Claudio Ranieri: 'Mục tiêu của Leicester là dự Europa League. Newcastle ám ảnh tôi'

14/03/2016 13:45 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Claudio Ranieri khẳng định mục tiêu của ông là giúp Leicester dự Europa League mùa tới. HLV người Italy vẫn từ chối xác nhận đội bóng của ông là ứng viên vô địch giải Ngoại hạng.


Claudio Ranieri khiêm tốn cho rằng mục tiêu của Leicester là dự Europa League

Đêm nay Leicester tiếp Newcastle trên sân nhà. Đội khách vừa chào đón HLV mới Rafa Benitez còn chủ nhà đang dẫn đần BXH với 2 điểm hơn Tottenham nhì bảng. Trong số các đối thủ cạnh tranh với Leicester thì Man City vừa gây thất vọng với trận hòa Norwich không bàn thắng còn Arsenal phải đá cúp FA.

Cơ hội cho Leicester củng cố ngôi đầu càng trở nên thuận lợi nhưng ông Ranieri khẳng định chỉ đặt mục tiêu theo từng nấc một vào từng thời điểm. Và mục tiêu trước tiên là giành quyền dự cúp Châu Âu mùa tới. Đó là điều Leicester đã không làm được từ sau thành công ở cúp Liên đoàn năm 2000 giúp họ giành suất dự cúp UEFA.

Vì đội xếp tận thứ 7 của Premier League vẫn đủ điều kiện dự Europa League mà Southampton đang chiếm giữ vị trí ấy lúc này còn kém Leicester đến 16 điểm nên mục tiêu dự Europa League như ông Ranieri nói coi như đã hoàn thành ngay từ bây giờ.

Mặc dù vậy nhà cầm quân người Italy vẫn không cho phép mình, ít nhất là một cách công khai, nói đến mục tiêu xa hơn và sẽ không tuyên bố Leicester là ứng viên vô địch cho đến khi cho đến khi họ làm được điều đó.

“Chỉ khi nào chúng tôi dẫn trước đội nhì bảng 5 điểm và giải chỉ còn 1 vòng thì chúng ta mới có thể nói Leicester chắc chắn vô địch. Với tôi thì ứng viên vô địch Premier League là những đội khác, không phải Leicester. Chúng tôi phải chiến đấu để đến cuối cùng chúng tôi có thể nói thật tuyệt mình đã đạt mục tiêu dự Europa League hoặc thật kinh ngạc, Leicester đã giành quyền dự Champions League”.


Jarmie Vardy đã ghi 19 bàn ở Premier League mùa này

“Premier League mùa này thật điên rồ. Mọi chuyện có thể xảy ra. Bây giờ chúng tôi đang chiến đấu để giành quyền dự Europa League. Bạn có thể hình dung Leicester giành vé dự Europa League mùa tới không? Không thể tin nổi. Đó là mục tiêu của chúng tôi”.

“Khi đạt được mục tiêu này, tôi sẽ xem giải còn bao nhiều vòng nữa. Có thể chúng tôi giành quyền dự Champions League. Một viễn cảnh tuyệt diệu. Bước tiến nhỏ tiếp theo là giành quyền dự Europa League. Mục tiêu nhỏ là chiến thắng Newcastle. Sau đó là giành kết quả tốt trước Crystal Palace”.

Lượt đi mùa này Leicester đè bẹp Newcastle 3-0 và họ muốn nâng cao thành tích đá sân nhà (mới thua một trận từ đầu mùa) nhưng sự xuất hiện của Rafa Benitez trên ghế nóng có thể tạo cảm hứng cho một Newcastle đã thua 5/6 trận gần nhất và đang xếp áp chót BXH.

“Đây là trận đấu không dễ dàng bởi họ đang rơi vào vị trí nguy hiểm”, Ranieri nói. Tin vui cho ông là Riyad Mahrez đã bình phục và sẵn sàng thi đấu sau khi ngôi sao Algeria bị căng cơ gân khoeo sau khi ghi bàn quyết định trước Watford.

“Trận này không dễ dàng cho chúng tôi vì Newcastle đang chiến đấu để trụ hạng. Họ phải thắng vì mục tiêu ấy. Chúng tôi phải rất tập trung mới được. 3 điểm trước Newcastle rất quan trọng với Leicester. Tôi nghĩ về họ. Tôi nghiên cứu họ. Họ ám ảnh tôi”.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm