Costa cần được chia sẻ gánh nặng ghi bàn

03/04/2017 14:37 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Chứng kiến trận thứ ba liên tiếp Diego Costa không thể nổ súng trên mọi đấu trường, nhiều người tin rằng đã đến lúc HLV Antonio Conte cần tính đến những giải pháp san sẻ nhiệm vụ ghi bàn cho chân sút gốc Brazil.

Ở trận gặp Crystal Palace vừa qua, Costa không thiếu cơ hội ghi bàn. Anh tung ra tới 9 cú sút, nhưng chỉ 2 trong số đó đi trúng đích, và những gì cầu thủ này làm được chỉ là một chiếc thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi.

Đó là chỉ dấu cho thấy chân sút 29 tuổi này đang gặp vấn đề về tâm lý. Không chỉ là sự dao động về tương lai của bản thân, sau những lời mời chào hấp dẫn từ Trung Quốc xa xôi. Nó còn đến từ việc cựu tiền đạo Atletico Madrid luôn là tâm điểm của các hậu vệ đối phương, và điều này vô hình chung khiến Costa đánh mất cảm giác và sự bén nhạy trước khung thành đối phương. Pha lập công gần nhất của anh đã cách đây gần một tháng trong chiến thắng 2-1 trước West Ham.

Conte ca ngợi ‘cái đầu lạnh’ của Costa

Conte ca ngợi ‘cái đầu lạnh’ của Costa

Mặc dù bị phạm lỗi liên tục trong trận đấu với Stoke City vừa qua nhưng Diego Costa vẫn giữ được cái đầu lạnh và không hề để xảy ra xô xát trên sân. Anh đã nhận được lời khen ngợi từ HLV Antonio Conte sau trận đấu.

Cần nói thêm rằng ở trận gặp Crystal Palace vừa qua, Costa bị ảnh hưởng phần nào từ sự xáo trộn nhân sự trong đội hình của HLV Conte. Bình thường, bộ ba Costa – Eden Hazard – Pedro thường xuyên có những pha phối hợp ăn ý, tạo ra hàng công đáng sợ với bất cứ đối thủ nào. Chấn thương của Victor Moses khiến Pedro phải lùi về đá ở vị trí cầu thủ chạy cánh (wing-back), và Fabregas được bố trí đá hơi chếch về cánh phải. Dù là tác giả bàn mở tỷ số, sự xuất hiện của tuyển thủ người Tây Ban Nha này lại khiến Chelsea mất đi những pha phối hợp nhịp nhàng như thường lệ.


Trở lại với vấn đề Costa. Mỗi khi tuyển thủ gốc Brazil vắng mặt hoặc xuống phong độ, không dễ để HLV Conte tìm ra giải pháp thay thế trực tiếp. Michu Batshuayi, bản hợp đồng hơn 30 triệu bảng từ Marseille, vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng và những gì anh làm được trong ít phút vào sân ở trận gặp Crystal Palace lý giải vì sao chiến lược gia người Italy lại rất lưỡng lự trong việc sử dụng Batshuayi trong đội hình Chelsea. Khi Costa bị gạch tên khỏi đội hình xuất phát ở trận gặp Leicester vì những xích mích với Conte, Chelsea vẫn giành chiến thắng, nhưng Leicester lúc ấy thực ra không có một hàng thủ vững vàng và tinh thần chiến đấu ở mức thấp.

Conte hiểu rất rõ rằng kể cả khi Costa có ở lại Chelsea mùa tới, ông vẫn cần tăng cường một cầu thủ chất lượng nữa cho hàng công. Alexis Sanchez, Neymar, Romelu Lukaku hay Antoine Griezmann là những cái tên được nhắc đến nhiều trong những tuần vừa qua. Nhưng vấn đề ấy chỉ có thể được giải quyết triệt để vào mùa Hè này. Còn bây giờ, ông vẫn cần phải chia sẻ nhiệm vụ ghi bàn cho những vị trí khác, khi Costa chưa lấy lại được bản năng vốn có.

Đ.Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm