Chuyển nhượng MU: Vì sao MU mua sắm quá chật vật?

17/08/2022 19:58 GMT+7 | Man United

Thị trường chuyển nhượng mùa Hè còn 2 tuần nữa đóng cửa nhưng MU vẫn mua sắm vẫn chưa đâu vào đâu. MU thực sự không có sức hút với các cầu thủ vào thời điểm này.

Chuyển nhượng 17/8: MU muốn tống khứ Ronaldo. Chelsea mua tài năng triển vọng bậc nhất của Ý

Chuyển nhượng 17/8: MU muốn tống khứ Ronaldo. Chelsea mua tài năng triển vọng bậc nhất của Ý

Chuyển nhượng bóng đá hôm nay: MU sẵn sàng bán Ronaldo nếu có đội nào hỏi mua. Chelsea đạt thỏa thuận mua tiền vệ 19 tuổi Cesare Casadei từ Inter Milan.

Cho tới lúc này MU đã chiêu mộ hậu vệ trái Malacia, trung vệ Lisandro Martinez, tiền vệ Christian Eriksen. Nhưng Malacia mới ở dạng tiềm năng, chưa biết hay dở thế nào.

Eriksen có kinh nghiệm và đẳng cấp nhưng thể lực của tiền vệ người Đan Mạch là dấu hỏi. Lisandro Martinez chỉ cao 1,75m, bộc lộ hạn chế rõ ràng trong khả năng tranh chấp và chống bóng bổng.

MU đã được liên hệ với rất nhiều cầu thủ khác ở cả 3 tuyến nhưng tất cả chỉ dừng ở mức “tin đồn”. Hàng thủ thì họ được liên hệ với Jules Kounde (đã gia nhập Barca), De Ligt (đã đến Bayern Munich), Skriniar (ở lại Inter Milan).

Chú thích ảnh
HLV Erik Ten Hag đang chịu áp lực lớn ở MU

Tuyến giữa thì họ được liên hệ với De Jong (từ chối gia nhập), Rabiot (đòi lương cao, MU không đáp ứng nổi), Asensio (không muốn gia nhập)…

Hàng công thì họ được liên hệ với Sesko (đã gia nhập RB Leipzig), Morata (chưa đàm phán với Atletico Madrid), Arnautovic (Bologna không muốn bán), Mauro Icardi (chưa đàm phán với PSG), Jamie Vardy (chưa đàm phán với Leicester)…

Tóm lại có thể thấy MU được đồn mua cầu thủ này cầu thủ kia nhưng thực tế họ “chốt đơn” thành công rất ít. Đa số các cầu thủ được liên hệ đều tỏ ra không hứng thú với việc gia nhập MU vì MU không được đá cúp C1 và MU cũng không đến mức quá sẵn tiền để trả phí chuyển nhượng cao theo đòi hỏi của CLB chủ quản hay lương “khủng” cho cầu thủ họ nhắm đến.

Ngân sách mua sắm không đủ nhiều và sức hút trên thị trường chuyển nhượng giảm thê thảm do trải qua 1 thập kỷ thất bại sau khi sir Alex “nghỉ hưu” khiến MU càng ngày càng gặp khó khăn với các kế hoạch mua sắm của mình.

MU giờ thường xuyên bị ép giá khi nhắm đến một cầu thủ nào đó và dễ dàng bị CLB khác “hớt tay trên” vì như đã nói, các cầu thủ thuộc diện có “số má” hay đang nổi đều không muốn gia nhập một đội không được đá cúp C1, lại không sẵn sàng đáp ứng mức lương họ đòi hỏi.

Liệu tình trạng hiện nay có thể được cải thiện không? Rất khó nói. Cách gần như duy nhất để MU mua sắm dễ dàng hơn là họ phải lấy lại vị thế của mình bằng cách chinh phục thành công các danh hiệu lớn.

Nếu không, MU cần rất, rất nhiều tiền để thu hút các cầu thủ, chấp nhận trả phí chuyển nhượng cao hơn các đối thủ cạnh tranh, trả lương cầu thủ cao hơn các đối thủ cạnh tranh.

Cả hai con đường này tạm thời đều đang bế tắc. Không ai tin MU có thể giành danh hiệu với những con người hiện có. Còn chi thêm tiền mua sắm? Các ông chủ Mỹ của MU không định làm điều đó. MU có lẽ chỉ có thể hi vọng “đổi vận” nếu đổi chủ. Nhưng ông chủ mới giàu có nào sẵn sàng mua lại MU?

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm