Cuộc đua top 4 Ngoại hạng Anh: MU rộng cửa dự Cúp C1. Kịch tính vé còn lại

09/03/2020 19:56 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu cuộc đua vô địch coi như ngã ngũ từ lâu với ngôi quán quân chắc chắn sẽ được bỏ vào túi Liverpool thì cuộc đua top 4 Ngoại hạng Anh vẫn hấp dẫn với cuộc bứt phá đang và sẽ diễn ra của MU.

Cuộc đua Top 4: MU vẫn mơ trời Âu

Cuộc đua Top 4: MU vẫn mơ trời Âu

Về lí thuyết thì với khoảng cách 3 điểm như hiện nay, MU có thể đánh bật Chelsea để lọt vào top 4. Tuy vậy, điều họ cần quan tâm là những đối thủ ở phía sau, khi Wolves, Tottenham và Sheffield bằng điểm hoặc chỉ kém họ đúng 2 điểm.

Liverpool vô địch sớm, MU vào top 3?

Đã từ lâu chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa này coi như mặc định thuộc về Liverpool bất chấp phong độ sa sút của The Kop trong khoảng 3 tuần trở lại đây.

Lí do: Khoảng cách điểm số Liverpool tạo ra so với đội nhì bảng ít nhất sẽ là 22 điểm (nếu Man City thắng trận đấu bù) và với cách biệt tối thiểu tương đương hơn 7 trận thắng ấy, Liverpool chỉ cần thắng thêm 2 trận nữa là chắc chắn vô địch.

Đó là nhiệm vụ quá đơn giản với đội bóng của ông Juergen Klopp nếu nhìn vào thực lực của Liverpool và lịch đấu các trận còn lại của họ mùa này.

Vì cuộc đua vô địch thực tế đã kết thúc sớm nên giờ chúng ta chỉ bàn về cuộc đua top 4. Sau chiến thắng trước Man City ở trận derby thành phố, MU đã vươn lên thứ 5 với 45 điểm và chỉ kém Leicester (thứ 3) 5 điểm, kém Chelsea (thứ 4) 3 điểm. Ngay phía sau Quỷ Đỏ là những Wolves, Sheffield United (cùng 43 điểm) và Spurs (41 điểm).

truc tiep bong da hôm nay, trực tiếp bóng đá, truc tiep bong da, lich thi dau bong da hôm nay, bong da hom nay, bóng đá, bong da, MU, cuộc đua top 4, ngoại hạng Anh
MU tràn trề hi vọng vào top 3 Ngoại hạng Anh

Khoảng cách giữa MU với các đội xếp ngay trên và ngay dưới không lớn nhưng thực tế những đối thủ cạnh tranh thực sự một suất dự cúp C1 mùa tới với họ không nhiều đến thế. Chỉ Chelsea và Leicester được đánh giá sẽ đua tranh với họ đến cùng trong khi Spurs, Wolves, Sheffield (đều thiếu ngôi sao) khó có thể vượt lên nếu MU vẫn duy trì được phong độ tốt như hiện nay.

Quỷ Đỏ đã trải qua 9 trận bất bại liên tiếp ở các giải và chiến thắng trước Man City là minh chứng mới nhất cho thấy họ sẵn sàng đến cỡ nào cho cuộc đua giành một vé dự cúp C1 mùa tới.

Phong độ tốt của Matic và Martial trong thời gian gần đây cùng những màn trình diễn quá ấn tượng của tiền vệ tân binh Bruno Fernandes tạo nên những nét chấm phá đầy tích cực cho mùa giải của Quỷ Đỏ. Nếu ba nhân tố nói trên vẫn tiếp tục chơi hay như thế, MU hứa hẹn qua mặt không chỉ Chelsea mà cả Leicester trên BXH để vào top 3 cuối mùa vì thực tế họ hiện chỉ kém Leicester 5 điểm và chỉ kém Chelsea 3 điểm. Đó là những khoảng cách nhỏ trong khi phong độ và cả sự ổn định của MU lúc này lại tốt hơn nhiều so với hai đội đang xếp ngay trên họ.

Cuộc đua dự cúp C1 vẫn khó lường

Dù Man City có bị cấm dự cúp Châu Âu mùa tới hay không thì cuộc đua giành quyền dự cúp C1 ở giải Ngoại hạng vẫn hết sức cam go. Nếu như “cửa” đi C1 đã mở ra rất rộng với MU và họ tạo cảm giác tin tưởng không chỉ cho các fan mà cả giới chuyên môn về khả năng giành quyền dự cúp C1 mùa tới thì người ta vẫn chưa thấy có gì chắc chắn ở các đội còn lại trong nhóm cạnh tranh như Chelsea, Leicester, Spurs, Wolves, Sheffield United.

Khoảng cách điểm số giữa họ là rất nhỏ và không đội nào tỏ ra thực sự ổn định vào thời điểm này. Chính điều đó khiến cuộc đua giành ít nhất một vé dự cúp C1 mùa tới của nhóm này trở nên khó lường.

Lịch đấu các trận còn lại của các đội này cũng không khác biệt nhiều khi không đội nào có lịch đấu dễ dàng hơn hẳn so với phần còn lại và nhiều đội trong nhóm cạnh tranh này còn đối đầu trực tiếp với nhau và kết quả các cuộc đối đầu trực tiếp này cũng ảnh hưởng không nhỏ tới vị trí xếp hạng của họ vào cuối mùa.

Chelsea đang chiếm vị trí cuối cùng trong top 4 nhưng như đã nói, họ hoàn toàn có nguy cơ bị MU qua mặt sau một vài vòng đấu nữa. Cả Leicester cũng có nguy cơ cao mất chỗ vào tay MU.

Bây giờ, ẩn số khó lường nhất trong cuộc đua top 4 cũng như cuộc đua giành vé dự cúp C1 mùa tới không còn là MU nữa mà là đội có khả năng cạnh tranh được suất dự cúp C1 còn lại vì khả năng một suất vào tay MU là rất cao. Và suất dự cúp C1 còn lại này thì chúng ta phải chờ diễn biến ở những vòng tới để bức tranh sáng tỏ hơn.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm