CHUYỂN NHƯỢNG M.U 29/1: Đón tân binh 50 triệu bảng từ Serie A. Hai hàng thải Solskjaer muốn giữ

29/01/2019 15:41 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- M.U chốt giá cho mượn Antonio Valencia. Vung tiền ngăn Arsenal có Mata. Hẹn Rakitic ở TTCN mùa Hè… là những tin tức được cập nhật.

Solskjaer phản pháo Pochettino: 'M.U không chỉ vào top 4 mà còn phải có danh hiệu'

Solskjaer phản pháo Pochettino: 'M.U không chỉ vào top 4 mà còn phải có danh hiệu'

Ole Gunnar Solskjaer khẳng định M.U không bao giờ hài lòng với một vị trí trong top 4 Premier League mà lúc nào cũng ưu tiên cho mục tiêu giành danh hiệu.

M. U sắp có tân binh từ Serie A

Chú thích ảnh

Truyền thông Anh loan tin M.U đã đạt được thỏa thuận chiêu mộ cầu thủ Nicolo Barella từ CLB Cagliari với giá 50 triệu bảng. Tiền vệ 21 tuổi người Italia có thể sẽ là tân binh thứ 2 của M.U ở kỳ chuyển nhượng tháng 1/2019 sau Noam Emeran, tiền đạo trẻ “Quỷ đỏ” đã mua từ CLB Amiens.

Barella là mẫu tiền vệ trung tâm đa năng, anh có khả năng thu hồi bóng, phát động tấn công và sút xa tốt. Anh từng là mục tiêu theo đuổi số 1 của Chelsea. Tuy nhiên, cá nhân Barella thần tượng Quỷ đỏ và muốn đến Old Trafford chơi bóng.

Solskjaer muốn giữ 2 “hàng thải” của M.U

Chú thích ảnh

Mùa giải này, Andreas Pereira và Matteo Darmian không được sử dụng thường xuyên. Pereira chỉ có vài lần đá chính ở Ngoại hạng Anh còn Darmian không cạnh tranh được vị trí chính thức. Cả 2 cầu thủ này thời gian qua đã tính đến chuyện rời Old Trafford phát triển tương lai. Pereira được Arsenal và Watford quan tâm. Darmian thì muốn trở lại Italia thi đấu. Hiện Juventus, Roma và Inter Milan là những CLB chấp nhận chi 12 triệu bảng mua hậu vệ 29 tuổi.

Tuy nhiên, HLV Ole Gunnar Solskjaer không muốn điều đó xảy ra. Chia sẻ với báo giới, chiến lược gia người Na Uy tỏ rõ ý định muốn giữ chân 2 cầu thủ trên: “Tôi không thể tham gia vào quá trình đàm phán, song tôi muốn các cầu thủ tiếp tục gắn bó với đội bóng. Pereira đã tập luyện rất nỗ lực từ khi tôi trở lại, tôi không để cậu ấy ra đi theo dạng cho mượn. Còn với Darmian, tôi vẫn rất cần sự phục vụ của cậu ấy, tôi sẽ từ chối những lời đề nghị dành cho Darmian”.

M.U hẹn Rakitic ở TTCN mùa Hè

Chú thích ảnh

Ivan Rakitic là mục tiêu mà Phó chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Ed Woodward của M.U theo đuổi từ lâu nhưng chưa thành. Hy vọng mở ra cho M.U vào Hè tới khi Barca đang gặp vấn đề về quỹ lương. Hiện tại, tổng lương Barca đạt đến 73% doanh thu trước thuế của CLB. Mới đây, việc mua De Jong càng làm phình to quỹ lương. Do vậy, Barca cần cắt bớt nhân sự và Rakitic nằm trong số những ngôi sao đội chủ sân Camp Nou muốn để ra đi. Nhân cơ hội này, M.U đang tìm cách để đạt thỏa thuận sớm, tránh sự cạnh tranh với các kình địch vào Hè tới.

M.U chốt giá cho mượn Antonio Valencia

Chú thích ảnh

Antonio Valencia sẽ hết hợp đồng với M.U cuối mùa này và có vẻ như Quỷ Đỏ không muốn gia hạn quá 1 năm vì anh đã bước sang tuổi 33. M.U sẵn sàng để Valencia ra đi ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông để thu về ít tiền hoặc đem cho mượn để giảm quỹ lương. Fulham và Newcastle đang ngỏ ý muốn mượn Valencia. Để có sự phục vụ của anh, họ cần chi 100.000 bảng/tuần để trả lương cho Valencia.

M.U vung tiền ngăn Arsenal có Mata

Chú thích ảnh

Juan Mata sẽ hết hạn hợp đồng với M.U vào cuối mùa này. Thời gian qua, 2 bên đã tiến hành đàm phán gia hạn. M.U muốn trao hợp đồng có thời 1 năm với Mata nhưng cầu thủ Tây Ban Nha phải giảm mức lương đang nhận 170.000 bảng/tuần xuống còn 120.000 bảng/tuần. Mata không chấp thuận đề nghị này khiến đàm phán bế tắc. Lợi dụng tình hình đó, Arsenal tiếp cận hòng có Mata mà không mất đồng nào vào Hè 2019. Để ngăn chuyện này xảy ra, M.U lập tức có động thái trên bàn đàm phán. Theo báo chí Anh, Quỷ đỏ vừa tăng mức đề nghị lương cho Mata từ 120.000 bảng/tuần lên 140.000 bảng/tuần.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm