Chính sự tự phụ của Pep đã khiến Man City thảm bại trước Liverpool

06/04/2018 06:29 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) Pep Guardiola có lẽ lúc này đã biết rằng ông không thể xem thường những đội bóng mạnh tại Champions League.

Có lẽ chiến thắng quá dễ dàng của Man City ở vòng 1/8 Champions League mùa này đã khiến Pep Guardiola có cảm giác sai lệch về đội bóng của mình tại đấu trường châu Âu, nơi luôn ẩn chứa những bất ngờ. Rốt cuộc nhà cầm quân người Tây Ban Nha đã phải nhận kết quả đau thương ở vòng Tứ kết, khi đội bóng của ông thua 0-3 trước Liverpool và đối mặt với thử thách khó khăn ở trận lượt về.

Rõ ràng Man City vẫn chưa hết cơ hội, nhưng kế hoạch của Pep Guardiola ở trận đấu với Liverpool là có vấn đề. Hết lần này đến lần khác, Pep Guardiola tuyên bố rằng ông sẽ không đi ngược lại những triết lý của mình. Nhưng HLV người Tây Ban Nha đã không giành thêm được chức vô địch Champions League nào kể từ năm 2011, bất kể ông đã dẫn dắt 3 bóng lớn ở châu Âu. Liệu đó có phải là điều ngẫu nhiên hay là các đội bóng và các HLV ở Champions League đã biết cách bắt bài đội bóng của Pep?

Chú thích ảnh
Đội bóng của Pep Guardiola đang đối mặt với viễn cảnh bị loại khỏi Champions League

Liệu nguyên nhân Pep giành được Champions League tại Barca có phải chỉ vì đội bóng này có Lionel Messi? Tại Bayern Munich, Pep Guardiola có mọi nguồn lực và được ban lãnh đạo đội bóng hết lòng ủng hộ, nhưng ông không thể giúp đội bóng vùng Bavaria vượt qua được vòng Bán kết Champions League trong suốt 3 năm cầm quân ở đây.

Còn tại Man City, Pep Guardiola đã tiêu tốn 450 triệu bảng trên TTCN, kể từ khi được bổ nhiệm vào Hè 2016. Mùa trước, Man City của Pep đã bị AS Monaco loại ở vòng 1/8 Champions League còn mùa này, đội bóng chủ sân Etihad đã thua 0-3 trước Liverpool ở lượt đi vòng Tứ kết.

Sự thực là sau khi rời Barca, những đội bóng mà Pep dẫn dắt đều chùn bước khi gặp những đối thủ ngang cơ tại Champions League.

Pep Guardiola sẽ không cho học trò của mình chơi phòng ngự tiêu cực để giành kết quả hòa. Ông không phải là mẫu HLV thực dụng như Mourinho, nhưng có lẽ đã đến lúc Pep cần tham khảo chiến thuật của HLV người Bồ Đào Nha cho đấu trường Champions League.

Chú thích ảnh
Man City đã ra sân với đội hình gây khó hiểu

Pep Guardiola cũng cần thẳng tay loại bỏ những lựa chọn chắp vá và gây hoang mang của ông khi sắp xếp đội hình. Tại sao Aymeric Laporte lại chơi ở vị trí hậu vệ trái, chứ không phải Danilo, Fabian Delph và Oleksandr Zinchenko, những cầu thủ đã chơi ở vị trí đó cả mùa giải này.

Tại sao Kyle Walker lại kiêm nhiệm một lúc nhiệm vụ kèm cặp Sadio Mane cũng như trấn giữ cả hành lang cánh phải của Man City?

Liệu Man City có cần cho Ilkay Guendogan và Fernandinho đá tiền vệ phòng ngự, khi mà cả hai tỏ ra chậm chạp, không bắt kịp tốc độ của các cầu thủ Liverpool? Tại sao De Bruyne lại bối rối bởi vị trí thi đấu của mình?

Tại sao Raheem Sterling, cầu thủ có phong độ cao, lại ngồi ghế dự bị, còn Gabriel Jesus lại được đá cắm? Vì những sắp xếp của Pep mà hàng thủ của Man City đã phải phơi mặt chịu trận mỗi khi Liverpool tấn công. Laporte không đủ khả năng chơi ở vị trí hậu vệ trái, khi mà anh đối mặt với Mohamed Salah, cầu thủ đá cánh đầy tốc độ và tinh ranh. Kyle Walker thì không biết cách đối phó với Sadio Mane và Andy Robertson, khi hậu vệ này dâng lên.

Oxlade-Chamberlain đã gây sức ép và quấy nhiễu Guendogan và Fernandinho. Trong khi đó, chỉ mình David Silva là không đủ giúp Man City lội ngược dòng.

Chú thích ảnh
Bất kể là ở Bayern Munich hay Man City, Pep luôn thử nghiệm đội hình ở những trận quan trọng tại Champions League

Quay trở lại với Pep Guardiola, thành tích đối đầu của ông với Juergen Klopp lúc này là 6 trận thua trong 13 lần đối đầu. Có thể nói Klopp đã biết cách khuất phục Pep. Trận đấu vừa qua giống với cuộc đọ sức của hai đội hồi tháng Giêng năm nay, khi mà đội bóng của Pep thua 3-4. Những tưởng Pep đã rút ra bài học sau thất bại đó, nhưng HLV người Tây Ban Nha tiếp tục mắc sai lầm ở trận đấu tại Anfield vừa qua.

Ở mùa giải 2013-14, Bayern Munich của Pep Guardiola đã nhận thất bại 0-5 trước Real Madrid tại Bán kết Champions League. Mùa giải sau đó, Bayern Munich thua 0-3 trước Barca ở lượt đi. Dù thắng 3-2 ở lượt về, Bayern Munich vẫn bị loại với tổng tỉ số là 5-3. Đội bóng của Pep đã bị chỉ trích là chơi quá cởi mở và thiếu chặt chẽ trong phòng ngự.

Xe bus Man City bị tấn công, Guardiola giận dữ, Klopp cúi đầu xin lỗi

Xe bus Man City bị tấn công, Guardiola giận dữ, Klopp cúi đầu xin lỗi

Xe bus chở các cầu thủ Man City đã bị CĐV tấn công trên đường tới sân Anfield để tham dự trận tứ kết lượt đi Champions League. HLV Pep Guardiola đã rất giận dữ bởi công tác an ninh lỏng lẻo của đội chủ nhà.

Mùa giải cuối cùng của Pep ở Bayern Munich, đội bóng của Bundesliga đã bị Atletico Madrid loại ở Bán kết nhờ luật bàn thắng sân khách. Trong đó, Bayern Munich đã để thua 0-1 ở trận lượt đi và chỉ thắng 2-1 ở trận lượt về tại sân nhà.

Bayern Munich không ghi được bàn thắng nào ở sân khách và cũng không giữ sạch lưới. Hình ảnh này đã diễn ra trong nhiều mùa giải, trước khi Pep tới cầm quân ở Etihad. Ở mùa đầu tiên dẫn dắt Man City, Pep đã dừng chân ở vòng 1/8 trước AS Monaco. Dù Man City thắng trận lượt đi với tỉ số 5-3, nhưng đến trận lượt về họ lại thua 1-3.

Do vậy, Klopp và Liverpool hiểu rằng điều gì sẽ xảy đến: Man City sẽ cho họ cơ hội và họ đã háo hức nắm lấy chúng.

Nếu Pep đưa ra đội hình ít mạo hiểm hơn, không chấp nhận đánh cược bằng việc sử dụng Laporte và cặp tiền vệ Guendogan-Fernandinho, đội bóng của ông sẽ có cơ hội chiến thắng lớn hơn. Tuy nhiên sự tự phụ của Pep đã đẩy ông vào tình thế khó khăn. Lúc này, Pep đang đứng trước thử thách lớn là lội ngược dòng ở trận lượt về và chấm dứt chuỗi 7 năm không danh hiệu Champions League nào của mình.

Sơn Tùng

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm