Chelsea thua đau Watford, Antonio Conte thừa nhận sai lầm trong dùng người

06/02/2018 08:16 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Antonio Conte thừa nhận ông đã lựa chọn cầu thủ không tốt và để dẫn đến trận thua 1-4 trước Watford trong thế 10 người đêm qua.

Trong trận đấu muộn vòng 26 Premier League giữa Chelsea và Watford, HLV Antonio Conte để 2 tân binh Olivier Giroud và Emerson Palmieri ngồi dự bị trong khi đẩy Eden Hazard lên đá cắm và sử dụng sơ đồ 3 hậu vệ.

Tiemoue Bakayoko là tâm điểm của sự chỉ trích khi nhận 2 thẻ vàng và bị đuổi khỏi sân khiến Chelsea chơi thiếu người từ phút 30 và bị Watford chọc thủng lưới trong hiệp 1. Sang hiệp 2, Hazard đã xuất sắc gỡ hòa nhưng đội chủ sân Vicarage Road đã ghi liền 3 bàn sau đó và giành chiến thắng chung cuộc 4-1.

Watford 4-1 Chelsea

Phát biểu sau trận đấu, HLV Antonio Conte cho rằng đội bóng của ông đã thua ngay từ khi trận đấu mới bắt đầu.

“Chúng tôi đã có màn trình diễn rất tồi tệ nhưng có lẽ tôi đã mắc sai lầm khi chọn đội hình xuất phát hôm nay”, Conte phát biểu. "Những sự lựa chọn của tôi rất nghèo nàn và tôi nghĩ rất khó thay đổi được điều gì đó đêm nay”.

Chelsea hiện đang xếp thứ 4 và chỉ còn hơn vị trí thứ 5 của Tottenham 1 điểm. Trận thua hôm nay đã là trận thua thứ 2 liên tiếp của The Blues. HLV Conte thừa nhận ông biết mùa giải này sẽ là một thách thức lớn.

“Tôi đã cố gắng cảnh báo mọi người về sự khó khăn trong con đường của Chelsea ở Premier League và Champions League”, Conte nói tiếp.

Chú thích ảnh
Conte thừa nhận đã sai trong khâu chọn người

Khi được các phóng viên hỏi về chiếc ghế của mình, Conte đáp: “Mọi chuyện vẫn như vậy, tôi ở lại đây, cố gắng làm việc và đặt bản thân vào đó”.

“Áp  lực ư? Áp lực nào? Tôi vẫn làm việc bình thường. Nếu điều đó là đủ thì mọi chuyện vẫn bình thường. Còn nếu không thì CLB phải đưa ra một quyết định khác”.

Khi được BBC hỏi về màn trình diễn của Bakayoko, người đã nhận 2 thẻ vàng chỉ sau 30 phút thi đấu, chiến lược gia người Italy ngắn gọn: “Hai thẻ vàng chỉ trong vài phút, bạn phải chú ý hơn để tránh tình trạng này tái diễn”.

“Đó là thời điểm khó khăn với chúng tôi khi phải thi đấu với 10 người. Việc đó chẳng tốt đẹp chút nào cả”, Conte nói thêm.

Conte không vô can, nhưng đáng thương

Conte không vô can, nhưng đáng thương

M.U thất bại, nhưng Chelsea không thể tận dụng cơ hội để bám đuổi. Thậm chí, thầy trò Antonio Conte còn thua đau trước Bournemouth ngay trên sân nhà. Lỗi tại ai, Conte hay hệ quả của lối chuyển nhượng đầy rẫy vấn đề từ Chelsea?

Watford đã có bàn mở tỷ số nhờ công của Troy Deeney trên chấm 11m. Tuy nhiên, thủ thành Thibaut Courtois nghĩ rằng Gerard Deulofeu đã ăn vạ để kiếm phạt đền.

“Thẻ đỏ quá nặng còn quả penalty rõ ràng là ăn vạ. Tôi luôn cố gắng thu mình lại khi một tiền đạo đặt chân vào đó. Cậu ta rõ ràng đã ăn vạ, đó không phải một quả phạt đền”, Courtois chỉ trích.

“Chúng ta đều biết rõ dạng cầu thủ này. Họ thấy thủ môn lao đến rồi làm theo kịch bản rất, rất nhẹ nhàng”, Courtois nói thêm.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm