Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh: Liverpool chiếm lợi thế trước Man City

16/09/2019 15:32 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Ngoại hạng Anh 2019-20 vẫn chỉ có “song mã” Liverpool và Man City tranh vô địch. Chắc chắn là vậy. Hiện tại Liverpool đang chiếm lợi thế so với đối thủ của họ.

Norwich 3-2 Man City: Man xanh đã kém Liverpool đến 5 điểm, bị MU đuổi sát

Norwich 3-2 Man City: Man xanh đã kém Liverpool đến 5 điểm, bị MU đuổi sát

ĐKVĐ Man City thất bại 2-3 trên sân tân binh Norwich ở vòng 5 Ngoại hạng Anh dù vẫn có đầy đủ các ngôi sao tấn công sáng giá nhất. Thất bại này khiến City bị Liverpool đầu bảng bỏ cách 5 điểm

Xem kết quả và bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh TẠI ĐÂY

https://www.livescore.com/soccer/england/premier-league/

5 trận toàn thắng kể từ đầu mùa là minh chứng cho thấy sự ổn định của Liverpool. Sau khi đã tiến rất gần tới ngôi vô địch Ngoại hạng Anh mùa trước, tạo nên cuộc đua song mã kịch tính tới tận vòng cuối cùng với Man City và sau đó vô địch Champions League, Lữ đoàn đỏ của ông Juergen Klopp cho thấy họ vẫn còn nguyên khát khao chiến thắng và duy trì phong độ tốt.

Liverpool vẫn ổn định

Lối chơi không thay đổi. Con người không thay đổi. Và hiệu quả thi đấu của Liverpool cũng vậy, vẫn ở mức tối đa cho tới lúc này. Bộ ba nguyên tử Firmino – Mane – Salah vẫn chơi ăn ý, đồng đều và khi cần vẫn có thể đá cá nhân rất tốt.

Ở hai cánh, Arnold và Robertson vẫn thể hiện khả năng tấn công biên tuyệt vời. Ở trung tuyến, Wijnaldum tiếp tục gánh vác tốt vai trò đánh chặn từ xa và che chắn cho hàng thủ trong khi nơi hậu tuyến Van Dijk tiếp tục cho thấy phẩm chất thủ lĩnh đáng tin cậy của mình.

Lúc đầu đã có những âu lo xuất hiện khi Alisson dính chấn thương và dự kiến phải nghỉ thêm khoảng 1 tháng nữa mới có thể trở lại thi đấu nhưng sau một số tình huống chệch choạc, mắc lỗi, Adrian thay thế người gác đền Brazil dần chơi ổn định nên Liverpool không bộc lộ điểm yếu rõ rệt nào trong hệ thống phòng ngự của mình.

Một cách tổng quan, không thể không nhắc đến vai trò truyền cảm hứng vẫn được phát huy quá tốt của “Thuyền trưởng” Juergen Klopp. HLV người Đức vẫn tỏ ra tràn đầy năng lượng, động lực chiến thắng và ông tiếp tục truyền cho các chiến binh áo đỏ nguồn sức mạnh tinh thần, sự tự tin và khát vọng thành công của mình.

Bong da, bóng đá, lich thi dau bong da hom nay, truc tiep bong da, trực tiếp bóng đá, cuộc đua vô địch, Ngoại hạng Anh, Liverpool, Man City, BXH Ngoại hạng Anh, MU, M.U
Đá 5 trận đầu mùa thắng cả 5, Liverpool đã bỏ xa Man City tới 5 điểm và đang chiếm lợi thế bước đầu trong cuộc đua vô địch

Có lẽ chính sự tiếc nuối lớn lao sau hành trình chinh phục ngôi vô địch Ngoại hạng Anh đầy thuyết phục nhưng vẫn bất thành mùa trước càng khiến giấc mơ bá chủ bóng đá Anh của Liverpool thêm khắc khoải và thôi thúc họ tiếp tục chiến đấu miệt mài vầ đầy hăng hái ngay từ những vòng đầu tiên của mùa này. Champions League sắp khởi tranh và lịch đấu những vòng tiếp theo của Liverpool hứa hẹn khó khăn hơn những trận vừa qua khi họ phải làm khách của Chelsea (vòng 6), MU (vòng 9) cùng như tiếp Tottenham tại Anfield (vòng 10) nhưng sau những gì đã thể hiện mùa trước, Klopp và Liverpool cho thấy họ luôn ở trạng thái sẵn sàng cao khi phải đương đầu với sức ép và chạy đua cùng lúc trên nhiều mặt trận.

Man City bộc lộ vấn đề

Cỗ máy tưởng như luôn chạy trơn tru của Pep Guardiola đã bộc lộ những vấn đề ngay từ đầu mùa giải và đáng ngại là vấn đề lại khá nghiêm trọng.

Dù sở hữu đội hình tấn công có chiều sâu nhưng chấn thương nặng của Leroy Sane khiến Guardiola mất đi một nhân tố quan trọng có khả năng quấy rối và tạo đột biến tốt. Điều đó chưa ảnh hưởng tới City trong những trận vừa qua khi họ mới chỉ gặp những đối thủ khá dễ chịu nhưng trong dài hạn, The Citizens hoàn toàn có thể gặp vấn đề, bất chấp De Bruyne đã trở lại đầy ấn tượng sau chấn thương và khởi đầu mùa giải mới rất hay trong khi Sterling và Aguero vẫn thể hiện phong độ cao như những mùa giải trước.

Bong da, bóng đá, lich thi dau bong da hom nay, truc tiep bong da, trực tiếp bóng đá, cuộc đua vô địch, Ngoại hạng Anh, Liverpool, Man City, BXH Ngoại hạng Anh, MU, M.U
Man City đang gặp một số vấn đề

Nếu như sự vắng mặt dài ngày của Leroy Sané khiến Pep mất đi một quân bài chiến thuật (nhưng dù sao cũng chỉ ảnh hưởng tới City trong dài hạn) thì ngay trước mắt họ đã gặp vấn đề trong phòng ngự. Ở trung tuyến, lá chắn đáng tin cậy nhiều mùa qua Fernandinho đã cao tuổi (34) và hiện không còn đảm bảo thể lực để càn lưới, đánh chặn như trước trong khi tân binh Rodri Hernandez có vẻ như vẫn chưa sẵn sàng thay thế và hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng ngự từ xa.

Nghiêm trọng hơn nữa là mắt xích chắc chắn, đáng tin cậy nhất trong hệ thống phòng ngự của Man City là trung vệ Aymeric Laporte lại dính chấn thương nghiêm trọng dự kiến phải nghỉ đấu cỡ 6 tháng. Chấn thương của Laporte xảy ra khi TTCN đã đóng cửa khiến Guardiola không kịp trở tay và buộc phải dùng cặp trung vệ chưa bao giờ tỏ ra thực sự chắc chắn là John Stones – Otamendi.

Cả hai đều thiếu tốc độ, đều không giỏi đấu tay đôi, đều hay mắc lỗi vị trí và phối hợp với nhau cũng không tốt. Vấn đề cặp trung vệ đang trở thành nỗi lo lớn với Guardiola và khiến City tạm thời thất thế trước Liverpool trong cuộc đua vô địch.

Trọng Tuệ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm