Chuyển nhượng M.U: 'Quỷ đỏ' sẽ mắc sai lầm nếu bán Fellaini

31/01/2019 13:47 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – M.U đang mạo hiểm với chính sách chuyển nhượng của mình khi mà tới thời điểm này, Phó chủ tịch điều hành Ed Woodward chưa đưa về tân binh nào trong khi Marouane Fellaini sắp ra đi.

Ole Gunnar Solskjaer và 3 cuộc chiến quyết định tương lai ở M.U

Ole Gunnar Solskjaer và 3 cuộc chiến quyết định tương lai ở M.U

Tương lai lâu dài của Ole Gunnar Solskjaer ở Old Trafford có thể được quyết định trong 12 ngày của tháng 2/2019 khi M.U có những trận đấu quan trọng và khó khăn ở cả cúp FA, Premier League lẫn Champions League.

Trong khi các đối thủ cạnh tranh vé dự Champions League với M.U là Arsenal và Chelsea đều đã đưa về tân binh trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng, “Quỷ đỏ” vẫn im hơi lặng tiếng. Việc không tăng cường lực lượng vào giữa mùa giải có cái lợi và cũng có cái hại. Với M.U ở thời điểm này, họ đang chơi một canh bạc khi thờ ơ với TTCN mùa Đông.

Đội hình của M.U rõ ràng cần phải được tăng cường, đặc biệt ở hàng phòng ngự. Và dường như M.U muốn đợi đến mùa Hè năm nay, khi họ có HLV chính thức, mới nâng cấp hàng thủ. Như vậy, cuộc chiến giành vé dự Champions League mùa sau với đội bóng chủ sân Old Trafford sẽ rất cam go.

M.U chuẩn bị chia tay một cầu thủ ở hàng tiền vệ là Marouane Fellaini, người đã đạt được thỏa thuận cá nhân với CLB của Trung Quốc, Shandong Luneng. Theo thông tin từ tờ The Sun (Anh), Fellaini sẽ hưởng mức lương 350 nghìn bảng/tuần ở Trung Quốc, tức nhiều hơn 120 nghìn bảng/tuần so với mức lương của anh ở M.U.

Chuyển nhượng M.U, tin tức chuyển nhượng M.U mới nhất, Fellaini sang Trung Quốc, chuyển nhượng Manchester United, tin tức mu, MU, lịch thi đấu mu, Ole Gunnar Solskjaer
Marouane Fellaini có thể là cầu thủ dự phòng quan trọng của Ole Gunnar Solskjaer

Hiện tại, M.U vẫn chưa đạt được thỏa thuận với CLB Shandong Luneng. Tiền vệ 31 tuổi này còn 1 năm hợp đồng với đội bóng chủ sân Old Trafford. Hè năm ngoái, Jose Mourinho đã nỗ lực giữ Fellaini ở lại M.U và kết quả là cầu thủ người Bỉ gia hạn hợp đồng tới 2020. Nhưng Fellaini đã bị thất sủng kể từ khi Ole Gunnar Solskjaer lên làm HLV tạm quyền của M.U. Fellaini là một trong số những cầu thủ bị chỉ trích nhiều nhất ở M.U trong những mùa bóng gần đây và nếu anh ra đi, các CĐV của “Quỷ đỏ” sẽ không cảm thấy tiếc nuối.

Tuy nhiên với việc Fellaini ra đi, Ole Gunar Solskjaer sẽ đối mặt với bài toàn nhân sự ở hàng tiền vệ. HLV người Na Uy suýt nữa đã nhận thất bại đầu tiên trên cương vị HLV của M.U, khi đội bóng chủ sân Old Trafford phải ngược dòng để hòa 2-2 trước Burnley. Fellaini vắng mặt ở trận đấu này vì chấn thương bắp chân. Và sau khi chứng kiến màn trình diễn tệ hại của tiền vệ của Andreas Pereira, các quan chức của M.U có thể sẽ nghĩ lại về việc có để Fellaini ra đi hay không.

Chuyển nhượng M.U, tin tức chuyển nhượng M.U mới nhất, Fellaini sang Trung Quốc, chuyển nhượng Manchester United, tin tức mu, MU, lịch thi đấu mu, Ole Gunnar Solskjaer
Andreas Pereira đã mắc sai lầm ở trận gặp Burnley

Dưới thời David Moyes, Louis van Gaal hay Jose Mourinho, Fellaini luôn là một cầu thủ hữu dụng trong trường hợp cấp bách với M.U. Nếu để Fellaini ra đi vào thời điểm này và không đưa tân binh nào về thay thế, đó sẽ là một thiếu sót đáng tiếc với đội bóng chủ sân Old Trafford.

Paul Pogba, Nemanja Matic và Ander Herrera chính là những lựa chọn số một của Ole Gunnar Solskjaer ở hàng tiền vệ ba người. Tuy nhiên nếu một trong số những cầu thủ trên bị chấn thương, hoặc đơn giản là Ole muốn xoay vòng đội hình, HLV người Na Uy sẽ không có những quân bài dự phòng chất lượng.

Scott McTominay đã bị đẩy xuống đội U23 sau khi Ole lên làm HLV tạm quyền. Andreas Pereira đã được trao cơ hội nhưng anh đã mắc sai lầm ở trận gặp Burnley và suýt khiến M.U trả giá bằng thất bại. Fred vẫn chưa chứng tỏ anh xứng đáng với giá 52 triệu bảng mà M.U bỏ ra để chiêu mộ mình. 

Nếu M.U muốn để Fellaini ra đi, họ vẫn còn nhiều thời gian khi mà TTCN ở Trung Quốc sẽ đóng cửa vào ngày 28/2. Nhưng rõ ràng “Quỷ đỏ” sẽ có ít thời gian để tìm mua một tân binh trên TTCN để thay cầu thủ người Bỉ. M.U có thể đôn một cầu thủ từ đội trẻ như James Garner lên đội một, nhưng rõ ràng, Fellaini vẫn là một lựa chọn tốt hơn.

Lúc này, việc kiện toàn lực lượng nên phải là ưu tiên với M.U khi họ chưa có bất cứ sự bổ sung nào. Nếu để mất Fellaini trong tháng này, đó sẽ là canh bạc lớn của đội bóng chủ sân Old Trafford.

Sơn Tùng

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm