Chuyển nhượng Arsenal: Emery đang lấy số lượng bù chất lượng

20/07/2018 17:17 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Tính đến thời điểm này, Arsenal chi ra gần 70 triệu bảng để mang về năm tân binh trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Thực tế, tất cả không hẳn là một bức tranh tươi sáng trong mùa giải đầu tiên kỷ nguyên hậu Arsene Wenger.

Các cổ động viên Arsenal cảm thấy vui mừng khi họ được chứng kiến một làn gió mới trên băng ghế huấn luyện. Sau 22 năm trị vì, Arsene Wenger đã nói lời chia tay, và tất cả chờ đợi những điều mới mẻ dưới triều đại Unai Emery.

Mua lấy số lượng bù chất lượng

Tính đến thời điểm này, những tân binh Emery có trong tay gồm Stephan Lichsteiner, Bernd Leno, Sokratis Papastathopoulos, Lucas Toreira và Matteo Guendouzi. Vẫn một kịch bản quen thuộc: Đều là những món hàng hoặc miễn phí, hoặc giá rẻ. Chữ ký đắt giá nhất trong số này là trường hợp của Toreira, 26 triệu bảng từ Sampdoria. Lichsteiner, ngược lại, không mất của Arsenal một xu nào sau khi mãn hạn hợp đồng với Juventus.

Chất lượng thì sao? Toreira có lẽ là chữ ký tốt nhất trong số những gương mặt cập bến Arsenal. Anh vừa trải qua một kỳ World Cup thành công cùng đội tuyển Uruguay. Tài năng của anh được khẳng định trong màu áo Sampdoria, khi trở thành nhân tố quan trọng mùa trước và mùa 2016-17, với lần lượt 36 và 35 lần ra sân tại Serie A. Trong một bài viết trên trang Independent, cây bút Jack Austin phác họa: “Đây là một mẫu tiền vệ phòng ngự không quá ồn ào, với ý thức vị trí tốt, yếu tố tạo danh tiếng cho anh tại Serie A”.

Mục tiêu chuyển nhượng của Arsenal: Pavard, Pavon và N'Zonzi

Mục tiêu chuyển nhượng của Arsenal: Pavard, Pavon và N'Zonzi

Arsenal dự kiến sẽ tiếp tục mua sắm cầu thủ trong mùa Hè này để chuẩn bị cho mùa giải đầu tiên dưới triều đại của HLV Unai Emery. 

Thật khó để trông chờ vào những tân binh còn lại. Lichsteiner cũng là một gương mặt danh tiếng, với 7 năm khoác áo Juventus. Anh vừa chinh chiến ở World Cup 2018 cùng đội tuyển Thụy Sĩ. Đáng buồn, Arsenal khó có thể trông chờ nhiều ở một Lichsteiner đã 34 tuổi, trong một môi trường khắc nghiệt như Premier League. Những cái tên còn lại thậm chí còn là một dấu hỏi lớn. Bernd Leno là lựa chọn số một ở Bayer Leverkusen với 304 lần ra sân trong 7 mùa giải đã qua, nhưng chừng đó không đủ để anh có tên trong danh sách 23 cầu thủ đội tuyển Đức dự kỳ World Cup trên đất Nga. Tương tự, Papastathopoulos là cái tên khá xa lạ với những cổ động viên Arsenal, bất chấp phong độ khá tốt trong màu áo Dortmund. Ngoại trừ World Cup 2014, cơ hội để tên tuổi của trung vệ 30 tuổi này được biết tới không quá nhiều khi đội tuyển Hy Lạp vắng mặt ở hai giải đấu lớn gần nhất, bao gồm cả World Cup 2018. Matteo Guendouzi, tân binh mới nhất của Arsenal, sẽ buộc những cổ động viên Pháo thủ phải truy tìm thông tin trên trang Wikipedia. Anh mới trải qua hai năm chơi bóng chuyên nghiệp cho Lorient ở giải hạng nhì Pháp (Ligue 2).

Đường vào Top 4 còn xa

Với một đội ngũ viện binh như thế, thật khó khẳng định Emery được trao nguồn lực lý tưởng cho mục tiêu trở lại Top 4. Các đối thủ của Arsenal như hai đội bóng thành Manchester, Chelsea hay Tottenham cũng mới bắt đầu mùa hè mua sắm, nhưng lực lượng hiện tại đều mạnh hơn hẳn những gì Arsenal sở hữu. Kỳ chuyển nhượng mùa hè ở nước Anh còn khoảng 3 tuần nữa mới kết thúc. Khoảng thời gian không quá dài, nhưng đủ để Arsenal bổ sung thêm một hoặc hai chữ ký nữa.

Vấn đề nằm ở chỗ Arsenal không cần mua theo kiểu điền vào chỗ trống. Điều HLV Emery cần là một chữ ký đẳng cấp để nâng tầm đội bóng. Đội hình Arsenal hiện tại đang thiếu một ngôi sao. Những Mesut Oezil hay Pierre-Emerick Aubameyang chỉ là cầu thủ giỏi, chứ không phải dạng nhân vật có thể tự mình tạo ra những khoảnh khắc quyết định trận đấu. Từ khi Sanchez chuyển đến M.U, Arsenal bất lực trong việc tìm ra một cái tên như thế.

Nếu từ nay đến ngày 9/8, ngày cuối cùng của phiên chợ mùa hè, không có thêm một thương vụ bổ sung nhân sự nào từ Arsenal, các cổ động viên đội chủ sân Emirates nên quên đi cơ hội trở lại Top 4. Những gì Emery sở hữu thậm chí là một bước thụt lùi so với mùa cuối cùng Arsene Wenger tại vị. Không dễ để vị HLV 46 tuổi này phục hưng lại Arsenal chỉ qua một mùa giải.

Danh sách chuyển nhượng của Arsenal

Đến: Stephen Lichsteiner (Juventus, chuyển nhượng tự do), Bernd Leno (Bayer Leverkusen, 19 triệu bảng), Sokratis Papastathopoulos (Borussia Dortmund, 14 triệu bảng), Lucas Torreira (Sampdoria, 26 triệu bảng), Matteo Guendouzi (Lorient, 7 triệu bảng)

Đi: Per Mertesacker (giải nghệ), Santi Cazorla (Villareal, chuyển nhượng tự do), Jack Wilshere (West Ham, chuyển nhượng tự do)

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm