrahima Konate từ RB Leipzig.

Có lẽ vì thế mà ông Klopp tự tin Liverpool đã đủ mạnh để thách thức các danh hiệu quan trọng. Thực tế, nếu lực lượng hiện tại của Liverpool không bị sứt mẻ nhiều và các nhân tố chủ chốt chơi đúng đẳng cấp, giữ được phong độ cao thì họ hoàn toàn có thể vô địch giải Ngoại hạng vì đội hình đá chính của Liverpool rất chất lượng.

Nhưng so với Chelsea và Man City, khả năng vô địch Anh của The Kop bị hoài nghi nhiều hơn vì một vài vấn đề mà ông Klopp chưa tìm giải pháp khắc phục.

Liverpool đã để Georginio Wijnaldum gia nhập PSG dưới dạng CNTD mà không bổ sung tiền vệ nào thay thế. Mất một tiền vệ phòng ngự chủ chốt Wijnaldum mà không có sự thay thế tương xứng khiến người ta đặt câu hỏi về sức chiến đấu ở tuyến giữa của đội chủ sân Anfield.

Một vấn đề khác là Liverpool sẽ đối phó ra sao với tác động của CAN (giải vô địch Châu Phi) khi họ sẽ mất 2 nhân tố tấn công chủ chốt là Salah và Mane trong gần 1 tháng?

Bình thường, ông Juergen Klopp có thể khắc phục vấn đề nhờ sở hữu không ít nhân tố có thể tạo khác biệt từ ghế dự bị như Xherdan Shaqiri, Adam Lallana hay Divock Origi. Nhưng Lallana đã ra đi trong khi Liverpool cũng đang tìm cách đẩy đi nốt Shaqiri và Origi nhằm cải tổ nhân sự.

Không còn những nhân tố X có thể gây bất ngờ từ ghế dự bị đồng thời lại mất vài ngôi sao tấn công chủ chốt trong gần 1 tháng vì CAN thực sự là vấn đề đáng ngại với ông Juergen Klopp ở mùa này.

Chiến dịch săn các danh hiệu lớn mùa này của Liverpool giống như một canh bạc, nhất là trong bối cảnh các đối thủ lớn nhất của họ là MU, Man City, Chelsea đều đã có những tân binh chất lượng.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm