Coutinho đích thân gửi email, xin Liverpool được tới Barcelona

11/08/2017 21:46 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) – Ít lâu sau khi Ban lãnh đạo Liverpool tuyên bố sẽ không bán Coutinho với bất cứ giá nào, thì đích thân tiền vệ người Brazil đã nộp đơn đề nghị được phép rời khỏi đội chủ sân Anfield.

Hôm 9/8, Liverpool vừa từ chối đề nghị hỏi mua thứ hai trị giá 100 triệu euro của Barcelona dành cho tiền vệ Philippe Coutinho. HLV Juergen Klopp từng thừa nhận “không có cầu thủ nào không thể bán” trên thị trường chuyển nhượng hiện tại nhưng khẳng định Coutinho không nằm trong số đó.

Tuy nhiên, tờ AS mới đây đưa tin chủ sở hữu của Liverpool tức tập đoàn Fenway Sports (FSG) đã cho phép Coutinho ra đi đồng thời chấp nhận mức giá 120 triệu euro dành cho tiền vệ người Brazil. Phía Barca thậm chí sẵn sàng bồi thêm Andre Gomes vào hợp đồng dù cho HLV Klopp không mấy hứng thú.

Chú thích ảnh
Barcelona trả giá tới 120 triệu euro, Liverpool vẫn không chịu bán Coutinho

Tờ El Periodico của xứ Catalunya thậm chí còn nói rằng Barca có thể trình làng Coutinho ngay trong ngày mai nhưng các tờ báo lớn khác lại phủ nhận tuyên bố này.

Thông tin trên có vẻ rất bất ngờ bởi trong buổi trả lời phỏng vấn với Sky Sports, HLV Klopp còn nhấn mạnh Coutinho không phải để bán.

“Liverpool không phải một đội bóng hay bán cầu thủ. Điều này đã được tạc vào đá rồi. Vì vậy, họ có trả bao nhiêu cũng không phải vấn đề”, Klopp chia sẻ. “Nhìn từ quan điểm tài chính, không có mức giá cụ thể nào để Coutinho ra đi và cũng không có mức giá nào khiến chúng tôi phải đáp ứng. Mục tiêu của chúng tôi là xây dựng một đội ngũ tốt nhất có thể. Vì vậy, chúng tôi muốn giữ lại các cầu thủ của mình và mua thêm những người mới. Đó là kế hoạch của chúng tôi”.

Chiến lược gia người Đức cũng thừa nhận rằng nếu Coutinho ra đi lúc này, ông sẽ không có đủ thời gian để tìm người thay thế cho anh.

Ông chủ Liverpool đồng ý bán Coutinho cho Barca với giá 120 triệu euro, nhưng Klopp vẫn lắc đầu

Ông chủ Liverpool đồng ý bán Coutinho cho Barca với giá 120 triệu euro, nhưng Klopp vẫn lắc đầu

Theo báo cáo từ Tây Ban Nha, chủ sở hữu của Liverpool, tập đoàn Fenway Sports (FSG) đã đồng ý bán Philippe Coutinho cho Barca với giá 120 triệu euro.

Chỉ ít giờ sau đó, đích thân tiền vệ người Brazil đã tự mình gửi một bức email tới các quan chức trong ban lãnh đạo của Liverpool để đề đạt ước nguyện được ra đi. Tuy vậy, dường như FSG đã bác bỏ yêu cầu này.

Chú thích ảnh
Đích thân tiền vệ người Brazil đã viết email yêu cầu ra đi, nhưng cũng bị CLB chủ quản bác bỏ

Trước đây, tập đoàn FSG cũng từng đưa ra tuyên bố tương tự khi Luis Suarez rục rịch đòi chuyển tới Arsenal thi đấu. Sự cương quyết của họ đã dập tắt ý định ra đi của tiền đạo người Uruguay, khiến anh phải chấp nhận ở lại thêm một mùa với đội bóng vùng Merseyside trước khi đầu quân cho Barcelona vào năm 2014.

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm