Chuyển nhượng MU: Harry Maguire có đắt đến đâu, MU vẫn phải cắn răng mua?

11/07/2019 08:46 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Leicester đã hét giá Harry Maguire lên tới 90 triệu bảng nhưng trong khi đội bóng láng giềng là Man City bỏ cuộc, MU vẫn nuôi ý định đưa trung vệ 26 tuổi này tới Old Trafford.

Solskjaer: 'MU mạnh sẵn rồi, không cần mua sắm quá nhiều'

Solskjaer: 'MU mạnh sẵn rồi, không cần mua sắm quá nhiều'

Ole Gunnar Solskjaer khẳng định MU không cần tiêu quá nhiều tiền mua sắm cầu thủ bất chấp việc đội bóng cần được nâng cấp để cạnh tranh sau mùa giải thất vọng vừa qua.

Mùa Hè thứ 2 liên tiếp, MU đưa Harry Maguire vào tầm ngắm. Khác so với Hè năm ngoái, MU đã đưa ra đề nghị trị giá 70 triệu bảng cho Leicester về trường hợp của Harry Maguire nhưng đã bị từ chối. Báo chí xứ Sương mù cho rằng MU phải chi 90 triệu bảng mới có thể chiêu mộ Maguire.

Vì sao MU vẫn muốn chiêu mộ Maguire?

Man City đã rút khỏi cuộc đua giành sự phục vụ của Maguire trong khi MU thì vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Họ hiểu rằng nếu muốn mua một trung vệ chắc chắn trên TTCN giống như Van Dijk của Liverpool, không ai phù hợp hơn Maguire. Điều ấn tượng nhất về màn trình diễn của Van Dijk là không có cầu thủ nào đi bóng vượt qua hậu vệ người Hà Lan ở mùa giải trước. Thành tích đó là vô cùng ấn tượng, tuy nhiên Maguire cũng rất đáng nể và chỉ chịu đứng sau Van Dijk mà thôi. Theo thống kê, Maguire có tỉ lệ bị đối thủ đi bóng vượt qua ở mùa bóng trước là 0,2 lần/trận.

Những phẩm chất của Maguire nói lên phần nào tiêu chí tuyển mộ trung vệ của Solskjaer. Ông muốn một hậu vệ chắc chắn, khó bị cầu thủ đối phương vượt qua. Ngoài ra, Maguire cũng có khả năng chơi bóng bằng chân tốt và thậm chí giỏi hơn những trung vệ hiện tại của MU. Những đường chuyền dài của Maguire là rất đáng nể. Ở mùa giải 2017-18, Maguire đóng góp tới 4 pha kiến tạo. Trong khi đó ở mùa giải vừa qua, Maguire thực hiện thành công 191 đường chuyền dài.

Trung vệ của Leicester còn gây ấn tượng bởi khả năng đi bóng của mình. Ở mùa giải 2017-18, Maguire có số lần đi bóng thành công (51) nhiều hơn cả những cầu thủ tấn công như Firmino, Kane, Richarlison và Alli.

Bênh cạnh đó, Maguire còn có khả năng tranh chấp bóng bổng tuyệt vời và luôn thúc giục đồng đội xung quanh mình. Điều này sẽ rất cần thiết đối với phòng thay đồ của đội bóng, vốn đang thiếu một người đóng vai trò thủ lĩnh.

Tuyển dụng một cầu thủ có cá tính mạnh mẽ dường như là mối quan tâm chính của Ole Gunnar Solskjaer. Daniel James và Wan Bissaka là những cầu thủ trẻ và đầy nhiệt huyết, trong khi Maguire, ở tuổi 26, đã chứng tỏ được bản lĩnh của mình. Từ giải hạng Ba ở Anh, Maguire đã phấn đấu vươn lên chơi ở Premier League, khiến các đội bóng lớn ở giải đấu xứ Sương mù phải thèm khát.

Chú thích ảnh
Leicester hét giá Maguire đến 90 triệu bảng

Có đắt cũng phải cắn răng mua

Điều khiến người ta băn khoăn duy nhất là liệu Maguire có thể đối phó được với sức ép khi chơi cho một CLB lớn như MU hay không? Liệu anh có thể vượt qua sức ép về giá chuyển nhượng để tỏa sáng ở Old Trafford như Van Dijk đã làm ở Liverpool?

Theo thống kê, Harry Maguire có tỉ lệ giành chiến thắng trong các pha một chọi một là 72,6%, nhiều hơn bất cứ trung vệ nào khác của MU. Tuy nhiên tỉ lệ chuyền bóng của anh thấp hơn so với các trung vệ của Man City, đây là điều có thể giải thích khi mà Pep Guardiola luôn yêu cầu các hậu vệ của ông phải tích cực chuyền bóng.

Trung vệ của Leicester còn mắc 4 sai lầm tạo cơ hội cho đối thủ dứt điểm ở mùa giải trước, trong đó có 1 bàn thắng. Rõ ràng, Maguire còn nhiều chỗ cần phải cải thiện và nếu chuyển tới MU, Solskjaer cần phải chứng tỏ sự mát tay của mình với trung vệ người Anh.

Nếu Maguire gia nhập Liverpool hay Man City, sẽ không có ai nghi ngờ rằng trình độ của cầu thủ này sẽ được nâng cao khi thi đấu dưới sự chỉ đạo của Juergen Klopp và Pep Guardiola. Trong khi đó, không ai dám chắc Ole có thể làm được giống 2 người đồng nghiệp trên không, đơn giản bởi ông vẫn có ít thời gian cầm quân ở môi trường bóng đá đỉnh cao.

Trên thực tế, việc tìm ra một trung vệ có chất lượng tương tự hoặc cao hơn Harry Maguire mà lại có mức giá thấp hơn là gần như không có, khi mà giá chuyển nhượng của cầu thủ ngày nay đã bị đẩy lên rất cao so với quá khứ.

Bỏ ra số tiền 90 triệu bảng cho bất cứ cầu thủ nào cũng là một sự đặt cược rất lớn. Với MU, sự đặt cược đó còn lớn hơn rất nhiều. “Quỷ đỏ” có quá nhiều bài học xương máu về việc các cầu thủ đắt giá của họ chưa đáp ứng với kỳ vọng như Paul Pogba hay Romelu Lukaku.

Tuy nhiên trong bối cảnh hiện tại, MU buộc phải dấn thân vào những thương vụ mạo hiểm khi mà chính những đối thủ của họ liên tiếp đưa về những bản hợp đồng đắt giá và gặt hái thành công. Khi Van Dijk và Alisson cập bến Liverpool với mức phí chuyển nhượng cao chót vót, có những hoài nghi dành cho những cầu thủ này song sau đó, cả hai đều chứng tỏ họ xứng đáng đến từng xu và góp công lớn giúp đội bóng chủ sân Anfield chinh phục chức vô địch Champions League.

MU rõ ràng không thể nằm ngoài cuộc chơi và việc họ kiên trì theo đuổi Maguire là điều bắt buộc làm.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm