Công thức chiến thắng riêng của Man City

18/02/2018 06:49 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Đội bóng của HLV Pep Guardiola đã gần đạt tới sự hoàn hảo trên mọi đấu trường. Họ dường như đã tìm được công thức chiến thắng dành cho riêng mình.

Tự làm khó bản thân

Ở Premier League, Man City có chuỗi bất bại 22 trận. Đáng nể hơn, họ còn thiết lập kỷ lục của giải đấu khi giành chiến thắng 18 trận liên tiếp. Tuy nhiên, câu chuyện tại Cúp Liên đoàn lại rất khác. Từ vòng Ba cho tới trận bán kết lượt về, Man City luôn giành chiến thắng rất chật vật.

Man City khởi đầu giải đấu bằng chuyến làm khách trên sân của West Brom tại vòng Ba. Họ mất 2 phút và 27 giây để có bàn mở tỷ số. Tuy nhiên, kết thúc trận đấu, đoàn quân HLV Pep Guardiola chỉ giành chiến thắng 2-1. Hai vòng đấu sau, mọi chuyện thậm chí còn tồi tệ hơn.

Họ lần lượt đối đầu với Wolves và Leicester City. Cả hai trận đấu này, Man City đều phải phân định thắng thua trong loạt luân lưu cân não. May mắn cho họ, thủ môn Claudio Bravo dù không thi đấu thường xuyên nhưng vẫn giữ được phản xạ tốt và đem về hai chiến thắng cho Man City.

Basel 0-4 Man City: Hủy diệt đối thủ, Man City đặt một chân vào Tứ kết

Basel 0-4 Man City: Hủy diệt đối thủ, Man City đặt một chân vào Tứ kết

Màn trình diễn xuất sắc của thầy trò HLV Pep Guardiola ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League trước Basel đã gửi đi một thông điệp rõ ràng: Man City đã sẵn sàng chinh phục cả châu Âu.

Tới vòng bán kết, Man City vẫn gặp nhiều khó khăn nhưng dẫu sao vẫn ít hơn các vòng đấu trước. Trong cả hai lượt trận với Bristol, Man City đều giành chiến thắng với tỷ số sát nút. Đội bóng hạng Hai của nước Anh chịu khuất phục trước Man City với tỷ số lần lượt là 1-2 và 2-3. Điểm chung của hai trận đấu này là những bàn thắng cuối cùng của trận đấu đều được ghi bởi Man City. Đặc biệt hơn, đội chủ sân Etihad luôn ghi bàn ở những phút bù giờ của hiệp 2.

Công thức chiến thắng

Phải công nhận rằng, con đường dẫn tới Wembley của đoàn quân HLV Pep Guardiola hơi nhọc nhằn, nhưng phần lớn họ chỉ sự dụng đội hình với nhiều cầu thủ trẻ. Ở trận bán kết lượt về, nhằm đảm bảo chiến thắng, chiến lược gia người Tây Ban Nha đã cho ra sân đội hình khá mạnh. Vị trí yếu nhất của họ có lẽ là hậu vệ trái với sự xuất hiện của tài năng trẻ Oleksandr Zincheko người Ukraine.

Trong suốt cả trận đấu, Man City kiểm soát bóng tới 68% và tung ra 20 cú sút. Bên phía Bristol, họ chỉ có vỏn vẹn 5 lần dứt điểm. Dù con đường ở giải đấu đầy rẫy khó khăn, nhưng rõ ràng Man City cho thấy họ đủ khả năng để tới Wemley trong nhiều năm tới nữa.

Trên mọi mặt trận, Man City đã tiệm cận với sự hoàn hảo. Họ luôn tìm ra con đường dẫn tới chiến thắng. Đoàn quân HLV Pep Guardiola có tới 12 chiến thắng sát nút ở trong mùa giải này tính tới thời điểm hiện tại. Họ ghi rất nhiều bàn thắng trong thời gian bù giờ của hiệp 2 ở mùa giải này. Những sức ép của họ khiến đối thủ luôn phải cảm thấy ngạt thở, rối loạn và không thể đứng vững trọn vẹn.

Barcelona thời kỳ đỉnh cao đã trình diễn lối đá tiki-taka đẹp mắt. Trong mỗi trận đấu của mình, đội bóng xứ Catalunya luôn là người kiểm soát bóng vượt trội. Tuy nhiên, không phải lúc nào họ cũng giành chiến thắng. Có thể coi trận đấu bán kết với Chelsea tại Champions League mùa giải 2011-12 để làm ví dụ điển hình.

Cả hai lượt trận, Barcelona đều là người thi đấu chủ động. Thậm chí, trận lượt về, họ còn được chơi hơn người từ hiệp 1. Thế nhưng, trong thế hơn người, Barcelona không thể hủy diệt đối phương mà còn để thủng lưới 2 bàn. Chung cuộc, đội chủ sân Camp Nou vẫn chịu thất bại với tổng tỷ số 2-3. Sức ép Barcelona tạo ra là có nhưng nó chưa đủ để quật ngã đối phương.

Man City của Pep Guardiola mùa này không mắc sai lầm của Barcelona khi xưa. Sức tấn công của Man City vẫn dựa trên nền tảng tập thể. Mỗi đường chuyền của họ như một lần dồn nén đối phương lại. Đến một thời điểm khi sức chịu đựng không còn nữa, Man City tung ra đòn kết liễu. Đó là lý do vì sao Man City có “thói quen” ghi bàn ở những phút cuối trận mùa này.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm